Nam sinh 15 tuổi đạt loạt giải thưởng toán học, giành học bổng toàn phần ở Singapore

Ứng Hà Chi | 22-03-2023 - 15:30 PM

(Tổ Quốc) - Nhờ "ẵm" hàng loạt giải thưởng lớn đối với môn Toán, Đại Dương đã nhận học bổng ASEAN có giá trị lên đến 100%.

Nguyễn Đại Dương (15 tuổi, TP. Hải Phòng) đang học Secondary 3 (tương đương với lớp 9 ở Việt Nam) tại trường Clementi Town Secondary School, Singapore. Nam sinh có cơ hội học tập ở ngôi trường kia là do nhận được học bổng ASEAN (Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). 

Đây là chương trình học bổng toàn phần cho phép học sinh tại 9 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đến Singapore theo học chương trình THPT và dự bị đại học. Chương trình học bổng quốc tế ASEAN không ràng buộc. Vì vậy, sau khi thi xong chứng chỉ A level, học sinh có thể thoải mái đăng ký học tại bất kỳ quốc gia nào.

Chương trình học bổng ASEAN không chỉ giúp con đường học đại học ở Singapore thêm thuận lợi mà còn đem lại nhiều quyền lợi như: Miễn học phí, chi phí ký túc xá cho 4 năm học tại Singapore, trợ cấp 2 bữa ăn/ngày, phí mua bảo hiểm y tế, trợ cấp lệ phí thi O level và A level (mỗi kỳ thi được miễn phí một lần), 2 vé máy bay,… Bên cạnh đó, một số trường còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh với mức hỗ trợ từ 2000 - 2400 SGD/năm (tương đương khoảng từ 35 - 42 triệu đồng/năm), tùy vào từng chương trình học. 

Nhờ giật hàng loạt giải thưởng Toán học, nam sinh Hải Phòng nhận học bổng ASEAN, đi du học ở Đảo quốc sư tử - Ảnh 1.

Chân dung nam sinh Nguyễn Đại Dương.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ đầy cam go, ghi ấn tượng nhờ loạt giải thưởng "khủng"

Ban đầu, Dương không có ý định đi du học từ sớm bởi em đang tập trung thi vào trường chuyên cấp 3 ở Việt Nam. Nhưng sau một lần tìm hiểu về các chương trình du học, em đã tìm thấy học bổng ASEAN. Gia đình cũng động viên em đăng ký thi để thử sức và cũng là mở ra những cơ hội mới. 

Để "apply" học bổng ASEAN, Dương đã trải qua 3 vòng cam go:

1. Vòng hồ sơ: 

Dương đăng ký theo mẫu đơn trên trang web của Bộ Giáo dục Singapore. Ở vòng này, Dương đã chuẩn bị kết quả học tập trong 3 năm học gần nhất, các giải thưởng, giấy chứng nhận, hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng. 

Về thành tích học thuật, nam sinh đạt được một số giải thưởng về Toán học như: HCV kỳ thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021; HCB kỳ thi Olymic Toán học Hoa Kì AMO 2019, 2020; HCĐ kỳ thi Olympic Toán Singapore và Châu Á SASMO 2022, 2021;… Bên cạnh đó, điểm tổng kết cuối kỳ của nam sinh luôn đạt trên 9.0, đạt danh hiệu HSG trong nhiều năm liền. Em luôn là học sinh đứng đầu của lớp và trường.  

Đại Dương chia sẻ: "Yếu tố quan trọng trong bộ hồ sơ giúp em có cơ hội cao nhận được học bổng ASEAN là giải thưởng các kỳ thi Toán học quốc tế. Bộ giáo dục Singapore đã đánh giá cao tư duy, tài năng và tinh thần ham học hỏi. Ngoài ra, kết quả và thái độ học tập trên lớp cũng là tiêu chí đánh giá của Bộ giáo dục. 

Em khuyên các bạn học sinh khi chuẩn bị hồ sơ cần có điểm trung bình môn cao, cụ thể là trên 9.0. Bên cạnh đó, hãy cố gắng đạt một số giải thưởng về các môn học và quan trọng là hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng". 

Nhờ giật hàng loạt giải thưởng Toán học, nam sinh Hải Phòng nhận học bổng ASEAN, đi du học ở Đảo quốc sư tử - Ảnh 2.

2. Vòng thi viết: 

Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, học sinh sẽ thi 3 môn gồm: Toán, tiếng Anh và bài thi IQ. Tuy nhiên, những năm gần đây, bài thi IQ không còn xuất hiện. Với bài thi môn Toán sẽ có thời lượng trong 90 phút. Đối với học sinh Việt Nam, đề thi không quá khó nhưng học sinh cần biết những cụm từ tiếng Anh dùng trong môn Toán để giải bài tốt hơn. Nội dung bài thi bao gồm chương trình Secondary 2 và 3 ở Singapore. 

Còn bài thi môn tiếng Anh sẽ kéo dài 90 phút. Đây là bài thi khó với nhiều học sinh Việt Nam, đặc biệt là phần đọc hiểu và đoạn văn. Trong bài thi đọc hiểu sẽ có nhiều từ vựng và ngữ pháp nâng cao. Phần đoạn văn có 2 phần: Nghị luận và kể chuyện. Các bạn sẽ được chọn 1 trong 2 phần để viết bài luận 300 từ bằng tiếng Anh. 

3. Vòng phỏng vấn: 

Căn cứ vào kết quả phần thi viết, Bộ Giáo dục Singapore sẽ chọn ra 35-40 học sinh có thành tích xuất sắc để tham gia vòng phỏng vấn. Vòng thi này thường được tổ chức vào khoảng tháng 7, tháng 8 hằng năm. Ở vòng này, học sinh cần rèn luyện khả năng nghe và biết cách trả lời linh hoạt, khéo léo các câu hỏi bằng tiếng Anh để thuyết phục ban tuuyển sinh. 

Nhờ giật hàng loạt giải thưởng Toán học, nam sinh Hải Phòng nhận học bổng ASEAN, đi du học ở Đảo quốc sư tử - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nỗ lực thích nghi với môi trường học tập

Khi mới sang Singapore, điều khiến Dương choáng ngợp nhất là việc sử dụng ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông của Singapore, được học tập và sử dụng hàng ngày. Điều này khiến Dương cảm thấy rất khó khăn trong thời gian đầu. Hơn nữa, trình độ ngoại ngữ của người Singapore rất cao khiến nam sinh phải "xoay sở" trong học tập. 

Để khắc phục tình trạng trên, Dương đã cố gắng mở rộng vốn từ vựng, trau dồi ngữ pháp, viết luận bằng cách luyện tập, tìm tòi từ sách báo và các chương trình tiếng Anh. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, trình độ ngoại ngữ của nam sinh đã cải thiện rõ rệt. 

 

Hiện thời khóa biểu của Dương dày đặc với nhiều hoạt động. Em phải đến trường từ 7h30 sáng và ra về lúc 18h00 chiều. Ngoài học tập, nam sinh còn tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của trường và các kỳ thi khác. Trước lịch trìn bận rộn như vậy, Dương đã học cách quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo khoa học, hợp lý.

Thế nhưng dù sắp xếp khoa học đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Những lúc ấy, Dương sẽ chọn cách chia sẻ với các bạn, các anh chị trong ký túc xá. Mọi người đều vui vẻ, nhiệt tình và sẵn sàng lắng nghe. Ngoài ra, nam sinh còn tìm đến âm nhạc để xua đi áp lực. 

Chia sẻ về dự định tương lai, Dương cho biết, em mong muốn đỗ vào một trường Junior College (dự bị đại học), xa hơn là giành học bổng tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) hoặc học đại học các nước khác khi đã hoàn thành học bổng ASEAN.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM