Bánh mì Việt khiến sao quốc tế mê mẩn: Bóng hồng của Marvel khen "tuyệt vời”, Jisoo (BLACKPINK) chứng minh độ hảo hạng bằng hành động đặc biệt

H. Trang | 16-11-2023 - 19:31 PM

(Tổ Quốc) - Với hương vị hấp dẫn cùng những nguyên liệu độc đáo, bánh mì của Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực thế giới mà còn được đông đảo ngôi sao quốc tế “mê như điếu đổ”.

Bên cạnh phở đã chinh phục được nhiều khách du lịch quốc tế; bánh mì cũng là một đại diện tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực nước nhà. Với những gì mà khách du lịch, người nước ngoài ca ngợi về bánh mì Việt Nam trong suốt thời gian gần đây, món ăn bình dân này hiện lên đầy màu sắc, trở thành một "món ăn vặt hảo hạng, ăn hoài không chán".

Với lớp vỏ giòn rụm vàng ươm, nhân bơ và pate béo ngậy thơm phức ăn kèm chút rau thơm đầy hương vị và hòa trộn thêm những loại nhân đầy đặn khác nhau, tất cả tạo nên hương vị quá sức ấn tượng khiến bánh mì Việt ngày càng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế. Không ít lần các sao Kpop đã thể hiện sự yêu mến các món ăn Việt Nam trên mạng xã hội và trên các chương trình truyền hình nổi tiếng.

Ảnh: @Markwiens

Jisoo (BLACKPINK) thêm bánh mì Việt Nam vào danh sách món ưa thích

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu vào cuối tháng 7 vừa qua, nhóm nhạc BLACKPINK đã đến Việt Nam và lưu trú tại một khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Tại đây, các thành viên đã có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Vào buổi diễn thứ 2, chị cả BLACKPINK đã khiến khán giả phấn khích khi nhận xét ẩm thực Việt rất ngon, trong đó món mà Jisoo yêu thích nhất là bánh mì.

Jisoo đã được thưởng thức bánh mì trong khách sạn mà BLACKPINK lưu trú khi đến Hà Nội.

Không chỉ đọc to tên gọi của bánh mì trước hàng chục nghìn khán giả Việt, cô nàng Jisoo còn thả like cho món ăn này, chứng minh độ hảo hạng của bánh mì Việt "không phải dạng vừa đâu".

Vừa gọi tên "bánh mì" vừa thả like, Jisoo càng khẳng định sự yêu thích của mình dành cho món ăn này. (Nguồn: @heo009944)

Lisa (BLACKPINK) quay lại Việt Nam ăn bánh mì, chị họ người Thái còn say mê hơn

Khi Blinks (các fan của BLACKPINK) Việt chưa hết “lụy” concert tại sân Mỹ Đình vào tháng 7 thì giữa tháng 10 vừa qua, Lisa - thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK bất ngờ có một chuyến du lịch ngắn tới Việt Nam. Tại đây, cô và bạn bè mình đã đi mua sắm và thưởng thức những món ăn đặc sắc. Đến tối muộn cùng ngày, Lisa đã cùng mọi người trong nhóm thoải mái ngồi ở sân bay và ăn bánh mì. Đây là lần thứ 2 Lisa thưởng thức bánh mì trên đất Việt và dường như đó cũng là món khoái khẩu của cô nàng.

Lisa ngồi ăn bánh mì cùng những người bạn trong lúc chờ máy bay về Thái Lan. (Nguồn: @diemngo558)

Sau chuyến đi, Koi Onusa, chị họ của nữ ca sĩ - blogger làm đẹp nổi tiếng sở hữu tài khoản Instagram Gukoiiz với hơn 64.000 lượt theo dõi, đăng tải loạt hình chụp tại Việt Nam lên trang cá nhân, bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với bánh mì. Đặc biệt hơn, cô còn vội tìm địa chỉ bán bánh mì ở Thái Lan vì quá nhớ hương vị của đặc sản đường phố này.

Chiếc bánh mì với tâm điểm là pate và chà bông, kết hợp với nhiều loại chả và rau tạo nên thành phẩm cực kỳ đưa miệng. (Ảnh: @Gukoiiz)

Leeteuk (Super Junior) mua bánh mì ở TP.HCM, mukbang lúc 12 giờ đêm

Trong lần đổ bộ đến Việt Nam cùng dàn sao đình đám của Kpop, anh chàng Leeteuk - trưởng nhóm Super Junior cũng khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý khi sở hữu tâm hồn ăn uống và niềm đam mê bất tận với món Việt. Dù đã thưởng thức phở và nem rán tại sân bay nhưng anh chàng Lee Teuk cũng khó mà thoát khỏi sự “cám dỗ” của món bánh mì.

Ngay vừa khi diễn xong thì anh chàng đã khoe với người hâm mộ món bánh mì được các nhân viên mua hộ. Thậm chí, nam ca sĩ còn chẳng thèm màng đến thời gian, dù đang là nửa đêm anh chàng vẫn hào hứng vừa livestream vừa ăn bánh mì một cách ngon lành. Leeteuk còn bày tỏ sự thích thú với món ăn này khi liên tục giơ ổ bánh mì ngập ngụa nhân lên cho fan xem.

Tài tử Lee Jong Suk thích ăn bánh mì nhất trong các món Việt

Lại tiếp tục là một ngôi sao đình đám của xứ sở kim chi dành tình yêu sâu đậm với ẩm thực Việt. Chàng diễn viên Lee Jong Suk đang dần trở thành “con rể Việt Nam” khi thú nhận thích ăn rất nhiều món truyền thống của đất nước hình chữ S. Trong sự kiện fan meeting tại TP.HCM cuối tháng 10 vừa qua, đứng trước muôn vàn món ngon truyền thống Việt, nam diễn viên đã thú nhận rằng: “Bánh mì chính là món Việt mà mình yêu thích nhất".

Ảnh: @tamnguyen

Fanboy đình đám của IU chọn bánh mì là "món ăn đường phố quốc dân"

Vừa thưởng thức ngon lành, vừa cảm thán khen ngợi không ngớt là những gì mà du khách nước ngoài hay ngôi sao quốc tế dành cho món bánh mì Việt. Đó cũng tình cảm mà Yoo Jae Hwan bày tỏ khi được trải nghiệm ăn bánh mì đường phố Việt Nam. Trong một lần đến Hà Nội, nam ca sĩ đã gọi một phần bánh mì trứng pate thịt bò vô cùng hấp dẫn khi đi dạo ở chợ đêm. Anh còn không ngừng khen "Very good! Very good!" khi chứng kiến nhân viên của quán chế biến đầy khéo léo.

Nguồn: @Onenightfoodtrip

Đặc biệt, Yoo Jae Hwan cảm thấy “sốc toàn tập” vì sự kết hợp thú vị và mới mẻ của thịt bò và trứng. Nam ca sĩ đã rất hài lòng sau khi nếm thử lần đầu tiên. Vị ngon của thịt bò, trứng, bánh mì còn khiến anh tấm tắc khen ngợi nhiều lần và nhanh chóng ăn hết veo với biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Yoo Jae Hwan còn ưu ái chọn bánh mì là "món ăn đường phố quốc dân" của Việt Nam nữa đấy.

Nguồn: @Onenightfoodtrip

Ngôi sao Brie Larson khẳng định bánh mì là món ăn tuyệt vời

Bóng hồng nước Mỹ Brie Larson được biết đến là một trong những sao nữ có sự nghiệp nổi bật ở Hollywood. Hội mê phim ảnh chắc hẳn không quá xa lạ với vai diễn siêu anh hùng Captain Marvel của nữ diễn viên trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Ngoài ra, cô cũng chính là nhân vật chính trong bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island".

Trong lần đến Việt Nam thực hiện các cảnh quay cho bộ phim "Kong: Skull Island" ở Quảng Bình, nữ thần tóc vàng Brie Larson đã vô cùng thích thú với món bánh mì Việt Nam. Cô cũng khẳng định với bạn bè của mình đây thật sự là món ăn tuyệt vời, và được thưởng thức món bánh mì này khiến cho cô nhớ mãi về món ăn đường phố giá bình dân mà ngon tuyệt.

Nguồn: @Brielarson

"Không thể cưỡng lại được" chính là lời cảm thán mà biết bao du khách hay nhiều ngôi sao quốc tế đình đám cho món bánh mì. Không quá ngạc nhiên khi bánh mì liên tục lọt top vào những món ăn ngon, "lên sóng" trên những tờ báo lớn, xuất hiện trên trang chủ Google hay có tên trong nhiều cuốn từ điển danh giá của thế giới. Quả thật là như vậy, món ăn bình dân này đã trở nên đặc biệt theo 1 cách riêng, trở thành niềm tự hào của người Việt, trở thành đại diện tiêu biểu cho tinh hoa ẩm thực nước nhà.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM