CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Quang Vũ | 04-09-2021 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Việc làm ý nghĩa của vị CEO trẻ tuổi Lê Thế Hai được cư dân mạng hưởng ứng và dành nhiều lời khen ngợi cho tấm lòng cao cả của anh.

Chung tay cùng mạnh thường quân trên cả nước góp sức nhỏ vào chiến dịch phòng chống Covid-19 của đồng bào, doanh nhân Lê Thế Hai - chủ tịch tập đoàn DIVA GROUP đã chủ động thanh lý tài sản, đóng góp giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Doanh nhân Lê Thế Hai - chủ tịch tập đoàn DIVA GROUP

Cụ thể, nam CEO trẻ tuổi đã chia sẻ trên trang cá nhân với gần 20 ngàn người theo dõi của mình, anh sẽ bán đấu giá 5 chiếc xe sang và một chiếc đồng hồ Rolex có tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện do anh Thế Hai sáng lập. Chủ tịch tập đoàn DIVA GROUP còn đùa vui rằng, mọi chi phí đều sẽ được "sao kê chi tiết và công khai để mọi người kiểm tra", nhằm đảm bảo độ tin cậy.

Được biết, anh Thế Hai sở hữu khá nhiều xe sang đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trong lần bán đấu giá này, chiếc xe có giá trị lớn nhất mà nam CEO rao bán có giá khởi điểm là 10,9 tỷ đồng, lỗ hàng trăm triệu so với giá thị trường. Dù vậy, anh vẫn không chần chừ, chỉ mong sớm có tiền giúp đỡ bà con. Anh Hai cho biết, vì hiện tại anh Hai đang chạy xe cứu thương (cho hoạt động tình nguyện phòng chống Covid-19) nên những chiếc xe này đều đang nằm trong Gara mà không dùng đến, anh quyết định rao bán "xế cưng" để có chi phí tiếp tục công tác thiện nguyện.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Những chiếc xe được vị CEO trẻ tuổi rao bán trên trang cá nhân có giá hàng chục tỷ đồng.

Vị CEO này tiết lộ, anh đang cố gắng giúp khoảng 10.000 người khó khăn với số tiền 500.000 đồng đến 1,500,000 đồng/trường hợp trong tháng 8 và tháng 9. Các đối tượng được anh Hai hỗ trợ bao gồm bà mẹ đang nuôi con, phụ nữ mang thai, người già và người khuyết tật cần lương thực, thực phẩm, sữa, anh tập trung cho khu vực Bình Dương, TP. HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Long An - các tỉnh đang có dịch nặng nề không thể đi làm và mất việc. Mỗi khi phát hiện trường hợp thực sự cần trợ giúp, anh đều tìm hiểu thông tin rồi chuyển khoản giúp đỡ.

Trước đó, tập đoàn DIVA GROUP do anh Lê Thế Hai đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn, cũng đã triển khai chương trình "San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch" với mục tiêu thu gom hơn 50 tấn nông sản tại Đà Lạt và 20 tấn gạo tại Miền Tây giúp "giải cứu" các sản phẩm nông nghiệp vừa hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Anh Lê Thế Hai cho biết: "Thành công là mang đến giá trị cho xã hội - Chứ không phải lợi nhuận mang về".

DIVA GROUP cũng đã ủng hộ 125 triệu đồng kinh phí mua vắc xin cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với sự đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong tập đoàn. Đồng thời, quỹ từ thiện của anh Hai sắp tới sẽ triển khai thêm nhiều chiến dịch hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn khác.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 6.

CEO DIVA GROUP bán dàn xe sang hàng chục tỷ giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 4.

DIVA GROUP đã gửi tặng hàng chục tấn nông sản sạch đến người dân nghèo, gặp khó khăn trong khu cách ly.

Anh Lê Thế Hai sinh năm 1991, hiện đang là chủ tịch tập đoàn DIVA GROUP - chuyên về dịch vụ Y tế, thẩm mỹ và nha khoa. Công ty có trụ sở chính lại Lâm Đồng và nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Trong suốt nhiều năm làm kinh doanh, anh Thế Hai luôn tuân theo tôn chỉ nam "Thành công là mang đến giá trị cho xã hội - Chứ không phải lợi nhuận mang về".

Nam CEO chia sẻ mình sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, chính vì vậy anh luôn hiểu rằng, sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với bà con khó khăn có ý nghĩa rất lớn trong lúc dịch Covid-19 hoành hành, kinh tế của nhiều gia đình trở nên bấp bênh do mất việc làm, thiếu điều kiện sinh hoạt ổn định… Do đó, anh muốn đóng góp công sức và của cải của mình vào công tác đồng hành cùng những người khó khăn vượt qua đại dịch, với mong muốn giúp được nhiều người nhất có thể.

Hành động ý nghĩa của vị CEO trẻ tuổi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng, tấm lòng này rất đáng quý và trân trọng. Ngay sau khi bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của anh Thế Hai, nhiều mạnh thường quân đã ngỏ ý cùng góp sức, đồng lòng vào dự án của anh để giúp bà con nghèo vượt qua mùa dịch bệnh. Việc làm này đã lan tỏa được rất nhiều những giá trị tinh thần tốt đẹp đến cộng đồng xã hội.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM