Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"

Q.T - Clip: Di Anh | 26-04-2023 - 22:38 PM

(Tổ Quốc) - Những ngày qua, TP.HCM được dự báo có nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 – 36 độ C. Tuy nhiên theo ghi nhận, nhiệt độ ngoài trời có những thời điểm chạm ngưỡng 39 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM cũng như cả khu vực đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng. Cái nóng đến mức nhiều người cảm thấy "khó thở" bất kể sáng tối.

Nắng nóng đến khó thở bao trùm TP.HCM, người dân quay quắt tìm cách chống chọi

Di chuyển ngoài trời vào giờ trưa là một "cực hình"

12 giờ trưa, dân công sở ở TP.HCM bắt đầu rủ nhau đi ăn. Chị Thùy Dung, nhân viên văn phòng ở quận 3, TP.HCM từ chối ra đường vào giờ này với lý do: "Đang ngồi điều hòa sung sướng, bây giờ phải đưa mặt ra đường hứng cái nóng hầm hập thổi vào chả khác nào... cực hình".

Cũng như chị Dung, thời tiết nắng nóng ngột ngạt khiến nhiều người chọn cách đặt đồ ăn đến văn phòng hoặc mang theo cơm đi làm thay vì đi bộ tìm hàng quán ăn trưa, dù chỉ cách công ty vài chục mét.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiệt độ thực tế ngoài trời từ 11h đến 14h chiều lên đến 39 - 40 độ C. Kèm với khói bụi của xe cộ trên đường gây nên cái nóng quay quắt. 

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 2.

Nhiệt độ gần 40 độ C, độ ẩm 48% vào thời điểm 13h30.

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 3.

"Đã nóng mà còn kẹt xe thì chỉ muốn tắc thở"

Ông Nguyễn Thiên Cung, ngụ Quận Bình Thạnh than thở: "Buổi sáng nắng chưa lên mà đã thấy nóng muốn... chảy cả mỡ, mồ hôi nhễ nhại. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, rát mặt rát mày, đến khi nắng lên thì muốn cháy cả da cả thịt. Chỉ mong những ngày tới nhiệt độ sẽ dễ chịu hơn cho bà con dễ thở".

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 4.

Ông Cung cho biết chưa bao giờ thấy TP.HCM nóng oi ả như thế này.

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 5.

Hơi nóng từ mặt đường hắt lên như ảo ảnh.

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 6.

Ai nấy cũng đều phải che chắn rất kỹ khi ra đường

"Có những ngày đầu nhức bưng bưng, chỉ muốn uống nước chứ không thiết tha ăn gì"

Dân công sở chí ít vẫn được ngồi 8 tiếng trong phòng điều hòa để "trốn" nóng, nhưng với những người lao động ngoài trời dưới thời tiết này, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc học cách "sống chung với nóng". 

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 7.

Tài xế xe ôm chật vật dưới cái nóng 40 độ C của TP.HCM

Anh Nguyễn Văn Vui là tài xế xe ôm ở quận 7, chia sẻ trong cảm xúc không được vui lắm: "Có khách đặt cuốc thì tôi mới chạy, còn không thì cứ tìm chỗ nào có bóng mát để nghỉ ngơi. Nhiều hôm chạy cả ngày dưới tiết trời thế này, đến tối đầu óc cứ nhức bưng bưng, chỉ muốn uống nước chứ không thiết  tha ăn gì".

Anh Vui hy vọng trong vài ngày tới sẽ có mưa để giảm nhiệt cho TP.HCM. 

Cứ mỗi 1 giờ đồng hồ ngồi ngoài nắng trông xe cho khách, anh Ngọc Minh lại phải uống 2,3 chai nước suối để lấy lại sức. 3 năm làm bảo vệ trông xe nhưng theo ông Minh đánh giá, đây là năm nóng bức khó chịu nhất từ trước đến nay. "Đi làm riết đen như cục than luôn rồi nè", ông hài hước nói.

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 8.

Anh Minh phải uống rất nhiều nước trong những ngày này

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 9.

Người dân TP.HCM quay quắt trong cái nắng đến 40 độ C: "Nóng ong cả đầu, nóng chảy cả mỡ"  - Ảnh 10.

Nhiệt độ ngoài trời dao động từ 37 - gần 40 độ C

Trước đó Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), TP.HCM đã lập "kỷ lục mới" về tiêu thụ điện với lượng điện tiêu thụ toàn Thành phố lên tới 93,53 triệu kWh vào ngày 21/4/202, vượt xa mốc cũ là 90,69 triệu kWh (ngày 14/5/2021), gây áp lực rất lớn về cung cấp điện. Nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng và không khí oi bức nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại TPHCM tăng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 27/4, khu vực TP.HCM mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi.