• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia Steve Darby: "Tuyển Việt Nam xuất sắc nhưng Indonesia luôn rất khó đoán"

Thể thao 06/01/2023 14:08

(Tổ Quốc) - Kể từ kỳ Tiger Cup 1996, tuyển Việt Nam chưa từng thắng Indonesia ở giải đấu số 1 khu vực. Song trận bán kết lượt đi trên đất Indonesia, chuyên gia Steve Darby kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thay đổi lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng, 1 trận hòa để giữ vị trí dẫn đầu. Dẫu còn đó sự chệch choạc nhất định ở hàng thủ nhưng các "Chiến binh sao vàng" vẫn là đội duy nhất giữ sạch lưới. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng đang thể hiện khả năng tấn công đa dạng với 12 bàn thắng được ghi.

Chuyên gia người Anh Steve Darby, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam tỏ ra ấn tượng trước những gì mà đội bóng của HLV Park Hang-seo đang thể hiện. "Tôi phải nói tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc với thành tích bất bại, không nhận bàn thua và ghi trung bình 3 bàn/trận. Hãy dành lời khen cho hàng thủ, họ vẫn giữ được sự tập trung cần thiết.

Cá nhân tôi muốn thấy lứa U23 thi đấu tại giải lần này để mang lại cho các cầu thủ trẻ kinh nghiệm nhằm chuẩn bị nghiêm túc cho mục tiêu xa hơn ở Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026. Thật đáng tiếc, điều đó vẫn chưa diễn ra. Ngoài ra, việc trở về thi đấu AFF Cup cũng thật mạo hiểm cho Quang Hải", ông Darby chia sẻ.

Chuyên gia Steve Darby: "Tuyển Việt Nam xuất sắc nhưng Indonesia luôn rất khó đoán" - Ảnh 1.

HLV Darby ấn tượng với màn thể hiện của tuyển Việt Nam nhưng tiếc vì lứa U23 chưa được tạo điều kiện thi đấu nhiều.

Chuyến làm khách ở sân Bung Karno là thử thách thực sự cho tuyển Việt Nam. Không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà với sự cuồng nhiệt của khán giả, Indonesia còn đang có lứa cầu thủ đồng đều và giàu khát khao chiến thắng. HLV Shin Tae-yong có lực lượng là sự kết hợp giữa dàn cầu thủ nhập tịch và các cá nhân trong nước chất lượng.

HLV Darby nhận định về một trận đấu khó khăn giành cho tuyển Việt Nam nhưng cho rằng áp lực mà Indonesia đối mặt cũng không hề nhỏ.

Ông nói thêm: "Tuyển Indonesia luôn rất khó đoán. Họ có những cầu thủ xuất sắc nhưng thường bị cản trở bởi sự can thiệp ngoài sân cỏ. Các cầu thủ thường phải chịu áp lực rất lớn. Chìa khóa cho Indonesia là làm sao kiểm soát tinh thần và kỷ luật toàn đội. Đây là điều mà ông Park đã làm rất tốt cho Việt Nam.

Tôi nghĩ HLV Shin Tae-yong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông ấy đã tránh xa các vấn đề ngoài sân cỏ và phát huy tối đa khả năng kỹ thuật của các cầu thủ, kết hợp với lối đá kỷ luật để tạo thành một tập thể mạnh.

Hiện tại đang có một Big Two ở AFF, tức Việt Nam và Thái Lan, nhưng tôi nghĩ với sức mạnh của Indonesia và Malaysia, thì đó nên là Big Four".

Chuyên gia Steve Darby: "Tuyển Việt Nam xuất sắc nhưng Indonesia luôn rất khó đoán" - Ảnh 2.

Lịch sử đối đầu ở AFF Cup vẫn đang ủng hộ Indonesia.

Suốt 26 năm qua, tuyển Việt Nam chưa từng thắng Indonesia ở sân chơi AFF Cup. Đấy là thống kê đáng lo trước trận bán kết. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cho rằng mọi thông số đều có thể bị phá vỡ. Hơn nữa, kể từ khi ông làm HLV trưởng, tuyển Việt Nam lại đang áp đảo đối thủ với 2 trận thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và 1 trận hòa ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Thi đấu dưới "chảo lửa" Bung Karno chưa bao giờ dễ dàng nhưng người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một kết quả có lợi cho tuyển Việt Nam. HLV Park sở hữu trong tay đội hình đồng đều ở các tuyến nên không dễ để đối thủ bắt nạt.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia Darby kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thay đổi lịch sử. Ông kết lại: "Áp lực từ khán giả là rất lớn. Cầu thủ nào có thể phát triển mạnh nhờ nó và cầu thủ nào sẽ gục ngã trước áp lực. Chúng ta không bao giờ biết cho đến khi trận đấu thực sự diễn ra.

Hãy tiếp tục tập trung thi đấu như thường lệ. Tuyển Việt Nam cũng cần hạn chế để xảy ra các quả đá phạt ngớ ngẩn, đồng thời cần có cái đầu lạnh để giữ đủ mười một cầu thủ trên sân. Theo tôi, Việt Nam sẽ thắng sát nút 1-0 trước Indonesia".

Chuyên gia Steve Darby: "Tuyển Việt Nam xuất sắc nhưng Indonesia luôn rất khó đoán" - Ảnh 3.

HLV Steve Darby.

Chung quan điểm như ông Darby, chuyên gia người Malaysia Raja Isa cũng nghiêng về một lợi thế cho tuyển Việt Nam ở bán kết. "Không thể phủ nhận Indonesia đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong. Từ triết lý chơi bóng đến tinh thần thi đấu, các cầu thủ đều thể hiện rất tích cực. Nhưng Việt Nam đã định hình được điều đó sớm hơn nhờ ông Park Hang-seo.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam sở hữu kinh nghiệm đối đầu với nhiều đội bóng hàng đầu trong khu vực châu Á nên rất bản lĩnh. Tuyển Indonesia chỉ có thể gây khó khăn nhất định ở một vài thời điểm, còn kết quả cuối cùng, chiến thắng nhiều khả năng vẫn thuộc về Việt Nam. Tôi hy vọng, Việt Nam và Malaysia sẽ lại gặp nhau ở chung kết".

Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra tại sân Bung Karno (Indonesia) lúc 16h30 ngày 6/1. Ba ngày sau, trận lượt về sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình, lúc 19h30 ngày 9/1.

Đạt Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ