"Đội tuyển Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam"

Hải Anh (Ảnh: TL) | 07-01-2023 - 15:30 PM

Trận hòa 0-0 trên sân Bung Karno là lần đầu tiên tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có pha dứt điểm ít hơn đối thủ. Điều này phản ánh sự khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặp phải.

Cụ thể, thống kê cho thấy dù kiểm soát bóng nhiều hơn (56%) nhưng tuyển Việt Nam chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm (trúng đích 1 lần). Trong khi đó, Indonesia có tới 8 cú sút (trúng đích 2 lần).

Quang Hải và đồng đội đã gặp nhiều khó khăn khi triển khai tấn công, trong khi đó đối phương lại rất biết cách tung ra những pha phản đòn nguy hiểm.

"Về lý thuyết, hòa 0-0 ở sân của Indonesia là lợi thế. Tuy nhiên năm nay luật bàn thắng sân khách được áp dụng trở lại. Nếu về sân Mỹ Đình mà hai đội hòa có bàn thắng, tuyển Việt Nam sẽ bị loại.

Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ còn vất vả, bởi cách đá của Indonesia cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thể lực tốt và xem ra HLV Shin Tae-yong rất hiểu ông Park Hang-seo.

Đã có những sự căng thẳng trước trận đấu và đến buổi họp báo sau trận, lại có những điều khiến mọi người phải chú ý. Hai HLV đồng hương đã không bắt tay nhau sau khi hết giờ", BLV Quang Huy nhận xét.

"Đội tuyển Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam" - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sự chặt chẽ mà đội tuyển Indonesia tạo ra. (Ảnh: TL)

Vị BLV giàu kinh nghiệm này nói tiếp: "Ngoài sức nóng từ khán đài sân Bung Karno, đội tuyển Indonesia cũng cho thấy họ rất hiểu Việt Nam. Đội chủ nhà đã có những pha tấn công hết sức nguy hiểm vào cánh của Văn Thanh và Duy Mạnh. Cuối hiệp 1, Indonesia đã khiến tuyển Việt Nam rất vất vả.

Trận đấu này Indonesia kiểm soát bóng ít hơn Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1. Nhưng có lẽ chúng ta đều thống nhất với nhau rằng việc cầm bóng, chơi áp đảo chưa bao giờ là điểm mạnh của ông Park cả. Thành ra khi Việt Nam cầm bóng nhiều, tuyển Indonesia lại biết cách đưa đối thủ vào thế bế tắc.

Việc cầm bóng nhiều chưa hẳn là lợi thế của thầy trò ông Park nếu để không ra phòng ngự cũng không ra tấn công. Indonesia cầm bóng ít hơn nhưng họ lại có nhiều pha dứt điểm hơn (8 so với 4)".

"Đội tuyển Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam" - Ảnh 2.

Văn Thanh đã có một trận đấu vất vả. (Ảnh: TL)

Phân tích kỹ hơn về sự nguy hiểm của đội tuyển Indonesia, BLV Quang Huy cho rằng đối phương đã làm tốt việc chia cắt các tuyến của Việt Nam. Anh nói:

"Đây là lần đầu tiên hàng công Việt Nam bị lép vế trước đối thủ. Đội không tạo ra được những pha bóng thực sự đặc biệt. Trong khi đó, ngoài việc khoét vào hai cánh của tuyển Việt Nam, họ còn tận dụng tốt những pha bóng bổng và ném biên. Các quả ném biên rất mạnh là vũ khí giúp tuyển Indoensia tạo ra lợi thế."

"Sau pha dứt điểm đầu trận của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam bị mất tuyến giữa, thành ra bị đối thủ ép lại. Trong hiệp 2, tới 15 phút cuối, HLV Park Hang-seo đưa Tuấn Hải và Tấn Tài vào sân nhưng bộ đôi này không tạo ra được nhiều dấu ấn đặc biệt khi mà tuyển Việt Nam không cầm được bóng và không nắm được thế trận".

"Đội tuyển Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam" - Ảnh 3.

Duy Mạnh nhiều lần phải đối mặt với những pha bóng tốc độ của các cầu thủ Indonesia. (Ảnh: TL)

Đồng thời, BLV Quang Huy cũng dành sự khen ngợi cho Văn Lâm với một trận đấu xuất sắc, ra vào hợp lý và có những pha cứu thua ấn tượng:

"Đây là tiếp tục là một trận đấu mà Văn Lâm tỏa sáng. Kể cả khi gặp đội yếu thì trận nào Văn Lâm cũng đã có những pha cứu thua không tưởng. Thủ môn này đang tiếp tục hoàn thiện kỹ năng. Thể hình đồ sộ so với tầm vóc chung của khu vực Đông Nam Á là một lợi thế của Văn Lâm.

Mỗi khi đối mặt với Văn Lâm, cầu thủ đối phương có lẽ cũng không thực sự tự tin, bởi trước mặt họ là một thủ môn to cao, vững vàng."

Dự đoán về trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 9/1 tới, BLV Quang Huy đánh giá đây sẽ tiếp tục là một cuộc đấu khó lường.

"Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ vất vả với Indonesia trong trận lượt về tại Mỹ Đình. Ngay từ bây giờ toàn đội phải tập trung, chuẩn bị thật tốt. Không thể đánh giá thấp Indonesia được đâu. Tuyển Việt Nam cần nỗ lực và chơi tốt hơn trận lượt đi thì mới thắng được", vị BLV giàu kinh nghiệm kết lại.

Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan sân Mỹ Đình