Tuồng hay hát bội là một loại hình nghệ thuật sân khấu mang tính cổ điển khá độc đáo của Việt Nam. Một trong những địa danh mà nghệ thuật tuồng phát triển rực rỡ nhất chính là Bình Định - mảnh đất toạ lạc của Trường ĐH FPT AI Quy Nhơn.
Trường ĐH FPT AI Quy Nhơn thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm cho sinh viên. Trong đó có thể kể tới cuộc thi nghe tuồng cổ vẽ tốc ký nhằm góp phần phát huy những giá trị độc đáo của nghệ thuật tuồng cũng như giúp sinh viên thực hành kiến thức và kỹ năng chuyên ngành bên ngoài lớp học.
Nhà trường đã mời các nghệ sĩ thuộc nhà hát tuồng Đào Tấn tới biểu diễn trích đoạn "Quang Trung lên ngôi" đầy hào hùng và ấn tượng. Các sinh viên tham gia sẽ lựa chọn những nhân vật trong vở diễn để ký họa trên giấy và trên máy. Những tác phẩm của các bạn sinh viên thật sự xuất sắc trong việc khắc họa nhân vật vua Quang Trung, Ngọc Hân công chúa và các nhân vật trong vở tuồng.
Lần đầu tiên tham gia vẽ tốc ký, Lê Ngọc Châu Anh – SV chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số đã giành được giải Nhất. Theo nữ sinh, đây là cơ hội quý giá để tích lũy kỹ năng chuyên ngành như chọn góc quan sát, phân tích hướng ánh sáng – bóng tối, phác thảo nhanh cũng như nâng cao khả năng ghi nhớ, quan sát và sự sáng tạo trong thể hiện tác phẩm.
"Mình rất ấn tượng khi thấy nhà trường kết hợp tìm hiểu nghệ thuật tuồng vào cuộc thi. Không chỉ giúp sinh viên phát triển tài năng hội hoạ, việc tiếp xúc với các giá trị văn hóa của Việt Nam còn giúp chúng mình hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy nét đẹp của văn hoá dân tộc", Châu Anh nói.
Đúng vậy, chỉ sợ sinh viên không có sức chứ trường không thiếu các sân chơi. Từ cuộc thi học thuật cho tới trải nghiệm, thậm chí là kết hợp 2 trong 1 cũng đều có tại ngôi trường này. Nếu bạn chưa tin, ngại gì không nhập học để trở thành sinh viên Trường ĐH FPT ngay.