Ưu điểm nổi trội của chương trình song bằng Cambridge tại Everest School

| 03-04-2023 - 17:00 PM

(Tổ Quốc) - Một trong những thế mạnh làm nên thương hiệu Hệ thống Giáo dục Everest là chương trình Song bằng Cambridge, được thiết kế và triển khai xuyên suốt từ cấp THCS tới THPT.

Tại Hệ thống Giáo dục Everest, hệ song bằng Cambridge là sự tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông Quốc gia và chương trình phổ thông Quốc tế Cambridge được biên soạn bởi các chuyên gia giáo dục của nhà trường cùng đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tại Quốc tế. Học sinh của Hệ song bằng Cambridge sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận 02 bằng THPT Việt Nam và bằng A-Level Quốc tế, sở hữu "tấm vé vàng" vào thẳng một số trường Đại học ở Việt Nam và được ưu tiên xét tuyển thẳng hoặc xin học bổng vào hơn 10.000 trường đại học hàng đầu tại 160 quốc gia trên thế giới.

Học sinh theo học hệ Song bằng Cambridge tại Everest School được tiếp cận chương trình chuẩn Quốc tế ngay từ lớp 6, giúp học sinh tiếp cận sớm với các môn học bằng tiếng Anh - ngôn ngữ quan trọng mở ra nhiều cơ hội học tập và lập nghiệp sau này.

photo-1

photo-1

Học sinh Everest School giỏi ngoại ngữ, vững kiến thức, giàu trải nghiệm

Lộ trình học xuyên suốt từ THCS tới THPT

Thạc sĩ Nguyễn Kim Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng trường - Phụ trách Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế tại Hệ thống Giáo dục Everest cho biết: "Hệ Song bằng Cambridge được thiết kế và triển khai xuyên suốt từ cấp THCS tới THPT, 100% các môn của hệ Song bằng được thầy cô và chuyên gia nước ngoài của đối tác Atlantic giàu kinh nghiệm giảng dạy, giúp học sinh được phát triển tư duy liên môn và đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, với nền tảng Tiếng Anh vững chắc được tích lũy trong quá trình học tại trường, học sinh sẽ dễ dàng hội nhập tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới."

Bậc THCS, học sinh được học Tiếng Anh nâng cao với thời lượng 20 tiết/tuần. Trong đó, có 14 tiết do giáo viên nước ngoài của đối tác Atlantic, 06 tiết do giáo viên Việt Nam giảng dạy. Đội ngũ giáo viên đều là những thạc sĩ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ các trường Đại học danh giá, sáng tạo, nhiệt huyết.

photo-2

Giáo viên bản ngữ của Everest School và học sinh

Đảm bảo 100% học sinh đạt kết quả cao khi tham gia các kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh

Với chương trình Cambridge, lớp 6; 7; 8 được học 4 môn: Maths, English, Science, Global Perspective và thi lấy chứng chỉ Checkpoint. Lên lớp 9 các em sẽ được học 4 môn: Maths, Physics, Chemistry và English và thi lấy Chứng chỉ IGCSE (chứng chỉ tốt nghiệp THCS Quốc tế) cùng các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế khác.

Sau khi hoàn thành chương trình hệ Song bằng Cambridge cấp THCS, học sinh có thể tự tin học hệ Song bằng (cấp THPT) tại Hệ thống Giáo dục Everest cũng như có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường THPT của các nước chấp nhận IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

Lên cấp THPT, học sinh được đào tạo để đạt chứng chỉ A-Level - chứng chỉ được hơn 1400 trường Đại học trên Thế giới chấp nhận; hơn 600 trường tại Anh, Mỹ, Úc, Canada,…đều có tiêu chí tiếp nhận học sinh đạt chứng chỉ này; được miễn học 36 tín chỉ, miễn học dự bị đại học và đặc biệt được tuyển thẳng vào các trường đại học uy tín tại Việt Nam như: ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương, BUV, RMIT,…

Tích hợp tối ưu chương trình học tập

Chương trình GDPT quốc tế Cambridge tại Everest School được triển khai giảng dạy với 100% giáo viên nước ngoài. Học sinh học song song với chương trình GDPT của Bộ GD&ĐT (có giảm tải) để đảm bảo đạt kết quả cao trong bất kỳ cuộc thi nào: kỳ thi THPT quốc gia, chứng chỉ IGCSE, A-Level.

Học sinh được tiếp cận các phương pháp dạy và học hiện đại; trải nghiệm văn hóa quốc tế, tham gia các cuộc thi, các sự kiện vì cộng đồng giúp phát triển kỹ năng mềm.

Với kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên có trình độ cao từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy hệ Song Bằng tại Việt Nam, Everest School hoàn toàn tự tin vào khả năng triển khai thành công chương trình Song bằng Cambridge với những lợi ích nổi trội.

Từ năm học 2022-2023, Hệ thống Giáo dục Everest liên kết với Atlantic Five-Star English triển khai giảng dạy các môn học theo chương trình Cambridge International.

photo-3

Everest School cùng Atlantic Five-Star English triển khai Hệ Song bằng Cambridge

Trong các năm học sắp tới, Hệ thống Giáo dục Everest hướng tới trở thành đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ của tổ chức Cambridge Assessment International Education (CAIE) và Pearson Edexcel. Như vậy, Everest School sẽ vừa là đơn vị đào tạo vừa là đơn vị khảo thí giúp tăng chất lượng và hiệu quả của chương trình dạy và luyện thi cho học sinh trong tương lai./.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về Hệ thống giáo dục Everest tại: https://www.facebook.com/truongeverest/ 

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình Song bằng Cambridge của Everest School tại: https://everestschool.edu.vn/danh-muc/he-song-bang-trung-hoc-pho-thong-34.html 

photo-4

Toàn cảnh Hệ thống Giáo dục Everest

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM