Ngoại binh mở màn chiến thắng, Hà Nội FC vô địch V.League sớm một vòng đấu

Domino (Ảnh: Như Đạt) | 13-11-2022 - 19:06 PM

(Tổ Quốc) - Hà Nội FC đã chính thức lên ngôi vô địch V.League 2022 sớm một vòng đấu.

Quá nhiều lợi thế dành cho Hà Nội FC trước trận đấu ở vòng áp chót V.League 2022. Đội bóng Thủ đô được chơi trên sân nhà và tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB đang nằm trong nhóm cuối bảng.

Chỉ cần 1 điểm, Hà Nội FC sẽ chắc chắn lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Nhưng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà, Hà Nội FC rất muốn tặng một món quà ý nghĩa cho người hâm mộ. Đoàn quân dưới quyền HLV Chun Jae-ho nhập cuộc với thế trận tấn công dồn dập.

Liên tiếp trong những phút đầu, các cơ hội đến với Hà Nội FC. Lần lượt Tuấn Hải, Xuân Tú rồi Văn Hậu thay nhau uy hiếp khung thành đối phương. Hà Tĩnh sau những phút chịu lép vế đã suýt nữa tung ra đòn "hồi mã thương" ở phút thứ 6. Văn Công dứt điểm chân trái hiểm hóc đưa bóng đi trúng cột dọc.

Trong thế trận cởi mở, Hà Nội FC là đội vươn lên dẫn trước với pha lập công của Lucao. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Tonci đánh đầu khiến thủ môn Hà Tĩnh phải đẩy bóng ra. Lucao có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Ngoại binh mở màn chiến thắng, Hà Nội FC vô địch V.League sớm một vòng đấu - Ảnh 1.

Lucao mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Đội khách không muốn phải trắng tay khi mà cuộc đua trụ hạng vẫn còn vô cùng khốc liệt.

Ngoại binh mở màn chiến thắng, Hà Nội FC vô địch V.League sớm một vòng đấu - Ảnh 2.

Nỗ lực của các cầu thủ Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, họ đã rơi vào cái bẫy mà Hà Nội FC giăng ra. Đội chủ nhà gia tăng nhân sự ở hàng phòng ngự khi Duy Mạnh vào sân thay cho Lê Xuân Tú song vẫn giữ được sự sắc bén trong những pha lên bóng.

Phút 65, Hà Nội FC có bàn nhân đôi cách biệt. Văn Hậu từ cánh trái chuyền bóng vào trung lộ. Tuấn Hải giữ bóng và tung đường chuyền mở sang cánh phải. Văn Kiên dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Hà Tĩnh, nâng tỉ số lên 2-0.

Ngoại binh mở màn chiến thắng, Hà Nội FC vô địch V.League sớm một vòng đấu - Ảnh 3.

Văn Kiên nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại, Hà Nội FC chủ động chơi chắc chắn để giữ vững tỉ số. Với hàng phòng ngự vững vàng, đội bóng thủ đô duy trì được lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

3 điểm có được trước Hà Tĩnh giúp Hà Nội FC chính thức lên ngôi vô địch V.League sớm một vòng đấu. Đoàn quân dưới quyền HLV Chun Jae-ho có 50 điểm sau 23 lượt trận và hiệu số bàn thắng bại đầy ấn tượng +26.

Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng cũng đã chính thức giành ngôi á quân của mùa giải sau chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước SLNA. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Ở cuộc đua trụ hạng, chỉ còn 2 đội trong vùng nguy hiểm là Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. Hà Tĩnh nắm lợi thế lớn hơn khi đang hơn đối thủ 2 điểm trước lượt trận cuối cùng.

Kết quả: Hà Nội FC 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bàn thắng:

Hà Nội FC: Lucao 27', Trần Văn Kiên 65'

Đội hình ra sân:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên, Văn Toàn, Hùng Dũng, Xuân Tú, Mujan, Tuấn Hải, Lucao

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Đức Lợi, Văn Nam, Trọng Đại, Văn Đức, Văn Công, Sỹ Nam, Machado, Paollo, Đức Nam, Trung Học