Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời chuyển mưa rét, nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh

Nam An | 24-11-2022 - 09:39 AM

(Tổ Quốc) - Theo dự báo, từ 24/11, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh kèm theo mưa dông khi nhiệt độ tại đồng bằng xuống ngưỡng 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng ngày 24/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1500m nên ở phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 20-22 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời chuyển mưa rét, nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay, tại nhiều khu vực từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa có nơi trên 50 mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 78 mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 89.4 mm, An Hòa Thịnh (Hà Tĩnh) 68.4 mm…

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa, mưa rào. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Theo dự báo, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/11: 

Hà Nội có mưa, mưa rào. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Bắc cục bộ mưa vừa, mưa to. Đêm mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Dự báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM