• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022"

Thể thao 13/01/2023 12:51

(Tổ Quốc) - Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby nhận định đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành lợi thế tại sân Mỹ Đình trước khi thi đấu trận chung kết lượt về trên sân của Thái Lan.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo cho rằng mình còn hai mục tiêu cần đạt được. "Chúng tôi còn 2 việc phải làm. Đó là chơi tốt trận lượt đi, trả món nợ Thái Lan. Hai là khép lại nhiệm kỳ cuối với chức vô địch, mang cúp về nước làm quà cho người hâm mộ. Suốt 5 năm qua ở Đông Nam Á, tôi chỉ thua đúng một trận, là trận thua người Thái ở vòng bán kết AFF Cup 2020", ông Park nói.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đã có những màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải để xứng đáng góp mặt ở hai trận đấu cuối cùng. Với người hâm mộ, đây xứng đáng trận 'chung kết trong mơ' ở AFF Cup 2022.

Được thi đấu trên sân nhà và nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế không nhỏ. Ở giải năm nay, tuyển Thái Lan thường không giành kết quả tích cực trên sân khách. Họ bị Indonesia cầm hòa 1-1, kế tiếp là trận thua 0-1 trên sân của Malaysia. Đó là những tín hiệu tích cực với thầy trò HLV Park Hang-seo trước đại chiến.

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo muốn trả món nợ thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

HLV Park muốn trả món nợ cũ, song theo nhận định của chuyên gia người Anh Steve Darby, trận thua ở năm 2021 đã là quá khứ, tuyển Việt Nam cần tập trung thể hiện tốt nhất ở cuộc đối đầu này. "Những gì đã xảy ra ở bán kết AFF Cup 2020 không còn liên quan, đó là lịch sử. Điểm số trong quá khứ, phong độ và thậm chí nhiều thay đổi cầu thủ khiến việc so sánh trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì quan trọng là ở trận chung kết này", ông Darby chia sẻ.

Đánh giá về Thái Lan, đội bóng mà ông Darby từng dẫn dắt vào năm 2008, vị HLV người Anh tiếp tục: "Thái Lan là một đội gồm nhiều cầu thủ giỏi được huấn luyện bởi Mano Polking và trợ lý Wasapol. Họ sẽ nhớ Chanathip nhưng hiện vẫn có ba cầu thủ chất lượng.

Theerathon là một hậu vệ trái tấn công, người chơi cứng rắn và năng nổ. Ở tuyến giữa, họ có một tiền vệ Sarach Yooyen rất thông minh. Và tất nhiên, không thể thiếu Teerasil Dangda ở vị trí tiền đạo.

Dangda là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã cho anh ấy ra mắt quốc tế vào năm 2008. Anh ấy vẫn hiện diện lâu như vậy là điều không thể tin được và vẫn luôn là một cầu thủ quan trọng. Dangda thực hiện những pha chạy chỗ thông minh và đánh đầu xuất sắc. Hãy xem pha chạy chỗ để loại bỏ hậu vệ Malaysia rồi ghi bàn bằng đầu để thấy điều đó.

Ngoài ra trên băng ghế dự bị, tuyển Thái Lan còn có một cầu thủ sáng tạo khác đáng chú ý là Sanrawat Dechmitr. Thái Lan sẽ tấn công như mọi khi và chắc chắn cố gắng để có được một bàn thắng trên sân khách. Điểm yếu duy nhất của họ dường như là thủ môn khi cựu binh Kawin không được thi đấu".

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 2.

Teerasil Dangda (số 10), ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan.

Tuyển Thái Lan sở hữu hàng tấn công mạnh nhất với 16 bàn thắng, còn Việt Nam lại phòng ngự tốt nhất khi chưa để lọt lưới bàn thua nào. Chuyên gia Darby cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang làm tốt sở trường và chẳng việc gì phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

"Tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công xuất sắc và điều cần thiết là giữ sạch lưới và ngăn chặn người Thái ghi bàn tại Mỹ Đình. HLV Park xứng đáng có một lời chia tay tuyệt vời và tôi không thấy ông ấy thay đổi phong cách của mình.

Người Thái sẽ tấn công. Còn Việt Nam, ngoài việc phòng ngự thì cần tận dụng tối đa các tình huống cố định nhờ vào vai trò của Tiến Linh ở phía trên", ông Darby nói.

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 3.

Tiền vệ Hoàng Đức.

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 4.

Tiến Linh hay Văn Hậu là những nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam.

Tiếp tục nhận định về những điểm nóng trên sân và các vị trí có thể quyết định cục diện trận đấu. HLV Darby nói:

"Nếu tôi là HLV của Thái Lan, tôi sẽ bố trí một cầu thủ khéo léo áp sát Văn Hậu, cố gắng làm anh ấy khó chịu và phạm lỗi để hưởng quả đá phạt. Tôi chắc chắn rằng Theerathon sẽ thích thử thách đó.

Tiến Linh và Teerasil cũng rất quan trọng. Nếu cho họ cơ hội, họ sẽ ghi bàn. Họ phải được đánh dấu chặt chẽ trong vòng cấm. Ngoài ra, tôi nghĩ Văn Lâm là nhân tố chính sẽ khiến Thái Lan không thể ghi bàn trên sân khách. Anh ấy đang thực sự chín chắn ở vị trí thủ môn.

Vấn đề của tuyển Việt Nam là liệu Hùng Dũng và Hoàng Đức có thể chiếm ưu thế ở vị trí tiền vệ trung tâm hay không. Tôi nghĩ họ sẽ là chìa khóa quyết định của trận đấu này".

Cuối cùng, chuyên gia Steve Darby dự đoán một chiến thắng sít sao thuộc về tuyển Việt Nam: "Một lần nữa, sự hỗ trợ của Mỹ Đình là rất quan trọng. Thật tuyệt khi xem những cổ động viên cuồng nhiệt chân chính. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng 1-0".

Chuyên gia Steve Darby: "Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là chìa khóa ở chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 5.

Chuyên gia, HLV Steve Darby.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay (13/1) tại sân Mỹ Đình. Hai đội sẽ thi đấu lượt về lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat (Thái Lan).

Đạt Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ