Dow Jones tăng hơn 150 điểm, Phố Wall trái chiều khi nhà đầu tư rút tiền khỏi cổ phiếu công nghệ

Giang Ng | 22-07-2020 - 07:05 AM

(Tổ Quốc) - Kết thúc phiên 11/7, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chốt lời đối với cổ phiếu công nghệ và tìm đến một số cổ phiếu được định giá thấp hơn.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 159,53 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa ở mức 26.840,40 điểm. S&P 500 tăng 0,2% lên 3.257,30 điểm. Cả chỉ số Dow và S&P 500 đều cắt giảm mức tăng trong 30 phút giao dịch cuối cùng. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống 10.680,36 điểm, sau khi chạm đỉnh trong phiên. 

Cổ phiếu Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft và Apple đều giảm hơn 1%. Cổ phiếu Alphabet rớt 0,5%. Tuy nhiên, các cổ phiếu này đều tăng ít nhất 2,6% từ đầu tháng đến nay.

Cổ phiếu ngân hàng - đã có biến động mạnh trong năm nay - ghi nhận đà tăng đáng kể ở phiên này. JPMorgan Chase tăng 2,2% và Bank of America tăng 3,6%.

Dow Jones tăng hơn 150 điểm, Phố Wall trái chiều khi nhà đầu tư rút tiền khỏi cổ phiếu công nghệ  - Ảnh 1.

Trong khi đó, IBM đã báo cáo lợi nhuận quý hai tốt hơn mong đợi. Đáng chú ý, Tỷ suất lợi nhuận gộp ở 3 trong số 5 đơn vị của IBM đã có sự cải thiện trong quý vừa qua. Theo đó, cổ phiếu IBM - thành viên của Dow Jones, tăng tới 4,6% trước khi đóng cửa thấp hơn 0,3%.

Coca-Cola - một thành viên khác của Dow - cho biết lợi nhuận đã giảm 33% trong quý II, nhưng công ty bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu khi các biện pháp phong toả do Covid-19 đã được dỡ bỏ. Cổ phiếu hãng đồ uống tăng 2,3%.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được thúc đẩy sau khi Ủy ban châu Âu đồng ý thông qua gói kích thích trị giá 750 tỷ euro. Biện pháp này được đưa ra nhằm hỗ trợ các quốc gia và các ngành trong khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. 

Ngoài ra, tại Mỹ, nhà đầu tư đang chú ý đến các cuộc đàm phán ở Washington về dự luật cứu trợ tiếp theo. Các nhà lập pháp phải đối mặt với áp lực phải thông qua luật trước cuối tháng, khi khoản trợ cấp thất nghiệp 600 USD/tháng sắp hết hạn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM