Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ca nhạc phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô

Tùng Ninh | 27-03-2023 - 20:07 PM

(Tổ Quốc) - "Khi ca nhạc mình phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô. Nhạc nó phải ca nhẹ nhàng, trữ tình" - nghệ sĩ Thanh Hằng nói.

Trong tập 3 Tài Danh Tân Cổ phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 26/3 trên kênh THVL1, 5 thí sinh đội HLV NSƯT Vũ Luân (Bảo Ngọc - Thế Ngự - Hùng Vương - Tấn Đạt - Quỳnh Như) đã so tài. Với số điểm thấp nhất Thế Ngự là thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình. 


Mở màn là tiết mục Tân cổ Nỗi buồn hoa phượng của Thế Ngự. Là người đầu tiên biểu diễn nên nam thí sinh có phần căng thẳng, lo lắng và mắc lỗi ở một số chỗ. 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ca nhạc phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô - Ảnh 1.

Thanh Hằng


Là người đầu tiên nhận xét, NS Thanh Hằng chia sẻ: "Khi ca nhạc mình phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô. Nhạc nó phải ca nhẹ nhàng, trữ tình. Muốn ca Nam thì phải Nam, Bắc thì phải Bắc chứ không được lẫn lộn 2 giọng. Tân cổ giao duyên thì nên ca giọng Nam cho nó gần gũi. Giọng em ấm nhưng ca bị run, em vô bị mạnh khiến người nghe giật mình". 


Tiếp lời đàn chị, NS Trinh Trinh khẳng định chất giọng Thế Ngự vốn run chứ không phải vì lo lắng. Theo nữ HLV đối với nhiều người điều đó là khuyết điểm nhưng nam thí sinh có thể biến nó thành đặc trưng riêng. 


Gật gù lắng nghe nhận xét của đồng nghiệp, đầu tiên NSƯT Trọng Phúc đề nghị Thế Ngự thể hiện lại một câu trong phần trình diễn. Sau đó anh chỉ ra thiếu sót và đích thân thị phạm chỉnh sửa cho thí sinh.  


Xuất hiện với tạo hình khá đặc biệt, Hùng Vương nhanh chóng chinh phục giám khảo bằng trích đoạn Bến Nước Ngũ Bồ. Từng cử chỉ, lời ca của nam thí sinh đều được 2 nữ HLV đánh giá cao. 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ca nhạc phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô - Ảnh 2.

Trọng Phúc


Tuy nhiên NS Trọng Phúc chưa hài lòng ở một điểm: "Em kết hợp hay từ ca tới diễn nhưng có một chi tiết cần chỉnh sửa là vai lão không hát hơi gió. Lớn tuổi hát hơi gió kỳ lắm. Mình hóa thân nhân vật nên phải thể hiện sao cho đúng và tốt nhất, già thì phải chững chạc". 


Là giọng nữ đầu tiên trình diễn, Bảo Ngọc chọn Tân cổ Bạch Thu Hà. Cô ghi điểm với giám khảo bằng tạo hình chỉn chu, phong thái tự tin cùng giọng ca nội lực. Tuy sức khỏe có vấn đề nhưng Bảo Ngọc vẫn nhận được cơn mưa lời khen. 


Nếu NSƯT Trọng Phúc khẳng định nữ thí sinh có chất giọng lạ, vọng cổ tuyệt vời thì NS Trinh Trinh cho rằng: 


"Bảo Ngọc có vóc dáng thanh mảnh, giọng ca khỏe nội lực và xử lý trong cách ca rất điêu luyện. Theo cách nhìn của chị thì hôm nay bé hơi mệt một xíu, mệt một xíu mà giọng vẫn khỏe như vậy nên nếu khỏe thì nội lực của em càng thăng hoa hơn".

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ca nhạc phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô - Ảnh 3.

Vũ Luân


Giọng ca nữ thứ 2 - Quỳnh Như cũng không khiến giám khảo thất vọng khi thể hiện trích đoạn Đêm lạnh chùa hoang. Là một ca sĩ tự do chuyên hát nhạc trữ tình và bolero, Quỳnh Như không quá khó khăn khi thử sức với tân cổ. 


NS Trinh Trinh chia sẻ nữ thí sinh có giọng ca ấn tượng, vóc dáng hài hòa và sáng sân khấu. Hết sức đồng tình, nam giám khảo khách mời đánh giá cao ngoại hình của nữ thí sinh. Anh cũng nói thêm rằng:"Anh biết cách hát của em từ tân nhạc qua nên nó lơ lớ, anh ngày xưa cũng vậy. Mình từ tân nhạc qua nó hơi bỡ ngỡ quan trọng nhất là mình tìm hiểu, học hỏi thêm những người đi trước" 


Là người khép lại vòng Tinh Hoa, Tấn Đạt chọn trích đoạn Xin Một Lần Yêu Nhau. Màn trình diễn vừa kết thúc, NS Trinh Trinh hào hứng nói: 


"Tấn Đạt vừa quay ra một cái là mặt bừng sáng, nhìn bạn rất thần thái. chất giọng giống cố nghệ sĩ Minh Phụng. Đối với mình thì bạn thể hiện trích đoạn Xin Một Lần Yêu Nhau rất tốt". 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ca nhạc phải chú ý nốt, vì không đúng ca sẽ bị phô - Ảnh 4.

Trinh Trinh


Tiếp lời, NSƯT Trọng Phúc bộc bạch: "Ai cũng khen em đẹp hết trơn chẳng lẽ anh khen xấu nó cũng kỳ đúng không. Em điều tiết bài hát hay nhưng nhớ về phơi nắng cho chín chút xíu nha. Chín hay sống là do mình điều tiết ngũ cung, chữ nào mình phải gò cho chín chữ đó tại vì em hát bỏ lơi, lướt lướt thì người nghe cảm thấy mình hát sống, rất khó chịu. Muốn trở thành tài danh thì phải để đồng nghiệp gọi mình là Tài Danh thì mới hay" 


Sau khi chăm chú thưởng thức tiết mục của 5 học trò, NSƯT Vũ Luân bồi hồi chia sẻ: "Cả 5 thí sinh có chất giọng đẹp đó là may mắn của Vũ Luân. Hôm nay Luân rất xúc động vì tụi em là tay ngang, nghe thoáng thoáng vọng cổ của ai đó rồi tập tành ca là một hành trang bước vào Tài Danh Tân Cổ. 


Trước tiên anh khen tụi em quá liều lĩnh khi cho mình cơ hội để đến với chương trình. Hôm nay tụi em không làm anh thất vọng và những lời nhận xét của HLV cùng khách mời cũng là một hành trang để bước vào vòng sau tụi em cố gắng làm tốt hơn để không phụ lòng các anh chị đã truyền kinh nghiệm lại cho mình" 


Kết quả với phần trình diễn xuất sắc, Hùng Vương - Bảo Ngọc cùng đạt được số điểm cao nhất 28,5. Tấn Đạt - Quỳnh Như về nhì khi cùng đạt 27 điểm. Với số điểm thấp nhất 26,5 Thế Ngự phải dừng chân tại vòng Tinh Hoa. 


Trước khi dừng chân, nam thí sinh xúc động tâm sự: "Em rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự chỉ dẫn, những lời góp ý chân thành từ các HLV và giám khảo. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý báu đối với em". 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.