Công Phượng chính thức đầu quân cho Yokohama FC, gửi lời cảm ơn đến bầu Đức

Hoàng Nguyễn | 25-12-2022 - 17:20 PM

(Tổ Quốc) - Trong lần thứ tư xuất ngoại, Công Phượng một lần nữa trở lại với mảnh đất Nhật Bản.

Sáng 25/12 theo giờ Việt Nam, trang chủ đội bóng Yokohama FC của Nhật Bản thông báo chính thức có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng theo dạng chuyển nhượng tự do. Chân sút sinh năm 1995 sẽ đầu quân cho đội bóng tân binh J.League 1 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Phát biểu trong ngày công bố hợp đồng với đội bóng mới, Công Phượng cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi gia nhập Yokohama FC. Đây là sự khởi đầu cho một chương mới trong sự nghiệp của tôi với một giải đấu mới, những đồng đội mới và rất nhiều thử thách mới ở phía trước. Dù sao thì tôi luôn mong đội bóng có được những thành công trong thời gian tới.

Tôi đã sẵn sàng để đóng góp sức mình cho CLB, tôi sẽ luôn thể hiện hết mình khi khoác lên chiếc áo của Yokohama FC. Hãy ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu sắp tới. Tôi rất mong chờ để được gặp các bạn.”

Trước đó, Công Phượng đã gửi lời cảm ơn đến bầu Đức và CLB HAGL: “Tôi xin cảm ơn chú Ba Đức, các thầy, đồng đội cùng toàn thể các thành viên CLB đã giúp đỡ, hỗ trợ Công Phượng trong suốt thời gian qua.”

Công Phượng chính thức đầu quân cho Yokohama FC, gửi lời cảm ơn đến bầu Đức - Ảnh 1.

Công Phượng gia nhập Yokohama FC.

Trong thời gian khoác áo đội bóng Phố núi, Công Phượng đã ra sân tổng cộng 108 lần và ghi được 38 bàn thắng kể từ mùa giải 2015. Anh cũng đã có 3 lần được đem đi cho mượn ở các đội bóng nước ngoài như Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ). Dù không để lại quá nhiều ấn tượng nhưng cầu thủ người Nghệ An tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Công Phượng sẽ có trải nghiệm lần đầu thi đấu tại J.League 1 (đấu trường số 1 Nhật Bản) khi khoác áo Yokohama FC. Ở mùa giải năm ngoái, “Fulie” (biệt danh của Yokohama FC) đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai tại J.League 2 và giành quyền thăng hạng. 

Đội hình hiện tại của Yokohama FC có sự xuất hiện của một số cái tên nổi bật như lão tướng Shunsuke Nakamura, tuyển thủ Nhật Bản - Koki Ogawa hay các ngoại binh “số má” như Kleber (cựu cầu thủ Porto) hay Gabriel (nhiều năm thi đấu ở giải đấu cao nhất Brazil). Trong quá khứ, người đồng đội của Công Phượng là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng từng chơi cho Yokohama FC trong mùa giải 2016.