Hành trình anh chàng vượt hơn 13.000km đưa tận tay nón lá Việt Nam cho BLACKPINK tại Mỹ với cái kết thật sự bất ngờ

Dương Dương | 24-08-2023 - 08:47 AM

(Tổ Quốc) - Người Việt mang theo nón lá qua tận Hàn Quốc, Mỹ... để tặng cho nhóm nhạc BLACKPINK.

Hai đêm concert BornPink ở Hà Nội đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên với khán giả Việt. Không chỉ là cảm giác phấn khích khi được chứng kiến sự xuất hiện của nhóm nhạc hot nhất hiện nay mà sự nồng nhiệt của chính 4 ngôi sao cũng làm fan Việt tự hào, fan quốc tế phải ghen tỵ. Chưa dừng lại ở đó, tinh thần này mới đây còn được một fan Việt lan tỏa tới tận buổi biểu diễn tại Mỹ. 

Những ngày này, trên mạng xã hội rần rần trước loạt clip đu BLACKPINK trên đất Mỹ của một TikToker tên Thầy Beo U40. Cũng là đi đu concert nhưng anh chàng gây chú ý hơn cả khi ở mỗi show diễn, anh là người tận tay tặng chiếc nón lá Việt Nam cho Jennie và Rosé. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của hai cô nàng mỗi lần nhận quà, vừa bất ngờ, vừa vui mừng và lập tức đội ngay trên sân khấu. 

"Khoảnh khắc Jennie đội nón lá Việt Nam, nhảy tưng bừng và cười tươi tận hưởng sân khấu tại San Francisco, Mỹ có ý nghĩa thật sự đặc biệt với mình vì sau bao nhiêu kiếp nạn trong suốt hành trình, phép màu đã xuất hiện. Cảm ơn Jennie về khoảnh khắc tuyệt vời này mà có nằm mơ mình cũng không bao giờ dám nghĩ tới", Thầy Beo U40 viết trên trang cá nhân.

Được biết, concert Born Pink tại Mỹ có 5 buổi biểu diễn và Thầy Beo U40 cũng chuẩn bị 4 chiếc nón đặc biệt, cùng hơn 200 nón lá màu hồng - đen, để không chỉ đưa đến từng thành viên BLACKPINK mà còn làm quà tặng cho fan Việt có mặt lần này. 

Điều đặc biệt hơn nữa, trên 4 chiếc nón lá chính là hình vẽ, gợi lại khoảnh khắc đáng nhớ của từng thành viên BLACKPINK trong lần ghé thăm Hà Nội vừa qua. Nếu như nón lá của Rosé là hình ảnh mô phỏng cô nàng đang ôm bát phở Việt thì Jennie lại là khoảnh khắc "quẩy" See tình cực sung trên sân Mỹ Đình hôm nào. 2 chiếc nón còn lại, nam TikToker dự định sẽ tiếp tục chờ thời điểm để gửi cho Lisa và Jisoo. 

Nón lá Việt Nam và hành trình làm "sứ giả" văn hóa, được fan Việt vượt gần 14.000km đưa tận tay 4 thành viên BlackPink - Ảnh 2.

Nếu theo dõi các clip trước đó, có thể thấy, hành trình dài gần 14.000km của Thầy Beo U40 cùng những chiếc nón lá đã trải qua không ít "kiếp nạn". Xuất phát từ ý tưởng muốn mang nón tặng 4 thành viên và một số ít để tặng ngẫu nhiên cho "Blink". Song, trước lời đề nghị của mọi người, anh đã nâng con số lên tới 250 chiếc. 

Từ hôm quyết định đặt vé tới Mỹ trước ngày diễn ra concert chỉ một tuần, nam Tiktoker đã đăng tải lên mạng xã hội, liên tục nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để liên lạc và mua được số lượng lớn nón lá. Công đoạn hoàn thiện để đóng gói gửi đi chỉ vỏn vẹn có 5 ngày. Nỗi lo lắng nón vẽ xong chưa kịp khô chưa nguôi, quá trình vận chuyển cũng gặp nhiều trắc trở khi có một thùng hàng suýt nữa thì không kịp đưa tới chặng biểu diễn ở Las Vegas. May sao, nhờ sự giúp sức của các fan Việt mà những chiếc nón lá vẫn kịp tới trước giờ G. 

Cận cảnh 4 chiếc nón lá được Thầy Beo U40 dành riêng cho 4 thành viên BLACKPINK. 

Nón lá Việt Nam và hành trình làm "sứ giả" văn hóa, được fan Việt vượt gần 14.000km đưa tận tay 4 thành viên BlackPink - Ảnh 4.

Hành lý đi "đu concert" của anh chàng là 250 chiếc nón lá.

Mặc dù không hề tiết lộ về chi phi cho "dự án" đưa nón lá tới concert BornPink ở Mỹ nhưng thông qua những gì mà Thầy Beo U40 chia sẻ, có lẽ, riêng tiền vận chuyển thôi cũng là một con số tương đối lớn. Bởi số nón lá được anh đặt từ nhiều nguồn cung khác nhau, không chỉ ở TP.HCM mà còn từ Hà Nội, Huế...  Đó là còn chưa tính tới tiền vé máy bay hay chỗ ở, ăn uống của anh trong suốt một thời gian dài. 

Song, vượt lên cả hành trình gian nan hay sự cuồng nhiệt, độ chịu chi của Thầy Beo U40, những chiếc nón lá mang dấu ấn Việt Nam đã xuất hiện trong show diễn lớn ở Mỹ. Dù không phải là người đầu tiên mang nón lá ra thế giới nhưng hành động nhỏ bé của anh chàng cũng là một cách người Việt lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. 

Thầy Beo U40 và fan Việt đưa hình ảnh nón lá Việt Nam tới Mỹ. 

(Ảnh: FBNV)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM