Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất?

Ánh Ngọc | 25-10-2022 - 16:22 PM

(Tổ Quốc) - Không ngoài dự đoán, MAMA 2022 tiếp tục khiến các fan Kpop để lại nhiều tranh cãi trái chiều.

Vừa qua, lễ trao giải MAMA đã có động thái rục rịch quay trở lại khi công bố các đề cử sáng giá cho giải thưởng cuối năm. Trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc cũng như quốc tế, cư dân mạng đang để lại rất nhiều bình luận với nội dung bàn luận sôi nổi về các gương mặt được kì vọng sẽ làm nên chuyện tại từng hạng mục.

Đúng như dự đoán, hạng mục "Tân binh xuất sắc nhất" có sự chênh lệch 1 cách rõ rệt. Ở bảng nữ, hàng loạt nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng nhất năm 2022 như IVE, Kep1er, LE SSERAFIM, NewJeans, NMIXX và ca sĩ solo Yena được xướng tên thì tại bảng nam, hầu hết đều là những cái tên kém nổi, đáng chú ý nhất và có nhiều cơ hội đoạt giải phải kể đến TEMPEST với thành viên Hanbin (Ngô Ngọc Hưng).

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 1.

Bảng nữ cực khó đoán

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 2.

Bảng nam thì có mỗi TEMPEST là nổi bật nhất

Tại hạng mục "Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất", danh sách đề cử là sự đối đầu của PSY, j-hope, Im Young Woong, Zico, Kang Daniel. Tất cả đều là những cái tên đáng gờm cho giải thưởng danh giá này. Đặc biệt là j-hope và Im Young Woong khi cả hai đều sở hữu lực lượng fan khủng, sẵn sàng chi nhiều công sức cũng như tiền bạc để giúp idol trong các chiến dịch tranh cup cuối năm.

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 3.

Nghê sĩ nam xuất sắc vô cùng khó đoán

Không hề kém cạnh khi giải "Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" quy tụ Nayeon, Taeyeon,  Miyeon, IU, Seulgi. Tất cả đều là những cái tên đáng gờm, nhiều người cho rằng 3 cái tên IU - Nayeon và Taeyeon có cơ hội thắng giải nhiều nhất. 

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 4.

IU - Nayeon và Taeyeon có cơ hội thắng giải nhiều nhất

Giải thưởng "Nhóm nam xuất sắc nhất" dường như chắc chắn thuộc về BTS. Trong khi, một số ý kiến cho rằng hạng mục nhóm nữ sẽ là cuộc đối đầu giữa BLACKPINK và (G)I-DLE. Tomboy hay Nxdu của (G)I-DLE năm nay làm đều làm rất tốt ở mảng nhạc số, BLACKPINK thì bá đạo ở mọi mặt trận nên giải thưởng này sẽ vô cùng khó đoán. 

Bên cạnh đó, từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa YG & MAMA vốn "cơm không lành canh không ngọt" nên việc BLACKPINK nhiều khả năng trượt cúp là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 5.

BTS thắng chắc giải nhóm nam?

Đề cử MAMA 2022: Tân binh nữ cực khó đoán, BLACKPINK chưa chắc thắng Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 6.

BLACK sẽ thắng nhóm nữ?

Một số đề cử còn lại:

Nhóm nam trình diễn nhảy hay nhất:

NCT 127 - 2 Baddies

NCT DREAM - Glitch Mode

SEVENTEEN - HOT

Stray Kids - MANIAC

TXT - Good Boy Gone Bad

TREASURE - JIKJIN

Nhóm nữ trình diễn nhảy hay nhất:

(G)I-DLE - Tomboy

BLACKPINK - Pink Venom

IVE - LOVE DIVE

LE SSERAFIM - Fearless

NewJeans - Attention

Red Velvet - Feel My Rhythm

Màn trình diễn giọng ca xuất sắc nhất – Solo:

IU – Drama

Kim Min Seok – DrunKen Confession

Lim Young Woong – Our Blues, Our Life

Lee Mujin – "When It Snows

Taeyeon – INVU

Màn trình diễn giọng ca xuất sắc nhất – nhóm nhạc:

BIGBANG – Still Life

BTS – Yet To Come

DAVICHI – Fanfare

ENHYPEN - Polaroid Love

WINNER – I LOVE U

OST xuất sắc nhất:

10cm – Drawer – Our Beloved Summer

Jimin (BTS) & Ha Sung Woon – With You – Our Blues

MeloMance – Love, Maybe – Business Proposal

V (BTS) – Christmas Tree – Our Beloved Summer

Wonstein – Your Existence – Twenty Five Twenty One



CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM