Cử nhân 7x của Bách Khoa bỏ việc Petrolimex để khởi nghiệp trong ngành "không giống ai": Gồng mình để bước ra từ vực thẳm

Phương Mộc | 18-05-2023 - 14:32 PM

(Tổ Quốc) - Trên hành trình từ bỏ công việc ổn định và tương lai xán lạn, rồi đi ngược lại với số đông thời bấy giờ, ông không ngại kể về những điều xấu xí, thất bại ở bản thân.

‏Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books, là người sinh ra và lớn lên trong môi trường của thế hệ 7x. Thế hệ gắn với nền kinh tế đổi mới của Việt Nam đã giúp cho ông có nhiều cơ hội tích lũy kiến thức, trải nghiệm và thử nghiệm khả năng của bản thân. ‏

‏Dù đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, có công việc ổn định và tương lai xán lạn tại Petrolimex, nhưng ông đã đi ngược lại với số đông thời bấy giờ. Đó là bỏ việc, khởi nghiệp với ngành sách, theo đuổi đam mê với kiến thức và con chữ, mặc cho bị coi là viển vông, tham vọng và không giống ai.‏

‏Điều này được thể hiện rõ ràng trong tự truyện "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều" của ông. Cuốn sách xuất phát từ những điều chân thực nhất, thẳng thắn nhất qua những suy nghĩ và hành động của ông. Ông không ngần ngại kể về những chuyện không hài lòng trong trường học, những điều xấu xí, thất bại ở bản thân ông. ‏

‏Chỉ đơn giản vì Nguyễn Cảnh Bình muốn viết đúng về mình hết mức có thể như một bản mô tả chân dung con người xù xì, thô ráp, đầy những vết sẹo trong suy nghĩ - đây cũng là điểm đặc biệt mà cuốn tự truyện đã gây được ấn tượng với độc giả.‏

photo-1684390097021

‏Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, tác giả tự truyện "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều".‏

‏Với tự truyện "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều" , người đọc cũng sẽ được dẫn lối qua từng trang sách với những tình tiết lúc vui, lúc buồn, lúc bi hài của nhân vật chính - Nguyễn Cảnh Bình. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là hành trình của tác giả từ một cậu bé bướng bỉnh, suy nghĩ khác người đến vị trí Chủ tịch gắn liền với tên tuổi của Alpha Books mà còn mang lại những góc nhìn sâu sắc khác. ‏

‏Khi một người thành công kể lại câu chuyện về hành trình khó khăn của mình, thông thường sẽ có hai xu hướng, hoặc là người kể sẽ rụt rè, không dám nói thẳng những điều không hài lòng, hoặc là câu chuyện sẽ được kể theo hướng "xấu che tốt khoe". Cũng không ít người cho rằng tự truyện chỉ để tác giả tự viết và tự đọc, tự ngẫm lại như một cuốn nhật ký. ‏

‏Nhưng giá trị của tự truyện không phải là làm thỏa mãn trí tò mò của người đọc về "việc riêng tư của ai đó", mà là những bài học người thật - việc thật về thành công, thất bại, mục đích, ý chí vươn lên, đích đến của đời người. ‏

‏Cuốn sách là câu chuyện của Nguyễn Cảnh Bình đi lên từ những điều vượt ra ngoài khuôn phép thông thường, cũng là mấu chốt ảnh hưởng đến sự nghiệp trong ngành sách của ông từ trước đến nay. ‏

‏"Tôi muốn viết đúng về mình hết mức có thể, như một bản mô tả chân dung con người xù xì, thô ráp, đầy những vết sẹo trong suy nghĩ. Về những gì tôi đã sống, về những thời điểm bạc nhược và thất bại cay đắng, cả những tranh đấu và niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc đời, dù rằng, đôi khi tôi ước mình có thể trở thành một người mềm mại, nhẹ nhàng hơn" - Tác giả Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books chia sẻ.‏

‏Cuốn sách là câu chuyện của Nguyễn Cảnh Bình đi lên từ những điều vượt ra ngoài khuôn phép thông thường, cũng là mấu chốt ảnh hưởng đến sự nghiệp trong ngành sách của ông từ trước đến nay. ‏

‏Với thông điệp của cuốn sách, nếu bạn còn đang trầy da tróc vẩy giữa dòng đời với lo toan cơm áo gạo tiền hay đâu đó đi trên con đường kia bạn không còn định hình được ước mơ thật sự của mình là gì, thì hãy thử tìm đọc cuốn tự truyện này. Bạn là ai? Sự nghiệp của bạn rồi sẽ ra sao? Bạn sẽ làm gì để thời gian tiếp theo không trở thành vô nghĩa? Cuốn sách có thể giúp bạn rút ra những kinh nghiệm sống cho bản thân, kiên định về những ước mơ mình theo đuổi.‏

‏Điều này không có nghĩa là khuyên bạn phải hành động theo quan điểm của tác giả vì bạn hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ của mình và đưa ra quan điểm đặc biệt phù hợp với bản thân. Nhưng hãy coi đây là một tấm gương sáng mà bạn có thể noi theo, một người dám nghĩ ngược lại, làm khác đi ngay trong bối cảnh xã hội những năm đầu 2000 còn có thể thành công, thì tại sao bạn không thử hết mình với đam mê của mình?‏

‏Suy cho cùng, dù là Nguyễn Cảnh Bình hay bất cứ lãnh đạo thành công nào khác, họ cùng đều phải gồng mình bước ra từ vực thẳm để có những thành công như hiện tại. Bạn cũng vậy, bạn là một cá thể đặc biệt, duy nhất và chỉ sống một lần trên đời. Nếu phải phí hoài tuổi trẻ cho thời gian, kết quả bạn sẽ nhận lại được gì là do chính bạn quyết định. ‏

‏Tuổi trẻ hãy cứ hết mình, cháy bỏng với sự nghiệp, đam mê, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng thất bại, nỗi buồn của mình ở thời điểm hiện tại thật là nhỏ bé so với thành quả to lớn mà mình mong muốn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Thương hiệu Diabetna và hành trình 17 năm bền bỉ cùng chung tay giáo dục sức khỏe cho người tiểu đường

(Tổ Quốc) - Với sứ mệnh "Vì sức khỏe người tiểu đường", thương hiệu Diabetna không những được hàng triệu người tin dùng bởi chất lượng sản phẩm mà còn bởi hàng loạt những chương trình ý nghĩa kết hợp với các đơn vị trên cả nước giúp nâng cao kiến thức, thắp sáng niềm tin cho người tiểu đường.