Thời đại của sự lựa chọn
Không còn phải lo về cái ăn cái mặc nữa, không phải lo về các mối quan hệ, cũng không phải lo về việc học hành nữa. Bạn được phép chọn hôm nay mình mặc gì. Bạn được phép chọn bạn để chơi, bạn cũng được phép chọn trường để học... Thời đại công nghiệp đã làm cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, năng suất hơn. Còn thời đại số, thời đại internet làm cuộc sống chúng ta đột phá hơn, đa dạng và muôn vàn sắc màu. Tuy nhiên với tốc độ như thế, chúng ta bị quá tải.
Quảng cáo ở khắp mọi nơi từ những sản phẩm bạn đang sử dụng hằng ngày, tới trên tivi, trên điện thoại, các phương tiện truyền thông. Cho tới mọi ngõ ngách ngoài cuộc sống. Nơi đâu cũng có thông tin tiếp thị dành cho bạn. Lí lẽ, quan điểm, tư tưởng cũng hiện diện ngày càng nhiều, điều này đúng, điều kia cũng có vẻ hợp lí. Cộng đồng này vui, cộng đồng kia trông cũng như vậy. Thế là cuộc sống chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số lựa chọn.
Về vấn đề này Nguyễn Đại Dương chia sẻ: ''Dương nghĩ rằng các bạn cần tìm hiểu bản thân mình, xem mình có thể làm gì, mình đam mê điều gì và điều nào sẽ đồng hành với mình lâu nhất có thể để có thể lựa chọn đúng''.
Dương có sở thích đọc sách mỗi ngày
Nguyễn Đại Dương: Các bạn trẻ bây giờ quá giỏi
Dương chia sẻ:' 'Những bạn sinh viên hiện đang làm việc cho tôi bây giờ, ai cũng giỏi 2-3 thứ tiếng, học về tư duy, học về tâm lý, học về giao tiếp, học về các kĩ năng cần thiết. Tôi cảm thấy mình thật yếu kém nếu mà xem so với họ.''
Ngành giáo dục hiện tại đã rất phát triển đồng thời thế hệ gen Z được tiếp xúc trực tiếp với thời đại số, với công nghệ với những phương tiện tiện lợi từ rất nhỏ vì thế nên có thể nói các bạn phát triển với tốc độ gấp 10 lần những thế hệ trước về tư duy, kiến thức và những kĩ năng cá nhân.
Vấn đề là ở tinh thần
Nguyễn Đại Dương chia sẻ: ''Các bạn có tư duy tốt để có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, nhưng cuộc sống hiện đại cũng kéo theo tinh thần của các bạn dễ nản, dễ bỏ, dễ buông xuôi.''
Thời đại nào cũng có vấn đề của nó, với quá nhiều sự lựa chọn dễ dàng khiến chúng ta khao khát những trải nghiệm mới mẻ đồng thời thiếu sự trân trọng những gì mình có. Tỉ lệ nhảy việc, tỉ lệ bỏ việc, tỉ lệ thay đổi nhân sự trong thời đại bây giờ cao gấp 3 lần những thời đại trước. Sinh viên bỏ học ngày càng nhiều, vì các bạn thấy rằng môi trường kia có vẻ phù hợp hơn, công việc kia có vẻ hấp dẫn hơn. Mà quên mất rằng bất kì công việc, ngành nghề nào cũng có cái khó của nó. Hậu quả là tỉ lệ người thất nghiệp tăng, tỉ lệ bệnh nhân về các vấn đề liên quan tới tinh thần cũng tăng, gây nên sự xáo trộn trong vấn đề nhân sự. Gây khó khăn cho chính cả ngành giáo dục.
Dương chia sẻ: Piano là một cách để rèn luyện sự kiên trì của bản thân
Nguyễn Đại Dương: ''Chúng ta nên đơn giản lại để tập trung''
Về vấn đề này Nguyễn Đại Dương chia sẻ: ''Các bạn nên tối ưu lại cuộc sống của mình một cách thật đơn giản, học ít lại, làm ít lại nhưng hãy dồn sự tập trung và năng lượng của mình để điều đó luôn là tốt nhất có thể.''
Dường như thời cấp 3 cho các bạn những nguyện vọng 1-2-3 và từ cả cuộc sống nữa mà các bạn có thói quen chuẩn bị rất nhiều phương án cho mình. Học chỗ này một ít, chỗ kia một ít, học ngôn ngữ này một chút, ngôn ngữ kia một chút. Bởi vì các bạn nghĩ rằng không được cái này sẽ được cái kia, kiểu gì cũng trúng một.
Nguyễn Đại Dương: ''Có phương án là tốt, nhưng không có bất kì công ty nào cần nhiều tới thế. Các bạn nên lựa chọn những kĩ năng, kiến thức mà phù hợp với mình nhất, đồng hành với mình lâu nhất và làm hết sức mình với nó. Biết thì ai cũng có thể lên mạng và học lỏm nhanh lắm. Nhưng đạt tới trình độ mà khiến người khác phải chú ý tới bạn mới là cái đáng làm.''
Như câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long: "Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần."
Hiện Nguyễn Đại Dương đang tìm đồng đội trong lĩnh vực marketing của mình.
Xem thêm thông tin về Nguyễn Đại Dương tại website: Nguyendaiduong.com