Mẹo nhỏ giúp trẻ ăn ngon, ngủ đủ khi đi du lịch cho mẹ nhàn tênh

| 07-12-2022 - 16:58 PM

(Tổ Quốc) - Đừng vì ngại chuyện bữa ăn, giấc ngủ mà khiến trẻ lỡ mất cơ hội được trải nghiệm sớm những điều thú vị, mới mẻ.

Bắt đầu hành trình làm mẹ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn đưa con đi du lịch, nghỉ dưỡng để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Theo nhà giáo dục Montessori, ba năm đầu đời là thời điểm trẻ có "trí tuệ thẩm thấu", có thể tiếp thu thế giới xung quanh nhanh chóng, dễ dàng tựa như một tấm bọt biển thấm hút nước. Vì thế, từ 6 tháng tuổi trở đi, khi trẻ đã cứng cáp, mẹ nên cùng con du lịch đó đây để giúp trẻ học hỏi, phát triển não bộ nhờ vào việc được quan sát và trải nghiệm thực tế.

photo-1

Dù vậy, việc đưa con nhỏ đi du lịch xa chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, thậm chí với những bà mẹ đã có 2, 3 con. Mối bận tâm lớn nhất chính là làm sao để đảm bảo được giấc ngủ, bữa ăn cho trẻ, đặc biệt là với những trẻ đang trong thời kỳ ăn dặm. Tuy nhiên với những "tuyệt chiêu" dưới đây, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm cùng bé tận hưởng một chuyến đi suôn sẻ, thú vị.

Khởi hành, di chuyển khi trẻ đang ngủ

Một trong những mẹo hiệu quả được nhiều bà mẹ áp dụng để đảm bảo sức khỏe cho con trong những chuyến đi xa là sắp xếp thời gian khởi hành, di chuyển trùng vào giờ trẻ ngủ. Việc tận dụng thời gian trống để nghỉ ngơi sẽ giúp cả mẹ lẫn bé có đủ năng lượng vui chơi, khám phá ngay khi vừa tới nơi. Đồng thời, bé cũng sẽ ít quấy khóc, khó chịu hơn trong suốt chuyến đi.

photo-1

Để đảm bảo trẻ ngon giấc, mẹ nên mang theo khăn, gối hoặc đồ chơi mà trẻ đã quen hơi nhằm tạo cảm giác thân thuộc, an toàn. Trong trường hợp lưu trú dài ngày, những món đồ trên cũng trở thành "cứu cánh" giúp bé dễ ngủ hơn ở những nơi xa lạ.

Chuẩn bị đủ đồ ăn, vật dụng cần thiết, ưu tiên nhỏ gọn

Vì trẻ nhỏ cần uống sữa và ăn dặm kết hợp, mẹ nên mang theo bình sữa, sữa bột, thức ăn, bình giữ nhiệt,… Nếu đi cắm trại hoặc đến những nơi thiếu thốn điều kiện vật chất, mẹ cũng nên mang cả nồi nấu hoặc máy hâm nóng mini để chủ động hơn trong ăn uống cho con. Các vật dụng cần ưu tiên nhỏ gọn, đa năng và được xếp chung vào một túi để dễ quản lý.

Dù đa phần những điểm du lịch đều có bán cháo dinh dưỡng hoặc các loại đồ ăn dặm khác nhưng không phải lúc nào cũng hợp "khẩu vị" của trẻ. Chắc chắn hơn, mẹ có thể chuẩn bị thêm bánh ăn dặm, trái cây mềm, sữa chua, váng sữa, dinh dưỡng đóng lọ… để trẻ có thể ăn ngay bất cứ khi nào.

photo-2

Bột HiPP vừa tiện lợi, vừa đảm bảo đủ dưỡng chất cho trẻ khi đi du lịch

Ăn dặm linh hoạt nhiều phương pháp

Trong chuyến đi, mẹ vẫn đảm bảo giờ giấc ăn uống của trẻ như ngày thường nhưng cần linh hoạt nhiều phương pháp. Chẳng hạn, bé có thể ăn dặm bù sữa, ăn dặm dạng bột, dạng nhuyễn bằng các sản phẩm đóng hộp. Dựa theo nhu cầu của trẻ, mẹ có thể bổ sung các bữa phụ chứ không cần quá nghiêm ngặt về chế độ ăn như khi ở nhà. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên phối hợp ăn dặm truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật và ăn dặm tự chỉ huy (Baby Led Weaning – BLW) tùy vào điều kiện hiện có.

photo-3

Việc ăn dặm linh động như trên vừa giúp con đảm bảo đủ dinh dưỡng, năng lượng, vừa giảm bớt áp lực cho mẹ. Nhờ đó, cả mẹ và bé đều được thoải mái, thư giãn suốt chuyến du lịch.

Sử dụng các loại bột ăn dặm tiện lợi, nhiều hương vị

Bột ăn dặm được xem là "trợ thủ đắc lực" của nhiều bà mẹ khi du lịch cùng con nhỏ vì đặc tính tiện lợi, dễ bảo quản lại đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, mẹ cần lựa chọn các sản phẩm chế biến dễ dàng, nhanh chóng để tiết kiệm thời gian, công sức. Đồng thời, mẹ cũng nên ưu tiên những loại bột ăn dặm có nhiều hương vị để bữa ăn của trẻ thêm phong phú, thú vị hơn.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm bột ăn dặm, trong đó, HiPP là thương hiệu được đông đảo mẹ trẻ tin dùng. Bột ăn dặm HiPP có tới 17 hương vị khác nhau như gạo, bắp non, ngũ cốc tổng hợp, chuối đào, cà rốt và bí đỏ,… giúp mẹ dễ dàng chế biến thành cả bột ngọt và bột mặn. HiPP cũng là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu hoàn toàn hữu cơ (organic), tuyệt đối an toàn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ.

photo-4

Với bột ăn dặm HiPP, mẹ chỉ mất 2 phút pha với nước ấm từ 50-60 độ là có ngay một bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ

Mỗi chuyến đi đều mở ra một cánh cửa giúp con khám phá thế giới và lưu lại những kỉ niệm tươi đẹp bên gia đình. Vì thế, đừng ngại chuyện bữa ăn, giấc ngủ mà khiến trẻ lỡ mất cơ hội được trải nghiệm sớm những điều thú vị, mới mẻ ngoài kia. Hy vọng với những mẹo nhỏ trên, mẹ và bé sẽ có những chuyến du lịch thuận lợi, đáng nhớ.

Công ty TNHH Thương mại Vạn An

Địa chỉ: Khu B2, Đường Công nghiệp 4, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM