Đoàn tàu Metro TP.HCM tiếp tục bị vẽ bậy, mời công an điều tra

Tứ Quý | 30-04-2023 - 22:00 PM

(Tổ Quốc) - Đây là lần thứ 2 đoàn tàu Metro số 1 bị vẽ bậy tại depot Long Bình dù có 2 lớp bảo vệ. Nhận thấy có dấu hiệu bị phá hoại nên Ban Quản lý đường sắt đã mời công an vào cuộc điều tra.

Tối ngày 30/4, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) xác nhận vừa phát hiện một đoàn tàu Metro số 1 bị vẽ bậy khi đang đậu tại depot Long Bình (TP. Thủ Đức).

Vị đại diện cho biết, vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, rất có thể thân tàu bị vẽ bậy kiểu hình graffiti (tranh nghệ thuật đường phố) vào khoảng 2-3 giờ sáng cùng ngày.

"Mặc dù có 2 lớp bảo vệ nghiêm ngặt, người lạ không thể vào trong depot nhưng không hiểu sao tàu vẫn bị vẽ bậy, hiện chúng tôi đã báo công an địa phương và mời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc", Ban quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh nói.

Đoàn tàu Metro TP.HCM tiếp tục bị vẽ bậy, mời công an điều tra  - Ảnh 1.

Đoàn tàu Metro mới được phát hiện bị vẽ bậy (ảnh TL)

Cũng theo vị đại diện này, khu vực depot Long Bình hiện có công nhân của các nhà thầu đang làm, ngoài 2 lớp bảo vệ còn có cả chục camera an ninh bên trong. Việc quản lý, bảo vệ tài sản thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ trách.

Đây là lần thứ 2, đoàn tàu metro bị vẽ bậy kiểu hình graffiti. Trước đó vào tháng 6/2022, 2 toa tàu đậu tại depot Long Bình cũng bị vẽ bậy, bôi bẩn với nhiều màu sơn khác nhau.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã yêu cầu nhà thầu thực hiện các giải pháp khắc phục, tăng cường an ninh, không cho người lạ, người không có nhiệm vụ ra vào khu vực depot, điều tra nguyên nhân, xác định thủ phạm thực hiện việc bôi bẩn. Hiện nay, các toa tàu này đã được khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Đoàn tàu Metro TP.HCM tiếp tục bị vẽ bậy, mời công an điều tra  - Ảnh 2.

2 đoàn tàu Metro bị vẽ bậy được phát hiện hồi tháng 6/2022

Toàn bộ 17 đoàn tàu, mỗi đoàn có 3 toa được nhập về từ Nhật Bản và đưa về depot Long Bình hồi tháng 5/2022 để thực hiện công tác vận hành thử nghiệm.

Depot Long Bình là trung tâm điều khiển, bãi đỗ tàu, trạm vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa tàu tuyến Metro số 1 đến năm 2040.

Nơi đây là 1 trong 10 depot theo quy hoạch phát triển đường sắt đô thị TP.HCM được xây dựng phục vụ cho công tác khai thác, vận hành cho các tuyến đường sắt đô thị với tổng diện tích khoảng 222ha.

Hiện nay tàu Metro đã có nhiều lần chạy thử nghiệm thành công. Mới đây ngày 26/4, là lần chạy tàu thử nghiệm nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và giai đoạn thử nghiệm số 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn, được triển khai từ nhiều tháng qua.