Phóng viên Indonesia: "Đỗ Hùng Dũng đã có một pha kiến tạo đẳng cấp"

Hải Anh (Ảnh: Như Đạt) | 10-01-2023 - 14:22 PM

HLV Park Hang-seo đã khai thác triệt để điểm hạn chế của đội tuyển Indonesia, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam sớm có được bàn mở tỉ số sau đường chuyền chuẩn xác của đội trưởng Hùng Dũng.

"Ở lượt đi, khi ấy đội tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-4-3 và hòa 0-0. Sau khi về nước, chúng tôi đã phân tích video rất kỹ về đối thủ. Tôi thấy họ chơi kiểu phản công nhanh điển hình.

Với bàn mở tỉ số của tuyển Việt Nam, điều này xuất phát từ việc Indonesia chơi bóng bổng khá yếu. Chúng tôi chuyển sang đá 2 tiền đạo để chơi bóng điểm rơi, khoét vào khoảng trống phía sau hậu vệ và tận dụng những nhịp bóng sau đó. Hai cánh của Indonesia chống bóng bổng khá yếu và ngay ở tình huống đầu tiên, Tiến Linh đã ghi bàn".

Đó là những chia sẻ của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau chiến thắng tưng bừng ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Tại đây, thầy Park đã không ngần ngại chỉ ra các để khoét vào điểm yếu của đối phương, qua đó giúp tuyển Việt Nam sớm giành được lợi thế ngay ở phút thứ 3.

Phóng viên Indonesia: "Đỗ Hùng Dũng đã có một pha kiến tạo đẳng cấp" - Ảnh 1.

Tiến Linh đã có được 5 bàn thắng tại AFF Cup 2022 (Ảnh: Như Đạt)

Nhận xét về pha ghi bàn của đội tuyển Việt Nam, phóng viên Michael Siahaan của kênh Antara (Indonesia) bày tỏ:

"Đỗ Hùng Dũng đã có một pha kiến tạo đẳng cấp. Đó là một đường chuyền dài quá chất lượng, đặt tiền đạo vào cơ hội ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt, chơi bóng chủ động. Đồng thời tiền đạo Tiến Linh cũng cho thấy sự nhạy bén của mình. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với tấm vé vào chơi trận chung kết".

Phóng viên Indonesia: "Đỗ Hùng Dũng đã có một pha kiến tạo đẳng cấp" - Ảnh 2.

Đội trưởng Hùng Dũng có 2 pha kiến tạo chất lượng để Tiến Linh ghi bàn loại Indonesia. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, nói về thất bại của đội nhà, HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không có được sự tập trung cần thiết. Cả hai bàn thua của đội tuyển Indonesia đều đến ở đầu mỗi hiệp. Và đó là điều khiến ông Shin không hài lòng.

"Tuyển Việt Nam sử dụng quen sân vận động này, còn chúng tôi thì có phần lạ lẫm. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Indonesia chơi không tốt. Và toàn đội Indonesia cũng chơi không tốt ở trận này. Ở trận lượt đi tại Jakarta, màn trình diện của đội là hoàn hảo. Còn trận lượt về thì nhiều vấn đề đã xảy ra và chúng tôi không có được màn trình diễn tốt".

"Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình cần tập trung tối đa trong 5 phút đầu và 5 phút cuối mỗi trận. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Indonesia đã chơi không tốt, không có sự sẵn sàng cho tình huống. Đến bàn thua thứ hai, cả đội cũng tiếp tục không giữ được sự tập trung", HLV Shin Tae-yong bày tỏ.

Phóng viên Indonesia: "Đỗ Hùng Dũng đã có một pha kiến tạo đẳng cấp" - Ảnh 3.

Trung vệ và hậu vệ biên Indonesia tỏ ra lúng túng và để Tiến Linh có đủ thời gian để xử lý sau pha chuyền dài của Hùng Dũng. (Ảnh: Như Đạt)

Đánh giá về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy dành nhiều lời khen cho Tiến Linh. Anh nói:

"Tỉ số hòa 0-0 ở lượt đi tạo ra một thế trận mở cho trận lượt về. Đội nào thua trước cũng gặp phải bất lợi. Cá nhân tôi cũng đã nghĩ đến việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi đòn phủ đầu. Và quả nhiên ngay phút thứ 3, Tiến Linh đã mở tỉ số sau đường chuyền bóng tuyệt vời của Hùng Dũng.

Tới bàn thắng thứ hai của Tiến Linh, Hùng Dũng tiếp tục là người kiến tạo. Đây cũng là một pha dứt điểm đẳng cấp của Tiến Linh. Các cầu thủ có tầm cao đều cố phong tỏa Tiến Linh, tuy nhiên tiền đạo này đã chọn được vị trí rất tốt và tạo ra điểm cắt hay, đưa bóng vừa đủ để đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương".

Với chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam có lần thứ tư lọt vào chung kết AFF Cup. Trong 3 lần trước, Việt Nam thắng 2, thua 1. Và giờ đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dõi theo kết quả của trận bán kết 2 để biết đối thủ của mình là Thái Lan hay Malaysia.

Chùm ảnh Bán kết AFF Cup 2022: Niềm vui chiến thắng của cầu thủ, cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình