Công an TP.HCM điều tra cán bộ phường đưa người quen vào danh sách nhận hỗ trợ Covid-19

T.Hà | 04-09-2021 - 20:54 PM

(Tổ Quốc) - Từ nguồn tin tố giác tội phạm, công an vào cuộc, phát hiện nhiều bất thường trong việc lập danh sách những đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm.

Ngày 4/9, Zing News dẫn nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay đã khởi tố bị can đối với ông H.H.S., công chức Văn hóa – Xã hội (chuyên phụ trách bảo trợ xã hội, lao động và việc làm ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, công an đã phát hiện nhiều bất thường trong danh sách những đối tượng nhận gói hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin qua điều tra xác định, ông S. đã móc nối với một chủ nhà trọ và những người liên quan để lập danh sách các đối tượng không nằm trong diện được hỗ trợ lại được nhận tiền.

Tổng số tiền làm khống cho những người này khoảng 10 triệu đồng, tất cả đều có mối quan hệ thân thiết với ông S.

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan. Hiện vụ việc đã được chuyển đến VKSND TP Thủ Đức để xem xét phê chuẩn. 

"Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí" - đại diện UBND TP Thủ Đức thông tin với nguồn trên.

Theo Vietnamnet, Công an TP.HCM từng nhiều lần khẳng định, những hành vi như trên gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM