Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm

Phùng Tiên | 28-09-2022 - 08:00 AM

(Tổ Quốc) - Trường Đại học Y Dược TP. HCM được thành lập vào năm 1947. Nơi đây là một trong những trường đại học công lập lớn và tốt nhất cả nước trong lĩnh vực y tế.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 1.

Đại học Y Dược TP. HCM nằm trên đường Hồng Bàng (quận 5). Sau 75 năm, trường đã phát triển từ 3 khoa ban đầu thành một trong những trường đại học công lập lớn nhất cả nước, đào tạo tới 15.000 sinh viên mỗi năm.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 2.

Ngôi trường được thành lập vào năm 1947 với tên gọi Trường Đại học Y khoa Sài Gòn (hay Y khoa Đại học đường Sài Gòn), như một phân hiệu của trường Y khoa Hà Nội. GS. C.Massias được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng phân hiệu này.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 3.

Năm 1954, trường chính thức mang tên Trường đại học Y Dược Sài Gòn. Đến năm 1961, trường được phân chia thành Y khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn. Riêng Nha khoa Đại học đường Sài Gòn được tách vào năm 1962. Cả 3 trường hoạt động độc lập trong Viện Đại học Sài Gòn. Trong ảnh là Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1).

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 4.

Năm 1976, các trường Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn, Nha khoa Đại học đường Sài Gòn và Trường Đào tạo cán bộ y tế miền Nam hợp nhất thành Trường đại học Y Dược TP. HCM trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 5.

Khuôn viên trường Đại học Y Dược TP. HCM được thiết kế với lối kiến trúc hài hòa cùng những mảng xanh ở sân trung tâm. Với không khí trong lành, mát mẻ, đây là địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của sinh viên.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 6.

Hệ thống lam cản nắng hướng tây, thông gió, tạo hiệu ứng mỹ thuật cho kiến trúc của ngôi trường.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 7.

Hiện trường có 7 khoa, 1 bệnh viện, 9 trung tâm và 3 cơ sở ký túc xá. Trong ảnh là tòa nhà 15 tầng, gồm giảng đường và các phòng ban, dùng để phục vụ việc dạy học.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 8.

Mỗi năm, trường đào tạo khoảng 15.000 sinh viên quy đổi. Từ năm 1976 đến nay, có hơn 41.000 sinh viên đã tốt nghiệp đại học, trong đó có gần 19.000 bác sĩ đa khoa và hơn 10.000 dược sĩ. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 9.

Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM được thành lập năm 2000, đến nay đã điều trị cho khoảng 16 triệu lượt bệnh nhân. Trong ảnh là bệnh nhi đầu tiên được bệnh viện đại học Y Dược ghép gan thành công vào năm 2021. Đây là một ca phẫu thuật rất khó vì cơ thể bệnh nhi mới 2 tuổi, còn rất yếu ớt, mong manh, nhạy cảm. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 10.

Trong năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại thành phố mang tên Bác, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã huy động gần như toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên để thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 250 giường. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM.

Khám phá trường đại học 75 tuổi, đào tạo hơn 10.000 bác sĩ mỗi năm - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, vào năm 2020, phòng khám Răng Hàm Mặt với 108 bộ ghế máy nha khoa đã đi vào hoạt động. Đây là nơi sinh viên và học viên sau đại học thực tập khám và điều trị bệnh răng miệng cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn, giám sát của giảng viên các bộ môn. Ảnh: Thanh Tùng.


 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM