"Tất cả những gì Jennie làm được chỉ là xinh đẹp"

| 09-06-2023 - 13:59 PM

(Tổ Quốc) - Tài năng và danh tiếng của Jennie đã bị lãng phí ở bộ phim đầu tay.

"Công chúa" nhà BLACKPINK ngày càng chứng minh được giá trị của mình khi kiếm khoảng 1,9 triệu USD nhờ chiến dịch xuất hiện tại LHP Cannes 2023. Tuy nhiên, cô cũng phải chịu hàng loạt lời phê bình, chê bài từ khán giả và giới chuyên môn vì phim đầu tay - The Idol.

"Tất cả những gì Jennie làm được chỉ là xinh đẹp" - Ảnh 1.

Nhiều cảnh phim của Jennie trong The Idol bị chê phản cảm.

Bên cạnh Jennie, dự án quy tụ dàn sao Hollywood đình đám như The Weeknd, Lily Rose Depp, và ca sĩ Troye Sivan. Tất cả thuộc sự chỉ đạo của đạo diễn Sam Levinson - người từng rất thành công với series Euphoria gần đây. Sáu tập phim theo chân ca sĩ nhạc pop Jocelyn với đời tư nhiều vấn đề. 

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô vướng bê bối lộ ảnh giường chiếu trên mạng xã hội và chuẩn bị đối mặt với scandal lớn nhất cuộc đời mình. Tuy nhiên, Jocelyn vẫn tỏ ra không quá bận tâm và rủ cô bạn vũ công Dyanne (Jennie đóng) đi chơi hộp đêm cho khuây khỏa. Tại đây, cô lọt tầm ngắm của Tedros, tên chủ quán rượu nhiều mưu mô. 

The Idol đặc biệt được các tín đồ Kpop theo dõi sát sao vì sự góp mặt của Jennie. Khi phim ra mắt tại Cannes, nữ ca sĩ xuất hiện và chiếm hoàn toàn spotlight thảm đỏ. Nhiều phóng viên còn đề nghị Jennie thực hiện một buổi chụp ảnh riêng.

Jennie - người từng gặt hái thành công tại nhiều lĩnh vực - bất ngờ nhận chỉ trích với dự án phim đầu tay. Ngay sau khi phát hành, bộ phim The Idol bị nhiều người ví như một dự án tục tĩu và rẻ tiền. Tác phẩm chỉ đạt điểm tươi 27% trên Rotten Tomatoes sau khi ra mắt tập 1.

"Tất cả những gì Jennie làm được chỉ là xinh đẹp" - Ảnh 3.

Jennie đóng vũ công Dyanne - bạn thân của nữ chính.

"Tất cả những gì Jennie làm được chỉ là xinh đẹp" - Ảnh 3.

Sự xuất hiện của Jennie khá mờ nhạt trong tập đầu. Nữ ca sĩ chỉ xuất hiện rất ngắn và có khoảng 3 câu thoại. Cô hóa thân Dyanne - một vũ công làm việc cho ngôi sao nhạc pop Jocelyn. Nhân vật được miêu tả một cách rất rập khuôn, mang nhiều định kiến về những người hoạt động trong ngành giải trí với tính cách buông thả, luôn sẵn sàng lao vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.

Theo Kbizboom, các tờ báo phương Tây nhận xét: "Ekip The Idol đã thất bại trong việc sử dụng Jennie như một diễn viên nghiêm túc. Tạo ra một chương trình về các mặt xấu của thần tượng, họ dường như mặc kệ sự thật Jennie là một trong những idol nữ nổi tiếng nhất thế giới". Trong khi đó, tạp chí Rolling Stone nói về màn thể hiện của Jennie: "Cô ấy không có quá nhiều đất để thể hiện mình. Tất cả những gì Jennie làm là ngồi yên một chỗ và trông thật xinh đẹp".

Ảnh: HBO

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM