Cộng đồng phát hiện Riot có thể khóa tài khoản với 2 câu thoại cực kỳ quen thuộc trong LMHT

Nam Minh | 10-07-2023 - 14:02 PM

(Tổ Quốc) - Chỉ cần trong đoạn thoại xuất hiện các câu này, người chơi có thể bị Riot xử phạt.

Trong Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nói riêng và Thể thao điện tử nói chung, vấn nạn người chơi độc hại là chuyện không còn quá mới mẻ. Thậm chí, thuật ngữ "người chơi độc hại" (toxic player) còn phổ biến đến nỗi trở thành một phần không thể thiếu. Những người chơi này làm ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của những người khác, từ đồng đội đến đối thủ. Và các nhà phát hành cũng tích cực xử lý nhưng vẫn chưa thực sự cho thấy tác dụng.

Những hành vi toxic không còn quá xa lạ trong LMHT

Những hành vi toxic không còn quá xa lạ trong LMHT

Chính vì vậy, những chế tài xử lý người chơi có hành vi tiêu cực càng phải khắc nghiệt hơn. Thậm chí, từng có thời gian Riot thực hiện chính sách "thà phạt lầm còn hơn bỏ sót". Thế nhưng, cũng có không ít lần, nhà phát hành này để lọt đối tượng mà lại xử phạt nhầm "nạn nhân". Tuy nhiên, không thể phủ nhận Riot cũng cho thấy thực sự có nhiều nỗ lực để xử lý vấn nạn này.

Riot cũng đã tích cực ngăn chặn, giảm thiểu những hành vi này

Riot cũng đã tích cực ngăn chặn, giảm thiểu những hành vi này

Nhưng đôi khi, các điều luật xử phạt của Riot thực sự khá khắc nghiệt. Mới đây, một số người chơi đã phát hiện: trong bộ luật của Riot có bao gồm 2 câu thoại rất hay được sử dụng và Riot sẽ có thể xử phạt người sử dụng các câu thoại này. Đó chính là những câu có nội dung kêu gọi report một hay nhiều người chơi bất kỳ (call out for reports) và câu thoại còn lại là những nội dung kêu gọi kết thúc sớm trận đấu (asking for fast finish).

Người chơi phát hiện nếu kêu gọi báo cáo người khác hoặc yêu cầu kết thúc sớm trận đấu cũng có thể bị xử phạt

Người chơi phát hiện nếu kêu gọi báo cáo người khác hoặc yêu cầu kết thúc sớm trận đấu cũng có thể bị Riot xử phạt

Theo giải thích từ phía chăm sóc khách hàng của Riot, những câu thoại trong trận chỉ đơn thuần nên được sử dụng để giao tiếp liên quan chiến thuật. Tuy nhiên, phía Riot cũng khẳng định họ sẽ xem xét đầy đủ, kỹ càng những báo cáo từ người chơi rồi mới đưa ra án phạt. Riot cho biết: "Nếu chỉ có một người chơi báo cáo một ai đó, báo cáo sẽ được xem xét cẩn thận. Số lượng báo cáo không quan trọng mà chỉ cần một báo cáo là đủ để kích hoạt hệ thống kiểm tra hành vi của Riot".

Riot cho rằng đoạn thoại chỉ nên dùng để giao tiếp chiến thuật

Riot cho rằng hộp thoại chỉ nên dùng để giao tiếp chiến thuật

Đây đều là những câu thoại rất đỗi quen thuộc và hầu như người chơi nào cũng từng sử dụng ít nhất một lần. Với thông tin này, người chơi sẽ cần phải cẩn trọng mỗi khi muốn kêu gọi báo cáo ai đó. Ngoài ra, đây cũng sẽ là lời giải đáp hợp lý cho một số trường hợp mà người kêu gọi báo cáo lại bị xử phạt trong khi "thủ phạm" phá game thực sự thì lại bình an.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM