Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Ngọc Linh - Clip: KingPro | 05-05-2023 - 16:18 PM

(Tổ Quốc) - Ngày 5/5 tại Hà Nội, thời tiết vô cùng nóng bức, nhiệt độ đo được ngoài trời lên tới hơn 50 độ C khiến cuộc mưu sinh của người lao động thêm nhọc nhằn.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 1.

Ghi nhận của Phóng viên, chiều ngày 5/5, nhiệt độ mỗi lúc càng tăng cao. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều công nhân, người lao động vẫn hối hả với công việc thường nhật để mưu sinh.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 3.

Để chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt này, người dân ra đường với “thời trang” kín mít toàn thân.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 4.

Nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt thường ngày và cuộc sống mưu sinh của người dân trở nên chật vật, khó khăn hơn

 

Trời nắng gay gắt cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến người đi đường cảm thấy vô cùng oi bức và nóng rát dù đã che chắn kỹ càng.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 6.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 7.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 8.

Hơi nóng phả lên từ mặt đường, sàn bê tông,... người dân ở ngoài trời cảm thấy rất khó chịu.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 9.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, không chỉ kiệt sức vì kéo xe hàng nặng nhọc, phu bốc vác ở bến xe Mỹ Đình còn phải đương đầu với nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 10.

Tại khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), các xe ra vào tấp nập để vận chuyển hàng hóa đến và đi các tỉnh. Tại đây luôn có hàng chục phu hàng miệt mài vận chuyển hàng hoá vào tận điểm gửi.

 

Nhiệt độ ngoài trời thời điểm này lên tới hơn 50 độ C, cùng với nền nhiệt bê tông bốc lên làm cho không chỉ đội công nhân bốc xếp hàng hóa mệt mỏi mà ngay người gửi và nhận hàng cũng thấy bức bối.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 12.

Một người bốc vác tại đây cho hay: “Thời điểm 10-13h và 16-18h lượng xe vào bến tăng cao nên chúng tôi phải làm việc hết công suất nhằm đảm bảo được công việc tốt nhất. Những ngày này thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao vào buổi trưa và chiều, đúng vào thời điểm mà hàng hóa đổ dồn nhiều, nên hầu hết mọi người lao động làm việc trong khoảng thời gian này đều vất vả.”

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 13.

Được biết, tùy theo lượng hàng to hay nhỏ sẽ được tính với giá thành khác nhau, dao động từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi lần vận chuyển.

Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt" - Ảnh 14.

Cái nóng khiến công việc của người lao động càng thêm vất vả

Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt" - Ảnh 15.

Người đàn ông lấy nước tạt vào mặt cho bớt nắng rát

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 14.

Người dân Thủ đô đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C, người dân gồng mình mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt - Ảnh 15.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, tình trạng nắng nóng này sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới. Do đó, người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng điều hòa và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe của mình. Ngoài ra, cần tránh ra ngoài vào giờ nắng gắt, đặc biệt là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, để tránh bị nắng và những tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM