Hai ngôi trường cặp đôi Bình An - Phương Nga theo học toàn trường đỉnh, thành tích đếm hoài không hết

Huỳnh Đức - Design: Mai Linh | 22-10-2022 - 08:17 AM

(Tổ Quốc) - Cả Bình An và Phương Nga đều sở hữu trình độ học vấn cực đỉnh và đều từng theo học những ngôi trường top đầu.

Thời gian gần đây, thông tin Bình An và Phương Nga về chung một nhà đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trước khi quyết định đám cưới, cặp đôi đã trải qua một thời gian hẹn hò đầy mặn nồng.

Neztizens đứng ngồi không yên là phải, bởi cả hai được ví như cặp đôi "trai tài gái sắc", "thanh mai trúc mã" của nhau. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Bình An và Phương Nga có một điểm chung là sở hữu trình độ học vấn "cực đỉnh", cả 2 đều theo học những trường top đầu với thành tích ấn tượng.

"Điểm danh" trường đại học của cặp đôi Bình An - Phương Nga: Toàn trường top đầu, nhiều người nổi tiếng theo học!  - Ảnh 1.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga

Á Hậu Phương Nga - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Phương Nga (sinh năm 1998) là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Không chỉ có nhan sắc trời phú, mà trình độ học vấn của nàng hậu cũng "không phải dạng vừa đâu".  

Được biết, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - một trong những ngôi trường đại học top đầu cả nước về đào tạo kinh tế. Trải qua qua trình nỗ lực không ngừng nghỉ, đến tháng 3/2020, Phương Nga chính thức tốt nghiệp trường NEU. Chân dài gốc Hà thành nhận bằng giỏi với điểm trung bình các môn học là 4.49/5. Điểm luận án tốt nghiệp của Phương Nga còn gây choáng hơn khi đạt 9,3.

Trường đại học của phương nga và bình an - Ảnh 1.

Hình ảnh Á hậu Phương Nga rạng ngời trong ngày lễ tốt nghiệp của mình

Nhắc đến Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), ắt hẳn sẽ không còn quá xa lạ với nhiều người.  Được thành lập vào năm 1956, đây là trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao, tư vấn công nghệ quản lý và quản trị.

Chất lượng giảng dạy thì khỏi phải bàn cãi rồi, còn về những câu chuyện bên lề, NEU cũng có hàng dài sự thật thú vị khiến sinh viên cười ra nước mắt. Nếu có ý định thi vào ngôi trường danh tiếng này thì đây là những điều bạn không thể bỏ qua:

- Nếu Đại học Ngoại thương (FTU) được gọi là "Harvard chùa Láng" thì NEU được sinh viên gọi vui là "Stanford phố Vọng", hay vắn tắt hơn là "trường N".

- NEU có tòa nhà thế kỷ sang - xịn - mịn không thể bàn cãi. Với diện tích sàn "sương sương" 96.000 m2; 10 tầng có 147 phòng chức năng khác nhau... nếu không cẩn thận bạn sẽ bị đi lạc đấy! 

Tòa nhà thế kỷ - NEU

- Sinh viên NEU năng động với ti tỉ các câu lạc bộ, các sự kiện ngoại khóa như: CLB Tiếng Anh Kinh Tế (EEC), CLB Nhà kinh tế trẻ (YEC), CLB Du lịch… Dạo quanh sảnh G của trường, bạn sẽ được thưởng thức đầy đủ các thể loại nghệ thuật hát, múa, nhảy,.. 

- Đi dạo trong khuôn viên NEU, người ta sẽ ngỡ như đi lạc vào ngôi trường đào tạo về thời trang, bởi sinh viên ở đây ăn mặc ngầu đét. Không chỉ thế, NEU có rất nhiều trai xinh, gái đẹp. Một số nhan sắc nổi tiếng của trường là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2017 Vũ Hương Giang...

Đó là những đặc sản có 1-0-2 của NEU. Còn quay trở lại với cô dâu Phương Nga, sau khi tốt nghiệp loại giỏi tại NEU, Phương Nga tiếp tục học thêm một bằng nữa tại Đại học Công Nghệ Swinburne Vietnam. Được biết, đây là ngôi trường mà nhiều Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia theo học.

Phương Nga quyết định học thêm một bằng đại học nữa tại trường Đại học Công Nghệ Swinburne Vietnam

Diễn viên Bình An - Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

Nguyễn Bình An (sinh năm 1993 tại Phú Thọ) là một nam diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim như 5S Online, Lạc Giới, Mối Tình Đầu Của Tôi,... Nam diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Có thể nói, đây là một trong những trường đại học nghệ thuật lâu đời nhất ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận - Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình...

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

Không thua kém NEU, trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội cũng có cho riêng mình hàng loạt những đặc điểm độc đáo mà không ngôi trường nào có:

- Quả không ngoa khi nói Sân khấu điện ảnh là nơi bạn “nhắm mắt thấy diễn viên, mở mắt thấy đạo diễn”. Đến với ngôi trường này, bạn rất dễ bắt gặp người nổi tiếng. Bởi những diễn viên, đạo diễn gạo cội, có thâm niên trong nghề thường được mời về để chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn sinh viên. Điểm qua những nghệ sĩ nổi tiếng từng xuất thân từ đây thì chắc đếm cả ngày không hết, "sương sương" thì có: Bê Trần, hot girl Nam Thương, Hoàng Thùy Linh...

- Sinh viên của Sân khấu Điện ảnh có "máu nghệ thuật" rất lớn nên ảnh hưởng không nhỏ đến phong cách ăn mặc, cách giao tiếp, ứng xử của họ. Sẽ không có gì lạ nếu bạn thấy một sinh viên trường Sân khấu có gu ăn mặc và làm tóc "chất hơn nước cất". 

- Một "đặc sản" không thể không kể đến ở Sân khấu Điện ảnh là dàn nam thanh nữ tú. Nếu có dịp đi thăm ngôi trường này, có lẽ bạn sẽ phải trầm trồ ngay từ cổng trường vì xung quanh toàn hot boy, hot girl thôi...

- Trường có tới 9 chuyên môn và hơn 40 chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực sân khấu - điện ảnh với những cái tên chỉ nghe thôi đã thấy chất nghệ thuật như: Nhiếp ảnh, Sân khấu, Nghệ thuật điện ảnh...

Các bạn nam thanh nữ tú tham gia vào buổi thi đầu vào của Sân khấu điện ảnh

Đáng chú ý, trước khi theo đuổi đam mê nghệ thuật, Bình An còn từng có thời gian theo học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chia sẻ về lý do, Bình An cho hay ở thời điểm thi đại học, anh làm hồ sơ cả hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. May mắn Bình An đỗ cả hai. Tuy nhiên, vì bố mẹ không muốn cho anh theo đuổi nghiệp diễn nên anh chấp thuận theo lời bố mẹ để nhập học tại trường Đại học Công nghiệp.

*Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM