Mách mẹ cách tăng đề kháng tự nhiên cho trẻ hậu Covid-19

Quang Vũ | 10-08-2022 - 07:24 AM

(Tổ Quốc) - Không chỉ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển tối ưu của trẻ, đề kháng tự nhiên còn mang lại hiệu quả nâng cao sức đề kháng cho con hậu Covid-19.

Hậu Covid-19 là một vấn đề được nhiều rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm và lo lắng. Cùng với đó, các bố mẹ tích cực tìm kiếm các loại thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe có tác dụng giúp cơ thể của trẻ hồi phục, hạn chế tối đa các tổn thương liên quan đến hô hấp, tim mạch và các cơ quan bộ phận khác.

Chia sẻ về vấn đề này, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, sức khỏe của trẻ sẽ trở lại bình thường từ 3 - 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên, mẹ cần chú ý đến việc tăng đề kháng tự nhiên, không chỉ cho trẻ khỏe mạnh phục hồi nhanh hậu Covid-19 mà còn có khả năng chống chọi lại với sự biến đổi thất thường của thời tiết, môi trường xung quanh.

Chia sẻ trên cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch Covid-19, BS Mạnh Cường - chuyên khoa nhi, BV Quân y 103 cho biết: Tăng sức đề kháng cho trẻ chính là một chìa khóa quan trọng để chiến thắng Covid-19 và hậu Covid-19. Cha mẹ hãy bổ sung cho trẻ một chế độ ăn khoa học, đầy đủ dinh dưỡng và cho bé tập luyện nhẹ nhàng thay vì nghe các thông tin không đầy đủ rồi đi mua thuốc chữa hậu Covid-19. Lưu ý, đảm bảo cho con một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và thể dục hợp lý để duy trì thể lực. Cho con ngủ đúng giờ, không thức muộn để xem phim hay chơi game sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu bé mất ngủ có thể cho bé nghe nhạc không lời để dễ ngủ hơn.

Tuy nhiên, làm sao để lựa chọn được một sản phẩm phù hợp, an toàn, ngon giúp bé hứng thú với việc ăn/uống đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết lại là một bài toán vô cùng nan giải. Bởi khi cơ thể trẻ không khỏe thường sẽ dẫn tới tình trạng chán ăn thậm chí từ chối một số món ăn. Vì vậy mẹ phải thường xuyên thay đổi thực đơn, ưu tiên các món ăn mềm hoặc bổ sung qua đường uống. Khuyến cáo về con đường bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, TS.BS cao cấp Trần Đình Toán – Nguyên Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng lâm sàng chia sẻ trên chuyên trang suckhoedoisong cho biết: Ngành dinh dưỡng chúng tôi đều khuyến nghị bổ sung vi chất dinh dưỡng bằng đường uống trực tiếp cho trẻ là hữu hiệu nhất.

Thấu hiểu những khó khăn của các bố mẹ cũng như mong muốn đem đến cho trẻ dòng sản phẩm giàu dinh dưỡng, thơm ngon, dễ uống, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Viesky (VSK) đã nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng sản phẩm nước trái cây Gennest với thành phần chính từ yến tự nhiên và các loại trái cây cung cấp lượng lớn các vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ tăng đề kháng tự nhiên cho trẻ.

Mẹ Việt nói gì về nước trái cây Gennest

Theo nghiên cứu khoa học, tổ yến chứa 18 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng cần thiết, chứa nguồn đạm dồi dào khi hàm lượng protein chiếm từ 50-60%. Tổ yến có công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Từ xa xưa, các bà các mẹ thường nấu món yến chưng cho trẻ ăn, đặc biệt là trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Ngày nay, yến tự nhiên được nhiều đơn vị khai thác làm nên các sản phẩm đồ uống, thông qua công nghệ hiện đại nhằm bảo toàn giá trị dinh dưỡng.

Mách mẹ cách tăng đề kháng tự nhiên cho trẻ hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Thức uống hàng ngày cho trẻ giúp nâng cao đề kháng từ yến thuần tự nhiên.

Sản phẩm nước yến trái cây Gennest  thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Viesky (VSK) chinh phục nhiều mẹ hiện đại khó tính nhờ thành phần tổ yến từ Hội An hàm lượng 5% - phù hợp cho nhu cầu dùng hàng ngày kết hợp nước cốt trái cây cùng tổ hợp dưỡng chất không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ tăng đề kháng tự nhiên. Với 3 hương vị thân thuộc vị táo ngọt thanh, vị dâu ngọt dịu, vị cam chua ngọt phù hợp với khẩu vị của các bé nhỏ. Đặc biệt, thiết kế dạng túi có nắp vặn tiện dụng giúp bé dễ dàng mang theo và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Vốn biết tổ yến là thực phẩm rất tốt cho trẻ em, mẹ Dương Thị Linh tìm đến các sản phẩm thức uống dinh dưỡng chiết xuất từ tổ yến có trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên là một bà mẹ nuôi con theo phương pháp hiện đại, chị Linh luôn đặt ra các tiêu chí khi lựa chọn sản phẩm cho con đó là có thành phần hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, màu nhân tạo đồng thời nhỏ gọn để con tiện mang theo bên mình dù là khi đi học hay đi chơi, con có thể tự sử dụng mà không cần sự trợ giúp từ bố mẹ.

Là mẹ của em bé 7 tuổi, chị Tường Vy đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu các dưỡng chất tăng đề kháng và biết đến các sản phẩm từ tổ yến. Chị Vy chia sẻ: "Qua tìm hiểu trên thị trường, Vy tin tưởng cho con sử dụng nước yến trái cây trẻ em hàng ngày với thành phần yến thuần tự nhiên giàu axit amin, khoáng chất và các vitamin như: Canxi, Vitamin C, Taurine,... bổ sung dinh dưỡng giúp con khỏe mạnh, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho bé".

Cùng mối quan tâm, mẹ Trần Hồng Ngọc cũng tìm hiểu sản phẩm thức uống dinh dưỡng cho con sử dụng: "Mùa hè nhất là mùa nắng nóng, con cần chuẩn bị một sức khỏe thật tốt để vượt qua kỳ thi và có năng lượng để nô đùa cùng các bạn". Mẹ Ngọc lựa chọn nước yến trái cây là sự kết hợp của yến thuần tự nhiên và nước cốt trái cây để con cao lớn, ăn ngon miệng và hấp thu dễ hơn. Và sau một thời gian cho con sử dụng hàng ngày, mẹ Ngọc rất vui mừng vì con gái ăn ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn và ít ốm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi.

Mách mẹ cách tăng đề kháng tự nhiên cho trẻ hậu Covid-19 - Ảnh 2.

Để tìm hiểu thông tin về sản phẩm, vui lòng xem tại fanpage: https://www.facebook.com/giadinhyendinhduong

Website: https://gennest.vn/gennest-nuoc-yen-trai-cay/

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối: Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt

Địa chỉ: Lô 21-22 Trần Nhân Tông, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM