Thật khó để thống kê con số loài vật mất mạng do các phương tiện giao thông trên khắp thế giới mỗi năm. Tuy nhiên, theo ước tính, có tới 1 triệu con bị giết mỗi ngày trên các con đường ở Mỹ. Dẫu rằng một số quốc gia đã cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho động vật hoang dã. Bằng chứng là các cây cầu, con đường dành riêng cho động vật di chuyển đã được xây dựng ở khắp nơi.
Những cây cầu động vật đầu tiên được xây dựng ở Pháp vào những năm 1950. Cây cầu dài nhất thế giới, được gọi là Natuurbrug Zanderij Crailoo, nằm ở Hà Lan và dài gần 1km!
Đường hầm cho chim cánh cụt ở New Zealand
Cầu vượt dành cho cua trên đảo Christmas, Australia
Cây cầu động vật hoang dã trên đường cao tốc ở Bỉ
Đường dành riêng cho rùa ở Nhật Bản
Cầu vượt cho động vật hoang dã ở Alberta, Canada
Đường dành cho sóc ở Victoria, Australia
Đường đường hầm ở Vườn quốc gia Banff, Canada
Đường hầm kỳ giông ở New England, Mỹ
Đường hầm cho voi ở Kenya (Ấn Độ)
Cầu cho động vật ở North Brabant, Hà Lan
Cầu vượt cho động vật hoang dã ở Banff, Alberta, Canada
Đường hầm dành cho động vật bên dưới đường cao tốc ở Phần Lan
Cầu cho sóc ở Washington, Mỹ
Đường dành riêng cho ong ở Na Uy
Nguồn: Bored Panda, ATI