Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "lao đao" vì mất điện

Đặng Long | 07-06-2023 - 14:47 PM

(Tổ Quốc) - Theo lịch cắt điện của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sáng nay (7/6) tại phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) bị cắt điện từ 8h-16h chiều, khiến nhiều hộ kinh doanh tại khu vực này gặp khó khăn vì mất điện kéo dài.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 1.

Cụ thể, Khu Tiểu thủ công nghiệp Cầu Giấy, phố Duy Tân bị cắt điện 8 tiếng từ 8h đến 16h. Theo ghi nhận, đây là khu vực có thời gian cắt điện dài nhất trong ngày hôm nay.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 2.

Việc cắt điện khiến nhiều quán ăn vắng khách ra vào. "Quán mình mở cửa từ sớm, phục vụ đến 10h thì bị cắt điện. Tuy thời tiết không quá oi bức nhưng trời này không có quạt vẫn khá khó chịu". anh Nguyễn Văn Tâm (nhân viên quán ăn trên phố Duy Tân) cho hay.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 3.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 4.

Không có quạt hay điều hòa, nhân viên các quán ăn phải ra ngồi ngoài cửa hóng gió

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 5.

Để chống chọi với cái nóng mùa hè, họ dùng bất cứ thứ gì có thể tạo ra gió như tờ menu, giấy, quạt tay,...

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 6.

Anh Tâm cho biết đã từng tính đến chuyện sẽ thuê máy phát điện để duy trì việc kinh doanh. Tuy nhiên, giá thuê khá cao, từ 5 - 7 triệu, chưa kể tiền nhiên liệu vận hành khiến anh không khỏi đắn đo.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 7.

Cách đó không xa, một quán ăn khác phải cho toàn bộ thực khách ngồi ra vỉa hè cho thông thoáng.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 8.

Việc cắt điện khiến không gian bên trong quán tối tăm, nhiều thực khách chọn ngồi ra phía ngoài, dù thời tiết trưa nay lên đến gần 35 độ.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 9.

Những quán ăn, cafe có ô, bạt lớn che nắng thu hút được đông thực khách hơn cả.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn "chao đảo" vì mất điện - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, những quán ăn được những tán cây lớn che mát cũng là sự lựa chọn của nhiều người. Hầu hết thực khách sẽ chọn ngồi ngoài cho sáng sủa, thoáng mát.