Chuyên gia Darby: "Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về"

Đạt Võ (Ảnh: Như Đạt) | 14-01-2023 - 11:02 AM

(Tổ Quốc) - Cựu HLV Steve Darby cho rằng một kết quả hòa đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế bất lợi và buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về nếu muốn đoạt lại chức vô địch từ tay Thái Lan.

"Một trận đấu thú vị nếu theo dõi với tư cách là cổ động viên trung lập. Cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng nhìn chung, Thái Lan sẽ vui hơn với kết quả hoà, kèm 2 bàn thắng trên sân khách", ông Darby - cựu HLV tuyển nữ Việt Nam chia sẻ sau trận chung kết lượt đi.

Thi đấu tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn Thái Lan và sớm dẫn bàn do công của Tiến Linh. Song sai số ở hệ thống phòng thủ khiến Việt Nam nhận liền hai bàn thua từ phút 48 đến 63. Khoảnh khắc xuất thần của Văn Thanh giúp giữ lại hy vọng cho thầy trò HLV Park ở lượt về trên sân khách.

Chuyên gia Darby: "Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về" - Ảnh 1.

Văn Thanh gỡ hòa 2-2 cho tuyển Việt Nam.

Đánh giá về Thái Lan, HLV Darby không bất ngờ với cách mà Voi chiến ghi hai bàn thắng. Ông cho biết: "Cả hai đều là những pha lập công có dấu ấn cá nhân tốt của người Thái. Ban đầu, tôi nghĩ bàn thứ hai đã việt vị nhưng rõ ràng, một hậu vệ Việt Nam đã mắc lỗi vị trí. Về tổng thể, tôi đánh giá Thái Lan đã có hai bàn thắng đẹp hơn là việc đổ lỗi cho sai lầm lớn của Việt Nam".

Chuyên gia Darby: "Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về" - Ảnh 2.

Thái Lan là đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Về chiến thuật, vị chuyên gia người Anh cho rằng HLV Polking đã tạo ra được bất ngờ ở chung kết lượt đi. Tuyển Việt Nam không hẳn lép vế trước đối thủ nhưng mấu chốt nằm ở Theerathon Bunmathan. Chính đội trưởng của Thái Lan là người biết cách làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

"Người Thái đã tạo ra sự thay đổi bằng cách bắt đầu với sơ đồ 3 hậu vệ và dồn ép khu vực giữa sân. Điều này có thể phá hỏng bất kỳ kế hoạch trận đấu nào mà Việt Nam có.

Đây là trận chung kết có tính cạnh tranh cao, đúng với tính chất nên diễn ra giữa hai đội bóng tốt nhất. Cả hai bên đều có những thời điểm chiếm ưu thế riêng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mấu chốt là Thái Lan có Theerathon. Là một hậu vệ trái nhưng thường chơi xuất sắc ở khu vực giữa sân. Không chỉ thể hiện qua hai pha kiến tạo mà anh ấy có màn trình diễn đẳng cấp, xứng đáng xuất sắc nhất trận đấu", ông Darby nói.

Chuyên gia Darby: "Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về" - Ảnh 3.

Theerathon đang là người chơi ấn tượng nhất bên phía Thái Lan.

Với việc luật bàn thắng sân khách được áp dụng, tuyển Việt Nam buộc phải thắng hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên mới vô địch. Nếu hòa 0-0 hoặc 1-1, Thái Lan vẫn bảo vệ thành công ngôi vương.

Trường hợp hòa 2-2, hai đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ. Lúc này, luật bàn thắng sân khách không còn hiệu lực, đội nào ghi bàn nhiều hơn sẽ thắng. Nếu hòa trong 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua qua loạt sút luân lưu.

Về cơ bản, tuyển Việt Nam gặp bất lợi và chịu nhiều sức ép hơn so với đối thủ. Chuyên gia Darby cũng thừa nhận điều đó nhưng vẫn kỳ vọng về một trận đấu chia tay giàu cảm xúc của HLV Park Hang-seo.

Ông kết luận: "Không gì là không thể với tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam. Không chỉ là chiến thuật và màn trình diễn cá nhân, Việt Nam phải luôn nỗ lực tối đa. Đồng thời, thầy trò HLV Park có lẽ cần thêm một chút may mắn trong bóng đá.

Có thể Việt Nam phải xuất phát với 2 tiền đạo, kèm theo sự hỗ trợ chặt chẽ cho Tiến Linh. Việt Nam không còn gì để mất sau trận hòa và buộc phải mạo hiểm ở lượt về. Điều quan trọng là đội nào sẽ ghi bàn trước. Chính yếu tố này có thể quyết định đến cục diện chung của trận chung kết. Hãy hy vọng HLV Park sẽ có một trận đấu chia tay tuyệt vời!"

Chuyên gia Darby: "Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm ở lượt về" - Ảnh 4.

Chuyên gia Darby kỳ vọng HLV Park sẽ có món quà chia tay đẹp ở Chung kết lượt về AFF Cup 2022.