Quá nửa thành viên EXO được SM "nhặt" trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị "dụ" bằng… trò chơi điện tử

KLinh | 20-08-2020 - 07:50 AM

(Tổ Quốc) - Các thành viên EXO được nhận vào SM qua nhiều cách các nhau. Trong đó người thì chỉ phải làm thực tập sinh trong vài tháng, người lại khổ luyện đến gần nửa thập kỉ mới được ra mắt.

Tháng 1/2011, người sáng lập SM Entertainment là Lee Soo Man đã thông báo kế hoạch sản xuất nhóm nam "đàn em" của DBSK, Super Junior. Vào tháng 12 cùng năm, công ty công bố nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt có tên là EXO, và sau đó các thành viên lần lượt được giới thiệu cho tới ngày debut (4/2012).

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 1.

EXO là 1 trong những nhóm nhạc Kpop hàng đầu.

EXO được coi là idol mở ra thế hệ thứ 3 của Kpop và dù đã trải qua 8 năm hoạt động, họ vẫn được coi là nhóm nhạc hàng đầu với lượng fan đông đảo. Thế nhưng để đạt thành công ngày hôm nay, các chàng trai đã phải trải qua quá trình khổ luyện miệt mài. Hành trình gia nhập SM của họ không giống nhau, đa phần thành viên EXO được công ty săn đón trên đường phố. Đã vậy, có người chỉ mất vài tháng là được debut trong khi có người khổ luyện đến nửa thập kỉ.

Xiumin

Xiumin đã tham gia cuộc thi EverySing do SM Entertainment tổ chức năm 2008. Nhờ thể hiện ca khúc Footsteps của Emerald Castle mà anh đã giành giải nhì với phần thưởng là 1000 USD và hợp đồng thực tập tại SM.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 2.

Xiumin khi chưa debut.

Sau này Xiumin mới tiết lộ rằng không phải luôn muốn làm ca sĩ. Trong 1 chương trình truyền hình, nam idol cho biết anh từng muốn theo học đại học thể thao và ca hát chỉ là 1 trong các sở thích của anh. Thế nhưng bạn của Xiumin đã khuyến khích anh đi thi hát để kiểm tra tiềm năng của mình.

Tuy nhiên SM không phải công ty duy nhất mà Xiumin thử giọng. Cũng trong năm 2008, anh thi vào JYP nhưng không trúng tuyển.

Video thi tuyển vào JYP của Xiumin (EXO).

Trong thời gian thực tập, Xiumin đã phải giảm cân để chuẩn bị cho màn ra mắt. Trả lời phỏng vấn, nam idol cho biết: "Bản thân việc thực tập không hề khó. Nhưng tôi thích ăn uống nên giảm cân rất chật vật".

Xiumin làm thực tập sinh tại SM trong khoảng 3 năm. Anh ra mắt với EXO vào năm 2012 với vai trò hát kiêm rap phụ và là thành viên lớn tuổi nhất nhóm.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 4.

Xiumin là anh cả nhưng lại sở hữu ngoại hình "búng ra sữa".

Suho

Suho là thành viên có thời gian thực tập dài nhất EXO. Chàng thủ lĩnh gia nhập SM vào năm 2005 nhưng phải đến năm 2012 anh mới được ra mắt.

Suho khao khát làm ca sĩ từ khi anh mới học tiểu học. Đáng tiếc là cha mẹ Suho đã phản đối ước mơ của anh, do đó nam idol từng nghĩ sẽ tạm gác mong muốn của bản thân cho tới ngày vào Đại học.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 5.

Ước mơ đi hát của Suho từng bị phụ huynh phản đối.

Thế nhưng cơ hội đã đến sớm với trưởng nhóm EXO khi nhân viên tuyển dụng của SM phát hiện ra Suho làm tình nguyện ở công viên trong lúc họ theo dõi cuộc thi của 1 câu lạc bộ. Vậy là Suho đi thử giọng, trúng tuyển, thuyết phục cha mẹ và thành công trở thành thực tập sinh của SM.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 6.

Quãng thời gian làm thực tập sinh của Suho kéo dài đến 7 năm - lâu nhất EXO.

Trong thời gian thực tập, Suho từng không thể nhảy suốt 1 năm vì bị thương ở chân và phải trị liệu. Anh đã lo rằng mình không thể ra mắt, do đó nam idol dành thời gian cho học tập. Suho được nhận vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, tuy nhiên anh đã thôi học sau khi debut.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 7.

Suho hiện giờ là trưởng nhóm tận tâm của EXO.

Lay

Từ khi còn rất nhỏ Lay đã yêu thích việc biểu diễn trên sân khấu. Anh từng nhiều lần lên TV và bộ phận tuyển dụng của SM đã tìm ra nam idol khi anh tham gia 1 cuộc thi ở Trung Quốc. Tháng 10/2008, Lay tới Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống thực tập sinh.

Lay (EXO) khoe khả năng rap và vũ đạo khi chưa debut.

Trước ngày ra mắt, Lay từng nhảy thay cho Jonghyun trong concert tổ chức tháng 1/2011 của SHINee. Tuy nhiên suýt nữa là anh đánh mất cơ hội debut vì đánh nhau. 

Lay (EXO) nhảy phụ họa cho ca khúc Ring Ding Dong (SHINee).

Trong cuốn sách Standing Firm At 24 (tạm dịch: Đứng Vững Ở Tuổi 24) của mình, Lay kể rằng có 1 ngày anh trở về từ phòng tập trong trạng thái kiệt sức và lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, anh thấy đói và phát hiện có 1 bát cơm trong phòng bếp. Anh đã ăn hết bát cơm mà không để ý rằng đây là đồ ăn của 1 thực tập sinh khác. Người này đã tỏ ra tức giận, qua đó đôi bên lời qua tiếng lại và ẩu đả với nhau.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 10.

Lay từng suýt bị đuổi khỏi SM vì ẩu đả.

Sự cố này khiến Lay bị đưa về Trung Quốc. Lay rất hối hận, nhưng may mắn là SM đã trao anh cơ hội thứ 2. Nam idol ra mắt trong đội hình EXO và nhóm nhỏ hoạt động ở Trung Quốc là EXO-M. Sau sự rời đi của Kris, Luhan và Tao thì Lay là thành viên người Trung duy nhất còn ở lại EXO.

Baekhyun

Baekhyun chỉ mất 4 tháng thực tập là đã được ra mắt trong đội hình EXO. Thế nhưng mọi chuyện không đơn thuần là may mắn vì nam idol nuôi mộng trở thành ngôi sao từ khi còn nhỏ. Baekhyun thường xuyên biểu diễn trong các lễ hội trường, có rất nhiều video ghi lại cảnh anh tập hát. Trong thời gian ấy chàng trai sinh năm 1992 cũng thử giọng ở nhiều công ty nhưng không được nhận cho tới khi được bộ phận tuyển dụng của SM phát hiện.

Baekhyun (EXO) biểu diễn văn nghệ khi còn đi học.

Theo Baekhyun, khi học trung học anh đã chuẩn bị nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật Seoul. Khi đang làm ấm giọng để chuẩn bị cho vòng thi đầu vào thì anh được nhân viên SM tiếp cận. Người này hỏi Baekhyun rằng anh có hứng thú làm người nổi tiếng không. Nhưng vì Baehyun từng có kinh nghiệm… bị lừa bắt đóng tiền khi thi thử giọng trước đó nên anh đã cẩn thận dò hỏi tên công ty. Tuy nhiên nhân viên đó kiên quyết không tiết lộ.

Dù vậy, Baekhyun vẫn cho người lạ số điện thoại của mình. Ngay buổi tối cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi mời thử giọng từ SM. Đến lúc ấy thành viên EXO tương lai vẫn nghĩ đây là… trò lừa đảo và phải mất 5 lần 7 lượt xác nhận mới quyết định tham gia buổi tuyển chọn của SM.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 12.

Baekhyun từng nghĩ nhân viên SM là kẻ lừa đảo.

6 tháng sau vòng thử giọng, Baekhyun được SM liên lạc và ngỏ lời mời kí hợp đồng thực tập vào năm 2011. Nhờ tài năng và vẻ ngoài dễ nhìn mà anh nhanh chóng giành "suất" debut trong EXO và trở thành giọng ca chính của nhóm.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 13.

May mà Baekhyun không nghĩ là bị lừa, nếu không EXO sẽ chẳng có 1 main vocal xuất sắc như anh.

Chen

Chen có thời gian thực tập ngang bằng với Baekhyun, qua đó họ là những thực tập sinh "ngắn hạn" nhất SM. Thời trung học, Chen từng tham gia học hát ở nhạc viện. Giáo viên thanh nhạc của nam idol đã gợi ý anh thi vào các công ty giải trí, vậy là Chen quyết định thử sức tại SM.

Chen (EXO) khoe tài ca hát khi chưa debut (4/2011).

Tại cuộc thi năm ấy Baekhyun chính là đối thủ của anh. May mắn là cả 2 cùng được chọn. Chen chính thức trở thành thực tập sinh của SM vào tháng 5/2011. Chưa đầy 1 năm sau anh đã trở thành 1 trong những giọng ca chính của EXO. Vì chơi thân với các thành viên người Trung mà nam idol đã tự nguyện gia nhập nhóm nhỏ EXO-M. Sau đó anh còn góp mặt trong đội hình EXO-CBX cùng Baekhyun và Xiumin.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 15.

Chen là 1 trong 3 giọng ca chính của EXO.

Chanyeol

Chanyeol có ngoại hình cao ráo, do đó anh từng muốn trở thành người mẫu chứ không phải là ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chanyeol đã tham gia cuộc thi người mẫu đồng phục học sinh có tên là Smart Model Contest và đạt giải nhì. Trong 1 chương trình, thành viên EXO chia sẻ rằng sự kiện này đã mở ra cánh cửa để anh làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 16.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 17.

Chanyeol từng giành giải nhì trong cuộc thi người mẫu đồng phục.

Năm 2008, Chanyeol được SM tuyển chọn trên đường phố. Chàng trai sinh năm 1992 từng tiết lộ rằng anh kí hợp đồng vì nghĩ sẽ được ra mắt trong nhóm nhạc giống như TRAX, sau đó mới nhận ra SM không phải công ty chuyên về ban nhạc rock.

Cũng trong năm 2008, Chanyeol đóng trong bộ phim Things We Do Anyway When We Know We Will Regret (tạm dịch: Điều Chúng Ta Vẫn Làm Dù Biết Sẽ Hối Hận). Vai của anh chỉ là… 1 trong 3 nam sinh hút thuốc trên đường phố.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 18.

Chanyeol và vai diễn ngắn ngủi đầu đời.

Chanyeol rất có duyên làm cameo khi trong thời gian thực tập, anh từng xuất hiện ở 2 MV của SNSD là Genie Twinkle. Ngoại hình nổi bật với đôi mắt to và đôi tai có hình dạng đặc biệt của Chanyeol đã khiến người xem chú ý dù lúc ấy anh chưa debut cùng EXO.

Phần diễn của Chanyeol trong MV Genie (SNSD).

MV Twinkle – SNSD-TTS.

D.O.

Khi còn nhỏ, D.O. đã viết trong kỉ yếu rằng anh muốn ca hát. Trong suốt quá trình trưởng thành, nam idol đã mài giũa kĩ năng của mình để theo đuổi ước mơ và gặt hái thành công. Vào lúc học trung học, anh đã tập beatbox và thậm chí hát rap trong các tiết mục văn nghệ ở trường. D.O. còn tham gia câu lạc bộ thanh nhạc với bạn cùng lớp là Hyunsik (BTOB). 

D.O. (EXO) biểu diễn văn nghệ khi chưa debut.

Năm 2010, D.O. chiến thắng 1 cuộc thi hát đường phố. Trên đường về, anh được nhân viên của SM tiếp cận và mời thử giọng. Anh dễ dàng thi đậu, nhưng điều đặc biệt là D.O. không hề nói với bạn bè về chuyện trúng tuyển vào SM và vẫn đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra!

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 22.

D.O. còn không kể với bạn bè về chuyện mình thi đỗ vào SM.

D.O. thực tập trong vòng 2 năm mới có thể ra mắt cùng EXO. Anh hiện là 1 trong 3 giọng ca chính của nhóm bên cạnh Baekhyun và Chen.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 23.

Nhờ chăm chỉ luyện tập mà D.O. đã có cơ hội khoe giọng khi là thành viên của EXO.

Kai

Khi Kai còn nhỏ, cha của nam idol đã đăng kí cho anh tham gia nhiều lớp năng khiếu khác nhau. Kai thể hiện hứng thú và tài năng đặc biệt ở lớp học nhảy theo thể loại jazz.

Kai bắt đầu học nhảy từ năm học lớp 2. Khi lên lớp 4, anh ấp ủ ước mơ làm vũ công sau khi xem vở ba-lê Kẹp Hạt Dẻ. Nam idol liền tham gia các lớp học ba-lê lấy cảm hứng từ các tiết mục ba-lê cổ điển. Shinhwa cũng là nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn tới quyết định làm ca sĩ của chàng trai sinh năm 1994.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 24.

Thuở nhỏ Kai có đam mê làm vũ công ba-lê.

Kai thi vào SM khi anh học lớp 6. Thành viên EXO từng tiết lộ rằng anh đi thi vì… cha hứa sẽ mua cho anh máy chơi điện tử nếu anh trúng tuyển. Không may là khi đó SM cho rằng Kai còn quá nhỏ nên đã từ chối, tuy vậy công ty vẫn ngỏ lời mời anh trở lại trong vòng 1, 2 năm tới nếu vẫn còn hứng thú làm ca sĩ. Trong thời gian ấy Kai đã học nhảy đương đại và vũ đạo đường phố để trau dồi thêm kĩ năng.

Kai (EXO) khoe vũ đạo khi chưa debut.

Cuối cùng Kai cũng gia nhập SM thành công vào năm 2007. Lúc đó nam idol học lớp 8, anh đã giành danh hiệu vũ công xuất sắc nhất và giải thưởng phổ biến nhất trong cuộc thi SM Best Teen Contest. Sau 5 năm thực tập, cuối cùng nam idol cũng được ra mắt trong đội hình EXO với vai trò vũ công chính.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 26.

Kai từng đồng ý thử giọng vào SM vì cha... hứa mua cho anh máy chơi điện tử.

Sehun

Sehun là 1 trong những thành viên EXO được SM "nhặt" từ đường phố và câu chuyện tuyển chọn của anh được coi là huyền thoại trong cộng đồng fan Kpop vì quá hài hước.

Chuyện kể rằng khi đó Sehun mới học cấp 2. Anh được nhân viên SM "nhắm" trúng khi đang ăn bánh gạo cay trên đường. Thế nhưng Sehun lại cho rằng người này rất khả nghi. Nhớ lời cha mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ, Sehun liền… bỏ chạy.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 27.

Cậu bé Sehun từng nghĩ nhân viên của SM là người xấu và quyết định bỏ của chạy lấy người.

Cuộc rượt đuổi giữa Sehun và nhân viên SM diễn ra trong vòng 30 phút. Phải mất rất nhiều thời gian anh chàng mới bị thuyết phục, chấp nhận cơ hội thử giọng tại công ty này. Sehun thực tập trong 4 năm trước khi trở thành em út kiêm visual của EXO.

Quá nửa thành viên EXO được SM nhặt trên đường phố, màn rượt đuổi của Sehun là huyền thoại trong khi Kai bị dụ bằng… trò chơi điện tử - Ảnh 28.

Giờ đây Sehun là em út quyền lực của EXO.

Nguồn: KB - Ảnh: KB, Internet - Clip: YouTube

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM