HAGL được giá và mất giá, bầu Đức liệu sẽ vẫn "đá cho vui"?

| 16-11-2022 - 08:57 AM

(Tổ Quốc) - Trong khi HAGL lại phải nhận thêm mùa giải đầy thất vọng, thì những "người thừa" trong mắt bầu Đức và HLV Kiatisuk lại được phen rạng rỡ trên bục danh dự nhận giải Á quân.

Trong mùa giải HAGL lần lượt "vỡ mục tiêu" từ đua vô địch, lọt vào top 3 rồi buông xuôi sau chuỗi 10 trận liền không thắng, thì có đến 6 đàn em của lứa U19 HAGL lừng lẫy ngày nào với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được bước chân lên bục vinh quang nhận tấm huy chương Á quân V.league 2022 trong màu áo CLB Hải Phòng. Đây đều là những cầu thủ được đội bóng phố Núi cho đội bóng thành phố Cảng mượn mùa giải này.

Trong số 6 cầu thủ kể trên, chỉ có 3 cái tên Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho là thực sự có đóng góp quan trọng cho ngôi Á quân của CLB Hải Phòng, song trong màu áo mới, những cầu thủ này đã chứng minh được thực lực của mình. Có thể nói mùa giải này, quân bầu Đức thực sự "được giá". Nên nhớ là bầu Đức và Kiatisuk để những cầu thủ này đi "đánh thuê" là bởi xác định họ không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình HAGL trước những tên tuổi lớn.

HAGL được giá và mất giá, bầu Đức liệu sẽ vẫn "đá cho vui" ở mùa giải thứ 9? - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL đang cực kỳ hạnh phúc trong màu áo CLB Hải Phòng.

Song đây cũng là mùa giải mà lứa cầu thủ khóa 1 và 2 là trụ cột của HAGL lại "mất giá" trầm trọng. Sau mùa giải xuất sắc năm ngoái, những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy và Văn Thanh đều sụt giảm phong độ khá nghiêm trọng. Mặc dù HLV Kiatisuk đã dùng đủ bài, song không thể nào ngăn được chuỗi trận đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Mục tiêu "đá cho vui" của bầu Đức đã dỡ đi gánh nặng tranh đua trên vai cả HLV Kiatisuk lẫn các cầu thủ HAGL, song rốt cuộc tiêu chí "đá cho người hâm mộ vui" của ông bầu phố Núi rốt cuộc cũng tan tành. Chẳng cổ động viên nào của đội bóng phố Núi có thể vui với phong độ kém cỏi của đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Mùa giải đã khép lại với các cầu thủ HAGL được khoác áo CLB Hải Phòng. Song với các học trò của HLV Kiatisuk, vẫn còn đó một mục tiêu le lói ở cúp Quốc gia. Song ở đó, đối mặt với họ là "ngọn núi lớn" CLB Hà Nội - nhà vô địch V.League  và đang cực kỳ khát khao lập "cú đúp" ở mùa giải này.

HAGL được giá và mất giá, bầu Đức liệu sẽ vẫn "đá cho vui" ở mùa giải thứ 9? - Ảnh 2.

Nhìn về tương lai, liệu những nhà Á quân V.League có muốn quay trở lại "cái nôi" phố Núi để mải mốt cùng các đàn anh đi tìm vinh quang ở mùa giải thứ 9 bầu Đức quyết định tranh đấu ở V.League bằng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình? Liệu nếu quay lại, họ có cạnh tranh nổi chỗ đứng với những đàn anh mặc nhiên đã là "công thần" của HAGL? Và nếu có cơ hội, liệu họ có thích hợp với lối chơi mà đội bóng này hết mực trung thành?

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Văn Thanh và Hồng Duy sẽ rời HAGL sau khi mùa giải này kết thúc. Đáng tiếc rằng đây là hai cầu thủ chơi hay nhất trong màu áo đội bóng phố Núi ở mùa giải này, và giải pháp tìm ra được nhân sự thay thế cho hai cầu thủ chạy cánh đầy sức mạnh này của HAGL sẽ là cực kỳ khó khăn.

Thay đổi để bật vọt, với HAGL lúc này là quá khó. Trong suốt hơn 5 năm cầm quân của mình cùng bóng đá Việt Nam, có lẽ giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo - AFF Cup 2022, sẽ là giải đấu mà ông thầy người Hàn Quốc phải cắn răng chấp nhận quân số HAGL được ra sân trong đội hình chính thức ít kỷ lục. Biết làm sao được khi với sự thủ cựu của bầu Đức và Kiatisuk, ông không còn cách nào khác.