Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol "bình hoa di động" hát dở thành hay, trót lọt "qua mặt" công ty

Linh Giang | 12-09-2020 - 07:47 AM

(Tổ Quốc) - Trước khi ra mắt làm idol, nhiều thực tập sinh có kĩ năng ca hát hạn chế đã dùng cách này để cho thấy mình tiến bộ, nhờ vậy mà vượt qua vòng đánh giá của công ty.

Với nhiều fan Kpop, chẳng có gì tồi tệ bằng việc thần tượng bị mỉa mai là không biết hát. Tuy nhiên sự thật là không phải idol nào cũng có kĩ năng ca hát giống nhau. Một số người hát rất hay, trong khi có người chỉ được giao dăm ba câu mà cũng chật vật trên sân khấu.

Dù nhiều idol không có tài ca hát nhưng họ vẫn được tuyển chọn vì sở hữu nhan sắc long lanh hoặc nhảy giỏi, rap tốt. Vậy những idol này làm thế nào để có thể trót lọt vượt qua vòng đánh giá của công ty và ra mắt? Bí ẩn này đã được 2 huấn luyện viên thanh nhạc nổi tiếng Kpop là Kim Young Min và Lee Gyeol giải đáp.

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 1.

Kim Young Min và Lee Gyeol tiết lộ bí kíp để idol hát dở thành hay

Kim Young Min và Lee Gyeol là thầy dạy thanh nhạc của nhiều thần tượng nổi tiếng, trong đó có SEVENTEEN, NU’EST, WJSN và Meki Meki. Họ đã tiết lộ "mánh" giúp các thực tập sinh "bình hoa di động" hoặc không có tài ca hát trở thành ngôi sao Kpop.

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 2.

SEVENTEEN...

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 3.

... và NU'EST từng là học trò của Kim Young Min và Lee Gyeol

Khi nhận được bình luận cho rằng hát hay không phải là thứ ai cũng có thể đạt được nhờ cố gắng, Kim Young Min và Lee Gyeol nhấn mạnh quan điểm này là "nhảm nhí". Cả 2 huấn luyện viên thanh nhạc đều tiết lộ rằng họ không phải là ca sĩ giỏi bẩm sinh. Kim Young Min kể là anh luyện hát đến 6 tiếng mỗi ngày, trong khi thời gian luyện tập của Lee Gyeol lên đến 12 tiếng để có thể đạt tới trình độ hiện tại. Theo họ, ai cũng có thể hát tốt nếu đủ chăm chỉ.

Bộ đôi giáo viên thanh nhạc cho biết: "Khả năng của mỗi người mỗi khác, do đó tôi không thể nói rằng sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Có thể lâu hoặc nhanh, nhưng hoàn toàn khả thi nếu bạn thử".

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 4.

Khả năng ca hát của Jin từng bị đánh giá thấp, nhưng nhờ luyện tập chăm chỉ mà giờ đây anh thường xuyên được khen

Tuy nhiên điều này chỉ áp dụng với đa số. Có cư dân mạng chia sẻ quan điểm của 1 huấn luyện viên idol khác với Kim Young Min và Lee Gyeol. Huấn luyện viên này cho rằng khá là khó để idol mang trình độ là con số 0 tròn trĩnh đạt khả năng ca hát đạt mức chấp nhận được, đặc biệt là khi họ vượt qua vòng thử giọng nhờ kĩ năng vũ đạo hoặc ngoại hình. Thầy Kim Young Min và Lee Gyeol đồng ý với điều này và nhận xét: "Đúng là một số thực tập sinh có trình độ bằng 0".

Lee Gyeol tiết lộ rằng các công ty có phần gây áp lực cho giáo viên thanh nhạc khi thấy khả năng ca hát của một vài thực tập sinh mãi không tiến bộ. Vậy các huấn luyện viên sẽ phải làm gì để giữ được công việc, làm công ty hài lòng trong khi "gà nhà" không biết hát?

Kim Young Min lúc này mới tiết lộ rằng trong trường hợp đó, các huấn luyện viên thanh nhạc sẽ áp dụng 1 "mánh" nhỏ. Anh cho biết: "Chúng tôi tìm ca khúc thể hiện được điểm mạnh và che giấu được hạn chế của thực tập sinh ấy".

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 5.

Trong 1 thời gian dài, Sehun (EXO) từng bị gắn mác "bình hoa di động"

Họ tìm ca khúc phù hợp với thực tập sinh đó. Bài hát được chọn phải thích hợp về âm vực, nhịp điệu và cảm xúc chung. Sau đó các huấn luyện viên thanh nhạc sẽ giấu chúng đi. Các thực tập sinh thường được nhân viên cấp cao của công ty đánh giá, kiểm tra xem kĩ năng của họ đã phát triển đến đâu. Lee Gyeol kể là đến thời điểm đánh giá, họ sẽ tung ra ca khúc được xem là "vũ khí" bí mật của thực tập sinh nói trên.

Cách làm này sẽ tạo ra ảo giác rằng thực tập sinh ấy đã tiến bộ, có đủ kĩ năng ca hát để ra mắt trong tương lai. Sau cùng, huấn luyện viên họ Kim kết luận: "Khi họ hát như vậy, khả năng của họ cũng tăng lên".

Thầy dạy thanh nhạc của SEVENTEEN, NU’EST hé lộ bí kíp để idol bình hoa di động hát dở thành hay, trót lọt qua mặt công ty - Ảnh 6.

Nhờ chọn bài hát phù hợp mà nhiều thực tập sinh đã vượt qua vòng đánh giá một cách trót lọt

Nguồn: KB - Ảnh: KB, Internet 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM