Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất tránh tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup?

Tiểu Lâm Mộc | 29-12-2022 - 10:30 AM

(Tổ Quốc) - Với phong độ rất cao, tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ vượt qua Indonesia để củng cố vị trí đầu bảng A và coi như cầm chắc tấm vé vào bán kết AFF Cup 2022.

Indonesia khó lòng cản bước tuyển Thái Lan?

Trong số 10 đội tuyển đang thi đấu ở AFF Cup thì không phải tuyển Việt Nam mà Thái Lan mới là đội thi đấu đạt phong độ cao nhất tính tới thời điểm hiện tại. Các nhà đương kim vô địch đã trình diễn lối đá cực kỳ nhuần nhuyễn, đặc biệt là khả năng tấn công và điều này giúp "Voi chiến" vẫn ngự trị ngôi đầu bảng A.

Nếu như ở trận mở màn, chiến thắng 5-0 trước Brunei chưa chứng minh được sức mạnh của Thái Lan do đối thủ quá yếu thì ở lượt trận thứ hai, thực lực của "Voi chiến" đã được khẳng định khi họ "đè bẹp" tuyển Philippines 4-0 với thế trận vô cùng áp đảo.

Tại AFF Cup năm nay, Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất. Một loạt những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok, thủ môn Sirawat, Kawin hay các tiền đạo Supachai, Suphanat Muenta… đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, những sự vắng mặt này dường như không ảnh hưởng quá nhiều tới lối chơi cũng như hiệu suất trên hàng tấn công của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất tránh tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan vừa chơi rất thăng hoa, đặc biệt là trận thắng Philippines 4-0.

Ở trận gặp Philippines, sức mạnh của Thái Lan đã được thể hiện theo cách hoàn hảo. Họ triển khai những mảng miếng tấn công cực kỳ đa dạng, từ tấn công biên tới trung lộ với nhịp độ nhanh. Giữa các tiền vệ và tiền đạo của Thái Lan có sự phối hợp nhuần nhuyễn và đạt hiệu quả rất cao.

Khi mà nhiều trụ cột vắng mặt thì những nhân tố khác được HLV Polking sử dụng đều thi đấu rất hay. Nổi bật là Theerathon Bunmathan – một hậu vệ nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong tình huống phát động tấn công hoặc tổ chức đá phạt cố định, các tiền vệ Bordin Phala hay người từng được coi là "thần đồng" Ekaniy Panya. Trong khi đó, hai tiền đạo "lão làng" gồm Dangda và Adisak Kraisorn cũng tỏ ra hết sức sắc bén, liên tục ghi bàn trước Philippines.

Rõ ràng, Thái Lan là đội thi đấu tốt nhất trong số 10 đội dự AFF Cup 2022 tính tới thời điểm hiện tại. Việc họ tạm dẫn đầu bảng A cũng là hoàn toàn xứng đáng.

Hiện Thái Lan và Việt Nam là hai đội cùng có 9 bàn và chưa để thủng lưới sau 2 lượt trận, tuy nhiên nếu xét về phong độ giữa hai đội thì dường như Thái Lan đang là đội chơi thuyết phục hơn.

Vào lúc 16h30 chiều nay (29/12), Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia. Với phong độ đang lên rất cao, sẽ là rất khó để "Voi chiến" bị cản bước cho dù họ phải chơi trên sân khách trong bối cảnh mà Indonesia vẫn bộc lộ nhiều vấn đề và họ vừa phải rất vất vả mới có thể thắng sát nút Campuchia 2-1.

Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất tránh tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 2.

Nếu có điểm trước Indonesia, tuyển Thái Lan gần như chắc chắn sẽ vào bán kết bằng suất nhất bảng A.

Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất không gặp tuyển Việt Nam ở bán kết?

Tuyển Indonesia được coi là đối thủ lớn nhất của Thái Lan ở bảng A và nếu giành thêm một chiến thắng trước đối thủ này, Thái Lan coi như cầm chắc tấm vé vào bán kết bởi lượt cuối "Voi chiến" chỉ phải gặp Campuchia. Ngược lại thì chặng đường của Indonesia sẽ trở nên khó khăn hơn do lượt cuối họ phải chơi trên sân của Philippines.

Đáng lưu ý, nếu thắng (thậm chí chỉ cần hòa Indonesia), Thái Lan sẽ thênh thang cơ hội đứng nhất bảng A trước khi tiến vào vòng bán kết. Khi đó, vị trí nhì bảng sẽ là sự cạnh tranh giữa Indonesia, Campuchia và Philippines.

Trong khi đó ở bảng A, tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu sau 2 lượt trận. Ngoài chiến thắng 6-0 trước Lào thì tỷ số 3-0 trước Malaysia có thể là bước ngoặt cho chặng đường săn vé vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo do Malaysia chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất tránh tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 3.

Giống như Thái Lan thì tuyển Việt Nam cũng có cơ hội lớn để vào bán kết với suất nhất bảng.

Tuyển Thái Lan sẽ hạ Indonesia, thêm xác suất tránh tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 4.

Cục diện ở bảng B.

Hiện Malaysia là đội xếp nhì bảng B với 6 điểm (bằng tuyển Việt Nam nhưng kém hiệu số) nhưng họ lại thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, đội bóng từng được đánh giá khá cao trước giải là Myanmar lại đang có phong độ rất tệ với việc để thua cả 2 trận, chưa có điểm nào và xếp thứ 4 bảng B (chỉ hơn đội cuối là Lào).

Với cục diện hiện tại, nếu không có những cơn địa chấn xảy ra thì tuyển Việt Nam sẽ nắm cơ hội rất lớn để vào bán kết bằng ngôi nhất bảng. Khi đó, vị trí nhì bảng khả năng cao sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia và Singapore.

Kịch bản đáng chờ đợi vẫn sẽ là Thái Lan và Việt Nam đều vào bán kết bằng ngôi nhất bảng đồng nghĩa với việc hai đội sẽ không chạm trán nhau ở vòng đấu này, mở ra viễn cảnh về một trận "chung kết trong mơ" ở giải đấu năm nay.

Dẫu sao, trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra và các ứng viên sáng giá cho chức vô địch như Thái Lan hay tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung và thi đấu với quyết tâm cao nhất qua từng trận đấu thay vì vội nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.