Lọt top 18 Billboard với ca khúc "Dear girl", bước tiến tiếp theo ra thị trường quốc tế của Đặng Mai Phương

Quang Vũ | 15-11-2020 - 21:18 PM

(Tổ Quốc) - Từng gây bất ngờ khi là nghệ sĩ thứ hai sau Mỹ Tâm xuất hiện trên Billboard thì mới đây, giọng ca trẻ Đặng Mai Phương tiếp tục tạo ra cú hích lần 2, đó là tiếp tục được gọi tên ở Top 18 của bảng xếp hạng này.

Ca khúc "Dear girl" do cô thể hiện nằm trong Adult Contemporary Indicator Chart - bảng xếp hạng được tổng hợp hằng tuần bởi tạp chí Billboard nhằm liệt kê các bài hát phổ biến nhất trên các đài phát thanh đương đại dành cho người thành niên tại Mỹ. Điều này khẳng định hướng phát triển thành công ra thị trường quốc tế của hai nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và Janet Ngo.

"Dear girl" là phiên bản tiếng Anh của ca khúc "Lần cuối" viết về nữ tướng Ả Chạ, do nhạc sĩ trẻ người Việt Taylor Eros sáng tác và được phát hành bởi hãng đĩa Concore Entertainment vào tháng 7/2020. Thành tích góp mặt của "Dear girl" trên bảng xếp hạng quốc tế Billboard cũng không phải là điều bất ngờ và khó hiểu. Vì khi mớira mắt vào cuối tháng 1/2020, ca khúc "I’ll give my soul" của Đặng Mai Phương đã nhanh chóng chiếm lĩnh trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế như: iTunes, Spotify…

Lọt top 18 Billboard với ca khúc Dear girl, bước tiến tiếp theo ra thị trường quốc tế của Đặng Mai Phương - Ảnh 1.

"Dear girl" xuất sắc chinh phục Billboard lần 2 (Số liệu cung cấp bởi Concore Entertainment)

Ở top 15 của bảng xếp hạng Billboard là "Loyal brave true" - nhạc phim điện ảnh "Mulan" (2020), do Christina Aguilera trình bày. Ắt hẳn khi thưởng thức "Dear girl", người nghe sẽ cảm thấy ca khúc khá tương đồng với "Loyal brave true". Cả hai ca khúc đều có hướng sản xuất mới mẻ, đột phá trong tư duy âm nhạc khi kết hợp giai điệu, nhạc cụ đặc trưng riêng của mỗi dân tộc với phong cách hoà âm phối khí hiện đại, phù hợp với thị hiếu đại chúng. Nếu "Loyal brave true" thể hiện rõ đặc trưng của chất nhạc truyền thống Đông Á thì "Dear girl" cùng "I’ll give my soul" là hai ca khúc đại diện cho dòng nhạc lịch sử diện mạo mới của Việt Nam hay còn gọi là dòng âm nhạc lịch sử Trưng Vương.

So với "Loyal brave true", "Dear girl" khiến nhiều khán giả quốc tế tò mò và thích thú hơn bởi dấu ấn đặc biệt là tiếng sáo mèo và tiếng khèn lạ tai, dễ gây nghiện do có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc, Việt Nam. Âm thanh đó da diết như nỗi lòng chứa đựng nhiều tâm sự của Ả Chạ, cô gái trẻ sớm mất đi người chị gái là Ả Chàng và cha mẹ do sự ức hiếp của quan đô hộ nhà Hán. Nhưng không vì thế mà Ả Chạ chìm đắm vào nỗi đau khổ và cảm xúc tiêu cực. Qua ca từ và chất giọng nội lực của Đặng Mai Phương, nữ tướng Ả Chạ đã nén nỗi đau mất người thân lại để bước tiếp hành trình tạo lập niềm hy vọng và "mũi tên công lý" để thực hiện sứ mệnh của chính mình.

Được biết, vào tháng 7/2019, nữ ca sĩ Đặng Mai Phương tham gia Casting voice cho dự án Trưng Vương (She-Kings). Thông qua đợt casting này, cô trúng tuyển vào dự án với vai trò ca sĩ cho nhân vật Bát Nàn, đồng thời lồng tiếng cho nhân vật cùng tên trong phim hoạt hình hành động lịch sử Bát Nàn.

Lọt top 18 Billboard với ca khúc Dear girl, bước tiến tiếp theo ra thị trường quốc tế của Đặng Mai Phương - Ảnh 2.

Mai Phương trong hình tượng nữ tướng Bát Nàn

Từ khi ra mắt ca khúc đầu tay "Còn gì để mất" cùng phiên bản tiếng Anh "I'll give my soul" vào đầu năm 2020, có thể nói nữ ca sĩ Đặng Mai Phương là nhân tố trẻ đầu tiên ở Việt Nam phát triển tài năng cá nhân dưới góc nhìn văn hoá, lịch sử do TNA Entertainment trực tiếp quản lý. Cụ thể định hướng mà cô theo đuổi trong con đường nghệ thuật của mình chính là dòng nhạc lịch sử theo diện mạo mới, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Về khả năng thanh nhạc, Đặng Mai Phương sở hữu giọng nữ cao, nội lực, ấm áp và truyền cảm. Nhà sản xuất Janet Ngo đánh giá: "Giọng hát mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy cảm xúc giúp Đặng Mai Phương dễ dàng hoá thân thành các nhân vật, dễ đi vào lòng người và khán giả khi nghe Mai Phương hát, dễ chào đón năng lượng mà cô mang đến".

Đầu tháng 4/2020, MV "Còn gì để mất" cùng phiên bản tiếng Anh "I’ll give my soul" ra mắt trong và ngoài nước. Chỉ sau 26 ngày ra mắt MV, "I’ll give my soul" đưa tên tuổi Đặng Mai Phương lên Top 21 Billboard, Mỹ. Trong MV, dù chỉ mới 24 tuổi nhưng Đặng Mai Phương hoá thân vào nữ tướng Bát Nàn khá tròn trịa. Người xem dễ dàng nhận thấy cô có phong cách diễn xuất tự tin, thần thái đĩnh đạc. Khi tiết tấu ca khúc ở đoạn cao trào, cô khiến người xem bất ngờ khi thể hiện trạng thái cảm xúc bùng nổ chân thật, không kém phần sâu lắng.

Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh nhận xét về giọng ca Thái Bình: "Các bạn trẻ chọn phát triển bản thân dưới góc nhìn văn hoá lịch sử là điều rất đáng tuyên dương. Với tài năng như Đặng Mai Phương, tôi hoàn toàn đặt niềm tin rằng bạn ấy sẽ 'đem chuông đi đánh xứ người' rất tốt". Đúng như lời nhận định trên, tháng 6/2020, Đặng Mai Phương trở thành nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam sở hữu VEVO Channel cho riêng mình để tạo điều kiện phát triển chuyên nghiệp sang thị trường quốc tế. Cuối tháng 7/2020, ca khúc "I’ll give my soul" còn khiến nhiều khán giả bất ngờ hơn khi xuất sắc lọt vào Top 15 Billboard. Thành tích này cho thấy âm nhạc lịch sử Việt Nam có thị trường quốc tế trước nhạc thị trường do TNA Entertainment tiên phong xây dựng.

Quan trọng hơn, để tạo ra tình yêu âm nhạc lịch sử của người Việt, đòi hỏi nhà sản xuất và những người nghệ sĩ phải không ngừng sáng tạo và nỗ lực đổi mới. Việc đa dạng cách thể hiện một tác phẩm nghệ thuật hay cụ thể hơn là một bài hát chắc chắn thu hút được nhiều đối tượng khán giả. Vì vậy, nhà sản xuất Janet Ngo cho biết, trong thời gian sắp tới, ca khúc "Còn gì để mất" với thể loại acoustic sẽ được Đặng Mai Phương trình bày và ra mắt khán giả yêu mến dự án Trưng Vương (She-Kings).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM