Xúc động lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM

Tứ Quý | 18-08-2022 - 12:55 PM

(Tổ Quốc) - Dù đã 1 năm trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai nhưng những ký ức về khoảng thời gian chống chọi với đại dịch khiến chúng ta không thể nào quên.

Sáng ngày 18/8, tại chùa Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tưởng niệm - cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Đây cũng là lễ giỗ đầu sau 1 năm dịch bệnh qua đi nên rất nhiều người dân, tăng ni phật tử đã đến chùa cầu nguyện, tưởng nhớ đến người thân, đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch.

Tại buổi lễ, quý tăng ni, lãnh đạo chính quyền thành phố và thân nhân các gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo như thắp hương tưởng niệm, tụng kinh hồi hướng… cầu nguyện chư linh sanh về cõi lành.

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Để phục vụ Lễ cầu siêu, chùa Việt Nam Quốc tự đã lập bàn thờ trang nghiêm trước cổng để người dân, tăng ni phật tử đến cầu nguyện, thắp hương từ bên ngoài

Dù đã 1 năm trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai nhưng những ký ức về khoảng thời gian chống chọi với đại dịch khiến chúng ta không thể nào quên.

Nhiều người chắp tay cầu nguyện đã vô cùng xúc động khi nhớ về người thân đã mất trong đại dịch. Những đôi mắt rưng rưng chỉ trực trào mỗi khi nhắc nghĩ về thời khắc đau thương mà người thân mình đã gánh chịu trong đại dịch.

Do dịch bệnh, hơn 2,3 vạn đồng bào thân thương đã tử vong, không được tổ chức một lễ tang trọn vẹn.

Nhân dịp Lễ tưởng niệm - cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ quỹ vì người nghèo UBMTQ Việt Nam thành phố và tặng hàng nghìn phần quà đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Chương trình đại lễ cầu siêu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến hết ngày 21/8 tại chùa Việt Nam Quốc tự, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chư tôn đức chứng minh và lãnh đạo thành phố dâng hương trong lễ Tam bảo tại Chánh điện của chùa Việt Nam Quốc tự

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 3.

Đông đảo các vị tăng ni, phật tử cùng có mặt trong buổi lễ cầu siêu trang nghiêm

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 4.

Tham dự Lễ cầu siêu có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (áo trắng thứ 3 từ trái sang). Trong ảnh: Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang phát biểu tại buổi Lễ

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 5.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh đã khiến nhiều người mắc Covid-19 và không qua khỏi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng đội

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 6.

Trong chuỗi hoạt động của Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, Ban trị sự Phật giáo TP. Thủ đức và 21 quận huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương cung rước anh linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh về chùa nghe kinh, sau đó cung thỉnh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 7.

Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu đã trao 1 tỷ đồng đến Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN TP.HCM, đồng thời gửi tặng 1.000 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí là 1,2 tỉ đồng.

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 8.

Hàng trăm người dân đến chùa Việt Nam Quốc tự để cầu nguyện, tưởng nhớ đến các nạn nhân tử vong vì Covid-19

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 9.

Nhiều người không khỏi xúc động trong Lễ tưởng niệm

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 10.

Người phụ nữ chắp tay cầu nguyện cho người thân đã mất vì Covid-19

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 11.

Trải qua một năm sau mùa dịch, lòng người vẫn còn trĩu nặng

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 12.

Mặc dù không đi lại bình thường được, người phụ nữ này vẫn đi xe lăn tới chùa để cầu nguyện tưởng nhớ đến người thân đã mất vì Covid-19

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 13.

Những ánh mắt rưng rưng

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 14.

Chư tôn đức chứng minh và lãnh đạo thành phố vân tập đàn tràng - thắp hương trước bia tưởng niệm các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 15.

Giây phút thắp hương cầu nguyện trước bia tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 16.

Người dân nán lại cầu nguyện trước bia tưởng niệm

Xúc động Lễ kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 17.

Những người dân có thân nhân tử vong vì Covid-19 được nhận quà tại Lễ cầu siêu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM