Thêm 2 trường học ở Quảng Nam có ca nhiễm Covid-19

H.Nam | 18-11-2021 - 21:55 PM

(Tổ Quốc) - Sau hàng chục ca nhiễm Covid-19 liên quan Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, ngành y tế thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục phát hiện thêm một số ca dương tính là học sinh trường Phan Ngọc Nhân (xã Điện Nam Bắc) và giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Thọ).

Theo kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/11, có 3 học sinh trường Phan Ngọc Nhân dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 1 em có mẹ làm công nhân Công ty Giày Rieker cũng vừa phát hiện nhiễm Covid-19.

Còn tại trường Tiểu học Phan Bội Châu cũng vừa ghi nhận 1 giáo viên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là mẹ của một học sinh là F0 đang học tại trường Nguyễn Duy Hiệu.

Đặc biệt, tại trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, ngày 18/11 có thêm 13 học sinh được xác định dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến ngôi trường này lên 35 trường hợp.

Thêm 2 trường học ở Quảng Nam có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Học sinh ở TX. Điện Bàn xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm

F0 là học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu sống ở các xã, phường: Điện An, Điện Minh, Điện Phước, Vĩnh Điện, Điện Phương, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc.

Ổ dịch ở trường học này được phát hiện chiều 17/11 khi 1 học sinh có triệu chứng ho, sốt và đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thăm khám, xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, chưa xác định được nguồn lây, ngành y tế nhận định có thể học sinh tiếp xúc ca nhiễm ngoài cộng đồng, sau đó vào trường học lây cho học sinh khác.

Được biết, trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có gần 1.900 học sinh và giáo viên, nhân viên, lao động. Kể từ hôm nay (18/11), toàn bộ học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu nghỉ học.

Cộng dồn trong 2 ngày qua (17 - 18/11), tại thị xã Điện Bàn đã có 52 ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 38 học sinh, 1 giáo viên, 1 công nhân tại Công ty Giày Ricker, 1 công nhân tại Công ty Giày da Hữu Nghị (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) và 11 F0 khác có liên quan.

Thêm 2 trường học ở Quảng Nam có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Hiện, ngành y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm Covid-19 tại trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Tính đến nay, ngành y tế thị xã Điện Bàn đã truy vết, phân loại gần 800 trường hợp F1, 2.600 trường hợp F2, thực hiện gần 4.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Cũng trong chiều nay (18/11), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hôm nay địa phương này ghi nhận 73 ca Covid-19 mới. Trong đó có tới 50 ca cộng đồng (Đại Lộc: 1 ca, Điện Bàn: 33 ca, Hiệp Đức: 1 ca, Núi Thành: 1 ca, Quế Sơn: 6 ca, Thăng Bình: 8 ca ) và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Với 73 F0 vừa được ghi nhận, tính từ ngày 28/7 đến nay, Quảng Nam đã có tổng cộng 2.022 ca mắc Covid-19, bao gồm 394 ca bệnh cộng đồng, 1.250 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 278 ca xâm nhập từ các tỉnh và 100 ca nhập cảnh.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM