AFF Cup 2022: Với đội hình đạt độ chín, tuyển Indonesia sẵn sàng thách thức ngôi vương

Đạt Võ | 23-12-2022 - 11:14 AM

(Tổ Quốc) - Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia đang quyết tâm thay đổi lịch sử, phá dớp "vua về nhì". Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang có chất lượng đội hình đồng đều và đạt độ chín sự nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu đó.

"ĐT Indonesia đã 6 lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Đó thật sự là điều đáng tiếc mỗi khi nhắc lại. AFF Cup 2022 được xem là thời điểm thích hợp để Indonesia lên ngôi vô địch", nhà báo Zulfirdaus Harahap của tờ báo Bola (Indonesia) nhận định.

Anh phân tích: "Kỳ vọng đặt vào HLV Shin Tae-yong là rất cao. Dàn cầu thủ hiện tại không có nhiều xáo trộn. Dưới thời ông ấy, đội đã chơi khởi sắc hơn, cả hàng thủ lẫn khả năng tấn công. Trình độ của Indonesia ngày càng nâng cao, nhất là sau khi giành vé vào VCK Asian Cup 2023 và đạt kết quả ấn tượng ở các trận đấu giao hữu".

Trong buổi tập của ĐT Indonesia tại sân Bung Karno (Jakarta) hôm 20/12, HLV Shin Tae-yong cũng nhấn mạnh: "Mục tiêu hiện tại của chúng tôi tại AFF Cup 2022 phải là chức vô địch".

AFF Cup 2022: Với đội hình đạt độ chín, tuyển Indonesia sẵn sàng thách thức ngôi vương - Ảnh 1.

ĐT Indonesia và Việt Nam cầm hòa nhau ở AFF Cup 2020.

Không phải ngẫu nhiên mà tuyển Indonesia lại được đánh giá cao ở AFF Cup 2022. Lúc này, đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lực lượng đồng đều giữa các tuyến. Họ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Nổi bật trong số đó là những cầu thủ trong nước như Witan Sulaeman, Egy Maulana, Marselino Ferdinand… Đặc biệt, chính sách nhập tịch đang giúp Indonesia hưởng lợi khi sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, tiêu biểu là trung vệ Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha) và tiền vệ kỳ cựu Marc Klok (gốc Hà Lan).

AFF Cup 2022: Với đội hình đạt độ chín, tuyển Indonesia sẵn sàng thách thức ngôi vương - Ảnh 2.

ĐT Indonesia đang quyết tâm thay đổi lịch sử sau 6 lần về nhì tại AFF Cup.

Ở AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong trong lần đầu tham dự đã chứng tỏ tài năng khi đưa ĐT Indonesia vào đến chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của ông không thể làm nên bất ngờ trước một Thái Lan sở hữu nhiều ngôi sao như Chanathip, Supachok. Với sự tiến bộ rõ rệt suốt một năm qua, người hâm mộ Indonesia đang mong chờ ông sẽ giúp "Garuda" thay đổi lịch sử.

Theo ký giả Harahap, quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 của ĐT Indonesia có chút gián đoạn bởi ảnh hưởng từ vụ bạo loạn tại SVĐ Kanjuruhan hôm 01/10. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản quyết tâm vô địch của đội nhà.

"Giải VĐQG Indonesia đã tạm dừng gần 2 tháng nên các cầu thủ không có hoạt động gì. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó đáng lo ngại quá mức. Toàn đội đã tập trung một tháng tại Bali để chuẩn bị. Đó là khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ được sẵn sàng.

Hơn nữa, các cầu thủ được gọi lên tuyển đa phần đã hiểu rõ về nhau nên không có nhiều trở ngại về quá trình thích nghi", anh lý giải.

Ở loạt trận đầu tiên, ĐT Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-0 trước Brunei. Việt Nam cũng làm được điều tương tự khi thắng Lào 6-0. Trong khi đó, Malaysia khá chật vật khi thắng tối thiểu trước Myanmar.

AFF Cup 2022: Với đội hình đạt độ chín, tuyển Indonesia sẵn sàng thách thức ngôi vương - Ảnh 3.

Đội hình Indonesia đồng đều và đạt độ chín của sự nghiệp.

Nhận định về các đối thủ của ĐT Indonesia, ký giả tờ Bola cho biết: "Dù có hay không Chanathip, Supachok hay Worachit, Thái Lan vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Không ai được phép xem thường Thái Lan. Chiến thắng đậm trước Brunei là lời khẳng định cho điều đó. HLV Polking may mắn khi sở hữu lực lượng dồi dào nên dù vắng các cầu thủ kể trên cũng không ảnh hưởng nhiều đến thế trận của họ.

Việt Nam vẫn đang khẳng định là đội bóng hàng đầu khu vực với dàn cầu thủ kỳ cựu, đặc biệt là sự góp mặt của Quang Hải từ Pháp trở về. Không ngạc nhiên khi họ chơi bóng ấn tượng và quyết tâm cao vô địch để có lời chia tay đẹp với ông Park Hang-seo.

Tuy nhiên, ĐT Indonesia cũng không hề kém cạnh nếu đặt lên bàn cân so sánh. Với thời gian huấn luyện đủ lâu của HLV Shin Tae-yong, kết hợp dàn cầu thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp, Indonesia đã sẵn sàng thách thức ngôi vương AFF Cup 2022. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để hiện thực hóa giấc mơ này của bóng đá Indonesia".

Tại AFF Cup 2022, ĐT Indonesia nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei. HLV Shin Tae-yong và các học trò sẽ có trận mở màn gặp Campuchia lúc 16h00 ngày 23/12.