Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 10 năm vào nghề: Trở thành gương mặt vàng của phòng vé, thành công xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng

Lam Phương | 29-07-2022 - 13:55 PM

(Tổ Quốc) - Ninh Dương Lan Ngọc hiện là một trong những nữ diễn viên thành công nhất nhì showbiz Việt với gia tài giải thưởng từ trong nước đến quốc tế.

Diễn xuất từ 18 tuổi, gần 10 năm sau trở thành "quý cô trăm tỷ"

Ninh Dương Lan Ngọc từng là học sinh của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Đồng thời cô là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào giai đoạn 2008-2009 khi còn là sinh viên, Lan Ngọc đã tham gia một số phim quảng cáo và video ca nhạc cho một số ca sĩ chưa thật sự có tên tuổi. Cô còn đảm nhiệm vai phụ phim truyền hình "Gia đình phép thuật" (2009).

Dẫu vậy, đến vai diễn Nương trong phim điện ảnh "Cánh đồng bất tận" (2010), nữ diễn viên sinh năm 1990 mới tạo được tiếng vang. Bộ phim khiến tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn. Thậm chí, vai diễn này còn giúp Lan Ngọc nhận về 4 giải thưởng.

Sự thành công này đã giúp Lan Ngọc trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn "gửi vàng", trên cả ngách truyền hình và điện ảnh. Các bộ phim tiếp theo của cô bao gồm "Mệnh lệnh hoa hồng", "Long Ruồi", "Hành trình (The Journey)"...

Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 10 năm vào nghề: Trở thành gương mặt vàng của phòng vé, thành công xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng - Ảnh 1.

Sau hơn 10 năm làm nghề, sự nghiệp và nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng thăng hạng. Ảnh: @ninh.duong.lan.ngoc.

Tính đến nay, Lan Ngọc cầm trong tay 11 giải thưởng cùng hàng loạt đề cử. Những thành tựu này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của Lan Ngọc trong quá trình làm nghề, ngày một khẳng định tên tuổi trong làng.

Đặc biệt, Lan Ngọc còn được mệnh danh là "quý cô trăm tỷ" với hai tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng là "Cua lại vợ bầu" (2019) và "Gái già lắm chiêu 3" (2020).

Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 10 năm vào nghề: Trở thành gương mặt vàng của phòng vé, thành công xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng - Ảnh 2.

Ninh Dương Lan Ngọc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi sao xanh 2020. Ảnh: @ninh.duong.lan.ngoc.

Bên cạnh sự nghiệp danh tiếng, Lan Ngọc từng trở thành tâm điểm khi nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với cựu thành viên 365 - S.T Sơn Thạch. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã khẳng định họ là bạn thân lâu năm.

Song nổi bật nhất là sự nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và ca sĩ Chi Dân. Nhiều lần dân mạng đưa ra "bằng chứng" thể hiện cặp sao bí mật hẹn hò. Mới đây nhất, Lan Ngọc đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên trang cá nhân.

Lần đầu tiết lộ về căn bệnh nguy hiểm

Năm 2020, Lan Ngọc từng có chia sẻ khiến cả trường quay lẫn khán giả không khỏi xúc động. Trong tập cuối show "Chị em chúng mình", Hari Won chia sẻ về chuyện bị ung thư cổ tử cung. Cô đã mổ 2 lần. Tại thời điểm nói, vết viêm vẫn còn và có nguy cơ tái phát, thậm chí dễ gây vô sinh. Lời tâm sự của nữ ca sĩ khiến Lan Ngọc nước mắt lưng chừng.

"Thực ra chuyện của chị Hari, Ngọc cũng được biết vì bản thân Ngọc cũng bị. Nhưng Ngọc may mắn hơn chị Hari là Ngọc bước vào giai đoạn đầu. Bệnh này cũng do chính sự ỷ y từ bản thân mình. Chưa bao giờ Ngọc đi khám phụ khoa hay tiêm chích phòng ngừa. Ngọc cứ nghĩ việc đó hy hữu lắm, khó xảy ra. Khi biết bị bệnh, Ngọc hoang mang lắm. Bác sĩ nói nếu chậm một ngày nữa thôi, Ngọc sẽ phải cắt bỏ buồng trứng", Lan Ngọc xúc động chia sẻ.

Đại diện của Lan Ngọc khi ấy cho biết trong thời gian đi Singapore chữa trị, nữ diễn viên không tránh khỏi sự suy sụp và khóc nhiều. Khi mới phát hiện tế bào ung thư, Lan Ngọc không tin. Chỉ đến khi cầm kết quả của bác sĩ, cô mới "trở lại thực tại".

Vừa xuống máy bay, Lan Ngọc có lịch trình quay quảng cáo. Lần đầu tiên ngọc nữ màn ảnh xin đổi lịch quay do không đảm bảo sức khoẻ. Cô tiếp tục xin huỷ quay một tập của "Running Man Vietnam" do không thể vận động mạnh.

Hậu chữa trị, nữ diễn viên cho biết sức khoẻ đã ổn và có thể hoạt động bình thường. Trước đó, Lan Ngọc từng cho biết bị loét dạ dày vì nhịn ăn và uống nhiều nước ngọt.

Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 10 năm vào nghề: Trở thành gương mặt vàng của phòng vé, thành công xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng - Ảnh 3.

Ảnh: Chị em chúng mình.

Thành quả hơn một thập kỷ hoạt động tích cực

Không chỉ diễn xuất, Lan Ngọc còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Nổi bật nhất trong số đó là ngôi vị quán quân trong "Bước nhảy hoàn vũ 2015". Cô còn là thành viên chính trong hai chương trình truyền hình "7 nụ cười xuân" (các mùa 2, 3, 4, 5) và "Running Man Vietnam" (mùa 1 và 2).

Ngoài ra, Lan Ngọc cũng là đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng lớn, trên cả lĩnh vực công nghệ, đồ uống và thời trang.

Hơn một thập kỷ hoạt động tích cực, Lan Ngọc ngày một thăng hạng trên nhiều mặt. Một lần, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ từng "lỡ miệng" khoe thu nhập một năm của Lan Ngọc chạm mốc 40 tỷ đồng. Song nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là lời trêu đùa giữa các nghệ sĩ. Đại diện của Lan Ngọc sau đó phủ nhận thông tin này.

Khi ở độ tuổi gần 30, Lan Ngọc thu hút chú ý khi chi 2 tỷ đồng để mua ô tô giúp cô thuận tiện trong việc di chuyển. Sau đó, cô tiếp tục tậu thêm xế hộp Mercedes S500 trị giá trên 7 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, người hâm mộ có thể bắt gặp Lan Ngọc sở hữu nhiều món đồ thời trang hàng hiệu như túi xách hay giày dép từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Jacquemus... Cô cũng không ngại đầu tư cho bản thân những món trang sức kim cương lấp lánh.

Đáng chú ý, ngọc nữ Việt gần đây chia sẻ hình ảnh đứng trước biệt thự "khủng" đang trong quá trình xây dựng. Bức hình đi kèm chú thích: "Sự cố gắng của cô gái nhỏ". Bài đăng nhanh chóng thu hút không ít sự quan tâm. Nhiều bạn bè đồng nghiệp và dân mạng đã để lại lời khen ngợi cho nỗ lực của Lan Ngọc. Trước đó, Lan Ngọc sở hữu căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM có diện tích rộng rãi.

Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 10 năm vào nghề: Trở thành gương mặt vàng của phòng vé, thành công xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng - Ảnh 4.

Ảnh: Ninh Dương Lan Ngọc.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM