Tuyển Ấn Độ bị tố dùng "bùa ngải" vì chơi quá ấn tượng tại vòng loại Asian Cup

HUY TRƯỞNG | 24-06-2022 - 16:05 PM

(Tổ Quốc) - Báo chí Ấn Độ tố Liên đoàn bóng đá nước này sử dụng yếu tố tâm linh ở vòng loại Asian Cup.

Theo truyền thông Ấn Độ, đội tuyển quốc gia nước này đã thuê hẳn một nhà chiêm tinh để đồng hành cùng các cầu thủ trong suốt quá trình diễn ra vòng loại Asian Cup. Dù chỉ có nhiệm vụ "động viên về mặt tinh thần" nhưng người đàn ông nói trên lại nhận thù lao lên đến 20 nghìn USD, tức xấp xỉ 500 triệu đồng.

Bất chấp phong độ ấn tượng của các cầu thủ tại vòng loại Asian Cup với 3 trận toàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) vẫn bị người hâm mộ và truyền thông nước nhà chỉ trích dữ dội. 

Tuyển Ấn Độ bị tố dùng bùa ngải vì chơi quá ấn tượng tại vòng loại Asian Cup - Ảnh 1.

Ấn Độ bị báo chí nước nhà tố "dùng bùa ngải" vì chơi quá ấn tượng

"Dù đội tuyển của chúng ta đã giành tấm vé thẳng tiến vào vòng chung kết Asian Cup năm sau nhưng cách làm của AIFF lại chẳng ra sao. Người được gọi là nhà chiêm tinh này chỉ có nhiệm vụ làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho các cầu thủ nhưng nhiều khả năng, ông ta cũng sử dụng bùa ngải với Campuchia, Afghanistan hay Hong Kong", báo chí Ấn Độ cho biết.

"Ấn Độ đã giành vị trí nhất bảng D mà không gặp nhiều khó khăn. Các đối thủ của chúng ta thi đấu bạc nhược và tỏ ra quá yếu đuối. Liệu nhà chiêm tinh mà AIFF mang theo có nhúng tay vào việc này hay không, ông ta đóng góp bao nhiêu % vào thành công của đội tuyển?", giới truyền thông Ấn Độ đặt câu hỏi với Liên đoàn bóng đá nước này.

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Dù sao, hành trình vòng loại Asian Cup 2023 của "Hổ xanh" cũng đã kết thúc tốt đẹp khi họ có lần thứ hai liên tiếp giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.