Tài xế xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm với tàu khách SE5 tại Thường Tín

Ngọc Linh | 28-01-2023 - 14:37 PM

(Tổ Quốc) - Sáng nay (28/1), tàu khách Thống nhất SE5 đang di chuyển trên đường ray, khi qua huyện Thường Tín, Hà Nội bất ngờ va chạm với xe đầu kéo chở thanh sắt dài.

Đại diện đội Cảnh sát giao thông Đường sắt Hà Nội, cho biết, khoảng 8h50' ngày 28/1, tại đường ngang cảnh báo tự động, có lắp đặt cần chắn Đường sắt Km28+800(đường bộ Km203+800 QL.1, thuộc địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hoả đầu máy D19E- 908 (tàu khách) do anh Trịnh Văn Việt cầm lái với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-052.20 kéo theo romooc BKS 15R-114.36 chở sắt. 

Tài xế xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm giữa tàu khách tại Thường Tín  - Ảnh 1.

Tài xế xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm giữa tàu khách tại Thường Tín  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, tàu SE5, đầu máy 908 kéo 12 toa xe, xuất phát ga Hà Nội lúc 8h50 đi TP. HCM, khi đến km 28+800 khu gian Chợ Tía - Phú Xuyên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM vào khoảng 9h24 thì va phải xe đầu kéo đang chở sắt tại đường ngang có nhân viên gác chắn thuộc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý. 

Sau tai nạn lái xe ô tô đầu kéo bỏ đi, cơ quan chức năng chưa tiến hành đo được nồng độ cồn của tài xế này. Vụ việc khiến đầu tàu bị hư hỏng nặng đang chờ đầu tầu khác đến kéo, xe ô tô đầu kéo hư hỏng phần thân. 

Một nữ nhân viên gác chắn bị thương nhẹ ở chân, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, không có thương vong lớn. 

Nhận được tin báo, tổ công tác của đội CSGT đường sắt cùng lực lượng chức năng huyện Thường Tín đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ việc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM