Ngôi trường liên cấp rộng 16.000m2: Sở hữu “chứng nhận” đặc biệt để trẻ làm chủ cuộc sống, bước tạo đà quan trọng khi đi du học

Phương Thuý | 24-05-2023 - 17:03 PM

(Tổ Quốc) - Ngôi trường liên cấp này có gì đặc biệt mà thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh, học sinh? Nhiều gia đình còn sẵn sàng cho cả 2 con học tập tại đây.

Chất lượng giảng dạy uy tín, sở hữu nhiều chuyên gia hàng đầu

‏Tọa lạc tại Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, trường Liên cấp True North School là ngôi trường tiên phong về Mentorship với 4 trụ cột giáo dục: Phát triển Nhân cách, Bản lĩnh Học thuật, Tư duy & Kỹ năng công dân toàn cầu, Sức khỏe toàn diện. ‏

‏Với 4 trụ cột này, mỗi học sinh đều được tạo điều kiện để hiểu rõ xu hướng tính cách, thế mạnh, đam mê, mục tiêu bản thân, từ đó trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không chỉ tích lũy tri thức từ sách vở, quan trọng hơn cả, các em còn được "Discover Your True North - Khám phá phương chính Bắc của mình!" Đây là khẩu hiệu, cũng là phương châm mà đội ngũ giáo viên, cố vấn tại True North School luôn đặt lên hàng đầu.‏

‏Là phụ huynh mới cho con chuyển trường, chị Nguyễn Ngọc Diệp, phụ huynh bạn Trần Diệp Anh hiện đang học lớp 8A, chia sẻ bản thân từng khá lo lắng. Nhưng sau nửa học kỳ, chị đã chứng kiến những sự thay đổi rất tích cực từ con.‏

‏"Ngoài học ở trường, Diệp Anh thường hay hẹn bạn cùng lớp vào cuối tuần để học nhóm, đi chơi với nhau hay cùng nhau nấu ăn. Con cũng được thầy cô hướng dẫn đọc nhiều thông tin bổ ích trên báo New York Times, được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất như bơi, chạy… Tôi đánh giá cao chương trình cố vấn của True North School đã giúp con trưởng thành hơn. Trường cung cấp chương trình giáo dục toàn diện cho Diệp Anh thông qua STEAM và nhiều chương trình sau giờ học, chẳng hạn như Debate, nghệ thuật cùng các hoạt động thể chất…" chị Diệp cho biết. 

Ngôi trường liên cấp rộng 16.000m2: Sở hữu “chứng nhận” đặc biệt để trẻ làm chủ cuộc sống, bước tạo đà quan trọng khi đi du học - Ảnh 1.

‏Có thể thấy, hành trang của mỗi một học sinh không chỉ là những giáo trình môn Toán, môn Văn, hay tiếng Anh… để thúc đẩy thành tích thi cử. Hơn cả, các em nhận được những trải nghiệm, kỹ năng và cách để rèn luyện tính cách. Điều đó cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của học sinh để các em trở thành những công dân toàn cầu, với tinh thần tự giác cao, trong một thế giới không ngừng thay đổi.‏

‏Đó chính là những nền tảng vững chắc nhất để các em trở thành những nhà lãnh đạo tiên phong, tự tin trong lĩnh vực mà mình lựa chọn và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. ‏

‏Đội ngũ phát triển, cố vấn & trực tiếp giảng dạy tại True North School tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá trên thế giới như West Point, Harvard, Cambridge, Johns Hopkins, UPenn, Northwestern, UC Berkeley, UCLA,... ‏

‏Với kinh nghiệm 40 năm điều hành các trường liên cấp, thầy Tổng Hiệu trưởng Michael Lambert là một chuyên gia về công nghệ trong giáo dục, từng đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của tập đoàn Apple (ADE). Thầy cũng là chủ tịch hiệp hội "Western Accreditation Schools and Colleges in Asia" (Hiệp hội đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường ở một số bang của Mỹ, và các trường ở Pacific Rim và East Asia muốn công nhận chất lượng giáo dục chuẩn Mỹ) từ năm 1993. ‏

‏Thầy sẽ đồng hành cùng đội ngũ sáng lập trường để hướng tới mục tiêu đem hệ thống giáo dục quốc tế tân tiến, kết hợp được tri thức phương Tây và văn hóa phương Đông đến châu Á.

Ngôi trường liên cấp rộng 16.000m2: Sở hữu “chứng nhận” đặc biệt để trẻ làm chủ cuộc sống, bước tạo đà quan trọng khi đi du học - Ảnh 2.

Đây cũng là trường đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận STEM.org Accredited™ Educational Experience. STEAM không chỉ là khoa học, máy tính, robot, thí nghiệm… mà bản chất của STEAM là dạy học sinh cách phát hiện và giải quyết vấn đề để con làm chủ cuộc sống, đóng góp cho xã hội. ‏

 

‏Đặc biệt, chương trình AP cũng là lợi thế cạnh tranh khi muốn vào các trường đại học Ivy League. Đây là chìa khóa để học sinh chứng minh năng lực, tiết kiệm thời gian và chi phí khi chuẩn bị kế hoạch du học.‏

Đa dạng sân chơi, kích thích sự phát triển toàn diện

‏Với khuôn viên rộng tới 16.000m2, True North School có hàng loạt các phòng học tràn ngập ánh sáng, không gian chan hòa thiên nhiên, sân bóng, bể bơi, 5 phòng Makerspaces, phòng Aerospace, phòng Khởi nghiệp, phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể chất… 

Ngôi trường liên cấp rộng 16.000m2: Sở hữu “chứng nhận” đặc biệt để trẻ làm chủ cuộc sống, bước tạo đà quan trọng khi đi du học - Ảnh 3.

‏Trường có tới 20 CLB câu lạc bộ ngoại khóa từ tranh biện, khoa học và nghệ thuật cho học sinh khám phá thiên chất. Đây là môi trường rất tốt để kích thích bộc lộ và bồi dưỡng tài năng, giúp các em thỏa sức thể hiện mình. ‏

‏Đặc biệt, học sinh của trường cũng được tạo cơ hội để tham gia đa dạng sân chơi, phát triển bản thân, chẳng hạn như: Vietnam Middle School Debating Championship - Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp quốc gia dành cho học sinh THCS; sự kiện Space Faire gửi lời nhắn đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS); cuộc thi Courageous Correspondent - Phóng viên can trường; Cuộc thi chế tạo cỗ máy liên hoàn Rube Goldberg…‏

‏Chị Đặng Vân Anh - phụ huynh bạn Nguyễn Minh Khôi đang học lớp 3A của trường, cũng chia sẻ ấn tượng đậm sâu khi chứng kiến con dần trưởng thành. ‏

‏"Từ 1 cậu bé thở dốc khi chạy 50m, nay con đã hoàn thành được 5km trekking đường rừng, cũng trở thành một hậu vệ đáng gờm của đội bóng. Không chỉ các thầy cô là Mentor, là tấm gương cho học sinh noi theo, các anh chị khóa trên cũng là những hình mẫu lý tưởng trong mắt các con. Khi đã có cho hình mẫu lý tưởng trong đầu, lại được tiếp xúc và học tập cùng hàng ngày thì sự tiến bộ của con đến rất tự nhiên", chị Vân Anh cho biết. 

Ngôi trường liên cấp rộng 16.000m2: Sở hữu “chứng nhận” đặc biệt để trẻ làm chủ cuộc sống, bước tạo đà quan trọng khi đi du học - Ảnh 4.

‏Chị nói: "Tại True North School, không cần con phải là người giỏi nhất, phải có thành tựu gì cao siêu thì mới được quan tâm và vinh danh. Thầy cô luôn khích lệ và ghi nhận những tiến bộ của riêng bản thân con, không hề có sự so sánh. Chỉ cần con tốt hơn con của ngày hôm qua, đó là thành tựu quan trọng rồi."‏

‏Chị Nguyễn Hồng Vân - phụ huynh bạn Nguyễn Hoàng Hiếu Anh, lớp 1A, cũng hoàn toàn đồng tình. Chị cho biết, trước kia, Hiếu Anh là một cậu bé tò mò, thích khám phá tìm hiểu nhưng quá hiếu động và gần như không tập trung được trong đa số các giờ học. Tuy nhiên, sau gần 1 học kỳ, con đã tiến bộ cả về ý thức kỷ luật và sự tập trung. Sự sáng tạo của con vẫn được phát huy. ‏

‏"Thành tựu đạt được dù là khiêm tốn nhưng đã cho thấy sự nỗ lực của con: con đã hoàn thành trekking được 10km lần đầu tiên trong đời; con đã về nhất trong cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường toàn khối tiểu học…", người mẹ tự hào cho biết ý định để cô con gái (chị của Hiếu Anh) cũng chuyển đến ngôi trường này trong thời gian sắp tới.‏

*Nguồn: TNS

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM