Bloomberg: Bác sĩ ở Vũ Hán cho biết những người bị huyết áp cao dễ tử vong hơn với Covid-19

AB | 10-03-2020 - 13:33 PM

(Tổ Quốc) - "Khi người bệnh nhiễm virus, chúng ta đều hy vọng rằng sẽ có một loại thuốc diệt được virus đó và giúp bệnh nhân hồi phục. Đáng tiếc thay, hiện vẫn chưa có loại thuốc như vậy với Covid-19", bác sĩ Du nói.

Theo các bác sĩ đã và đang chống dịch Covid-19 tại Vũ Hán, những bệnh nhân bị huyết áp cao thường có tỷ lệ tử vong cao hơn khi dính virus Corona so với những người bệnh khác.

Mặc dù chưa có một nghiên cứu chứng minh nào nhưng thống kê của các bác sĩ tại Vũ Hán cho thấy những người bệnh ốm yếu sẵn thường dễ tử vong hơn so với người khỏe, đặc biệt là với chứng bệnh huyết áp cao.

Trong số 170 người tử cong vì Covid-19 tại Vũ Hán vào tháng 1/2020, gần một nửa bệnh nhân mắc bệnh huyết áp cao.

"Đây là một tỷ lệ cực kỳ cao. Từ những gì tôi trao đổi được với các đồng nghiệp và những dữ liệu tổng hợp, huyết áp cao là một trong những chứng bệnh nguy hiểm nhất khiến người nhiễm Covid-19 tử vong. Mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức nào nhưng chúng tôi tin rằng huyết áp cao là một trong những yếu tố chủ chốt khiến người bệnh suy yếu dần và dẫn đến tử vong", Lãnh đạo Du Bin của nhóm bác sĩ phản ứng nhanh thuộc bệnh viện Bắc Kinh được cử đến Vũ Hán công tác nói với hãng tin Bloomberg.

Bloomberg: Bác sĩ ở Vũ Hán cho biết những người bị huyết áp cao dễ tử vong hơn với Covid-19 - Ảnh 1.

Thông tin trên có tác dụng khá lớn đối với giới y khoa khi tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng tại Mỹ và Châu Âu. Giới y khoa đang gặp nhiều khó khăn trong việc chữa trị hơn 108.000 bệnh nhân nhiễm virus Corona trong vòng 3 tháng qua.

Việc hiểu thêm về cách chăm sóc cũng nhưng nguy cơ của các bệnh nhân Covid-19 sẽ giúp các bác sĩ rất nhiều trong việc chống lại đại dịch đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng ở Trung Quốc kể từ tháng 12/2019.

Đáp án của dịch Covid-19 vẫn cần được các bác sĩ nghiên cứu khi hơn 15.000 bệnh nhân tại Trung Quốc vẫn đang được cách ly và theo dõi. Số liệu cho thấy khoảng 6% những người nhiễm bệnh ở Trung Quốc chuyển biến xấu rất nhanh sau khi nhiễm và tốc độ tử vong của dịch bệnh này là rất kinh khủng.

"Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những bệnh nhân lớn tuổi hoặc huyết áp cao bị nhiễm Covid-19", bác sĩ Du cho biết.

Lắp ống thở và không được chủ quan

Bác sĩ Du cho biết bệnh viện nên chuẩn bị sẵn sàng kịch bản các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ suy hô hấp nhanh. Nếu trường hợp đó xảy ra, hệ thống hô hấp của người bệnh sẽ suy giảm chức năng nhanh chóng và cần đến những biện pháp hỗ trợ thở.

Điều này đồng nghĩa với việc các bác sĩ nên can thiệp tích cực bằng các biện pháp như đưa ống thở qua cổ họng hay cắt một lỗ nhỏ trên cổ để tạo đường thở. Việc suy hô hấp nhanh sẽ khiến lượng oxy trong máu bệnh nhân suy giảm nếu sử dụng những biện pháp trợ thở thông thường.

Tại Vũ Hán, gần một nửa số bệnh nhân sử dụng biện pháp trợ hô hấp tích cực muộn đã tử vong, trong khi những người được can thiệp sớm lại hồi phục.

Bloomberg: Bác sĩ ở Vũ Hán cho biết những người bị huyết áp cao dễ tử vong hơn với Covid-19 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào dược phẩm là điều không khả thi với các bệnh nhân Covid-19 dù hiện nay ngành dược phẩm đã phát triển rất nhiều loại thuốc khác nhau.

Trường hợp đại dịch SARS cách đây 17 năm với gần 8.000 người nhiễm, phần lớn những ca được chữa khỏi không sử dụng đặc chủng một loại thuốc nào riêng biệt mà các bác sĩ sử dụng nhiều liệu pháp khác nhau nhằm hồi phục cho bệnh nhân.

"Khi người bệnh nhiễm virus, chúng ta đều hy vọng rằng sẽ có một loại thuốc diệt được virus đó và giúp bệnh nhân hồi phục. Đáng tiếc thay, hiện vẫn chưa có loại thuốc như vậy với Covid-19", bác sĩ Du nói.

Việc Covid-19 không có một loại thuốc chữa đặc trị nào khiến các bác sĩ phải đau đầu hơn khi họ vừa phải duy trì sự sống cho bệnh nhân bằng những phương pháp trợ thở tích cực, vừa phải sử dụng nhiều liệu pháp trị bệnh để giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe.

Nguy cơ tái nhiễm và hiện tượng lạ với phụ nữ mang thai

Những tin đồn về việc bệnh nhân đã được chữa khỏi nhưng tái nhiễm, thậm chí tử vong đang khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên bác sĩ Du cho biết về lý thuyết, việc bệnh nhân tái nhiễm chỉ trong vài ngày là cực kỳ vô lý khi họ đã có kháng thể sau khi nhiễm bệnh. Dù những kháng thể này có thể không tồn tại mãi mãi nhưng chúng cũng không thể biến mất nhanh như vậy được.

Theo bác sĩ Du, việc xét nghiệm cho kết quả dương tính chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Thậm chí một bệnh nhân có thể cho kết quả xét nghiệm khác nhau tại nhiều cơ sở xét nghiệm tùy thuộc vào môi trường. Ngoài ra, những bộ thử của các nhà sản xuất khác nhau cũng có thể cho các kết quả chênh lệch nhất định.

Bloomberg: Bác sĩ ở Vũ Hán cho biết những người bị huyết áp cao dễ tử vong hơn với Covid-19 - Ảnh 3.

Một yếu tố nữa khiến nhiều người bất ngờ là những phụ nữ mang thai, trẻ em nhiễm Covid-19 lại hiếm khi chuyển biến xấu. Đây là một điều trái ngược so với nhiều dịch bệnh như cúm thông thường.

"Theo các dữ liệu mà chúng tôi có, phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 không chuyển biến xấu như những người cao tuổi hoặc huyết áp cao. Trái ngược lại với bệnh cúm thông thường, phụ nữ mang thai có nguy cơ chuyển biến xấu nếu nhiễm bệnh và thậm chí là tử vong", bác sĩ Du cho biết.

Trẻ em nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc dường như cũng chỉ có một số triệu chứng nhẹ chứ không chuyển nặng dù hệ miễn dịch của trẻ nhỏ yếu hơn người lớn. Trung Quốc hiện chưa phát hiện được trường hợp trẻ nhỏ nào nhiễm Covid-19 chuyển biến xấu cần đến hỗ trợ hô hấp tích cực.

Bloomberg: Bác sĩ ở Vũ Hán cho biết những người bị huyết áp cao dễ tử vong hơn với Covid-19 - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mừng ngày chung đôi, trọn đời gắn kết cùng nhẫn cưới, trang sức cưới vàng của Bảo Tín Minh Châu

Đón đầu xu hướng mùa cưới 2024 - 2025, Bảo Tín Minh Châu ra mắt các bộ sưu tập nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, trang sức kiềng, vòng của hồi môn mới đặc sắc, mẫu mã phong phú, đón đầu xu hướng, đa dạng về mức giá với chương trình ưu đãi "Mua trang sức cưới Vàng - Trúng quà sang" vô cùng hấp dẫn.