Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm

Thành Vũ | 30-03-2023 - 08:03 AM

(Tổ Quốc) - Thủ vai nhân vật có giọng hát "ve kêu" của Kính Vạn Hoa, sao nam này thực chất là ca sĩ khá nổi tiếng ngoài đời.

Phần 3 của Kính Vạn Hoa không có sự thành công vang dội như 2 phần đầu tiên, phần lớn nằm ở sự thay đổi diễn viên. Tuy nhiên phim vẫn có nhiều nhân vật thú vị, trong đó có anh chàng nam sinh sở hữu giọng hát khiến ai cũng chạy "mất dép".

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 1.

Nhân vật Dưỡng này xuất hiện trong phần 3 của Kính Vạn Hoa ra mắt năm 2008, là một học sinh chung lớp với hội Quý - Long - Hạnh. Anh chàng ngồi cùng bàn với Tần "ghẻ" (Noo Phước Thịnh), rất thích hát hò mà đặc biệt là dân ca. Thế nhưng giống như Chaien của Doraemon, Dưỡng lại sở hữu chất giọng "hát không hay mà còn hay hát". Theo truyện Kính Vạn Hoa gốc, giọng hát của nhân vật này được so sánh là "có sức công phá như bom nguyên tử", khiến bạn bè phải tránh xa, còn trên phim thì bị chê là "giọng hát khiến con nít ị ra quần".

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 2.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, làm ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 3.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, làm ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 4.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, làm ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 5.

Anh chàng Dưỡng "hay hát" trong Kính Vạn Hoa

Tuy chỉ xuất hiện trong vài tập phim nhưng nhân vật Dưỡng là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phần 3 của Kính Vạn Hoa. Thủ vai nhân vật có giọng hát "ve kêu" này là Nam Cường - chàng ca sĩ 8X nổi tiếng của Việt Nam. Nam Cường đã có đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng khác với Dưỡng thì Nam Cường liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc, điển hình là huy chương vàng tiếng hát Học sinh - Sinh viên toàn thành phố Đà Nẵng.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 3.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 4.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 5.

Nam Cường theo đuổi sự nghiệp ca hát và thành công, trái ngược với Dưỡng

Nam Cường gia nhập làng giải trí từ năm 2005, có nhiều dự án âm nhạc thành công như Bay giữa ngân hà, Phải là anh, Khó... đạt nhiều thành tích đáng kể về lượt nghe thời bấy giờ. Mặt khác, Nam Cường lại bắt đầu sự nghiệp với diễn xuất, thông qua bộ phim truyền hình Vòng Xoáy Tình Yêu. Sau vai Dưỡng của Kính Vạn Hoa vào năm 2008, anh tiếp tục diễn xuất Những Thiên Thần Áo Trắng, Duyên Định Kim Tiền, Lòng Dạ Đàn Bà...

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 6.

Nam Cường trong Những Thiên Thần Áo Trắng

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 7.

Anh đóng với "nhỏ Hạnh" Anh Đào trong Lòng Dạ Đàn Bà

Sau 15 năm, sự nghiệp của Nam Cường không còn ở đỉnh cao nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng. Nam diễn viên - ca sĩ vẫn dành thời gian để đi hát, đóng phim truyền hình hay thậm chí tham gia gameshow. Hiện tại ở tuổi gần 40, Nam Cường vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, không khác gì mấy so với thời đóng nam sinh như những vai Dưỡng hay Bắc mà khán giả từng yêu quý.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 8.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 9.

Nam sinh hát như Chaien của Kính Vạn Hoa "lột xác" sau 15 năm, thành ca sĩ với sự nghiệp đình đám - Ảnh 10.

Nam Cường hiện tại

Ảnh: HTV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.