Rầm rộ ảnh đoàn NS Hoài Linh cứu trợ áo phao và mì tôm khi người dân đang chống Covid-19 giữa hè, thực hư ra sao?

MyA | 03-06-2021 - 20:09 PM

(Tổ Quốc) - Bài viết của một khán giả khẳng định nhận được áo phao và mì tôm từ NS Hoài Linh vào thời điểm cả nước đang oằn mình chống dịch bị chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý.

Mới đây, trên MXH đang lan truyền hình ảnh về một đoàn cứu trợ có chở áo phao và mì tôm đến miền Trung để cứu trợ. Đáng chú ý, người chia sẻ bài đăng này còn viết: "Trong khi cả nước oằn mình chống dịch, oằn mình chịu đựng cái nóng 39-40 độ thì quê em được anh Linh cứu trợ phao để chống lũ nè mọi người. Có quý hoá không cơ chứ. Con cảm ơn chú Linh nghen. Đang ăn cơm canh ngon lành phải lật đật chạy ra nhận áo phao với mì tôm". Chính điều này đã khiến nhiều người chỉ trích NS Hoài Linh và cho rằng thời điểm này, nam nghệ sĩ nên hỗ trợ người dân chống dịch sẽ tốt hơn tặng áo phao.

Tuy nhiên, netizen nhanh chóng chỉ ra điểm bất thường trong bức ảnh này. Một người chỉ ra rằng nếu thời tiết 40 độ thì những người trong ảnh không thể ngồi bình thản, ung dung như vậy được. Ngoài ra, tất cả những người có mặt trong ảnh đều không đeo khẩu trang, đây là điều bất hợp lý giữa thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như thời điểm hiện tại. 

Trên thực tế, đây chính là bức ảnh được đăng trong một hội nhóm vào ngày 24/10/2020. Do đó, hành động đăng tải hình ảnh, cố tình nói sai sự thật nhằm chỉ trích NS Hoài Linh của một khán giả đã khiến nhiều người rất bức xúc.

Rầm rộ ảnh đoàn NS Hoài Linh cứu trợ áo phao và mì tôm khi người dân đang chống Covid-19 giữa hè, thực hư ra sao? - Ảnh 2.

Bài viết khẳng định nhận được áo phao và mì tôm từ NS Hoài Linh vào thời điểm cả nước đang oằn mình chống dịch bị chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý

Rầm rộ ảnh đoàn NS Hoài Linh cứu trợ áo phao và mì tôm khi người dân đang chống Covid-19 giữa hè, thực hư ra sao? - Ảnh 3.

Đây là một bức ảnh được đăng tải vào tháng 10 năm 2020

Phần đông ý kiến cho rằng bức ảnh này không thể chụp ở thời điểm hiện tại, khi những người trong ảnh đều không đeo khẩu trang

Rầm rộ ảnh đoàn NS Hoài Linh cứu trợ áo phao và mì tôm khi người dân đang chống Covid-19 giữa hè, thực hư ra sao? - Ảnh 5.

Nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh gây tranh cãi thực chất là ảnh được chụp vào năm 2020

Rầm rộ ảnh đoàn NS Hoài Linh cứu trợ áo phao và mì tôm khi người dân đang chống Covid-19 giữa hè, thực hư ra sao? - Ảnh 6.

Khán giả cho rằng việc bịa đặt của một vài netizen nhằm hướng đến NS Hoài Linh là khó chấp nhận được

Ảnh: Sưu tầm

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.