Có trong tay tiền tỷ nhưng nữ nhân viên văn phòng 8X vẫn chọn tiếp tục ở nhà thuê tại Hà Nội và về quê mua nhà

Lam Anh | 30-05-2024 - 07:00 AM

(Tổ Quốc) - Quyết định mua nhà ở quê trong khi vẫn tiếp tục sinh sống tại Hà Nội có lẽ sẽ khiến nhiều người băn khoăn.

Có trong tay tiền tỷ nhưng nữ nhân viên văn phòng 8X chọn tiếp tục ở nhà thuê tại Hà Nội và về quê mua nhà - Ảnh 1.

Nhiều người dành cả thanh xuân làm việc, tích lũy và chọn ở thuê trong một căn phòng có mức giá bằng khoảng 30% thu nhập để theo đuổi giấc mơ mua nhà phố. Nhưng ngày nay, cũng có 1 thế hệ trẻ sinh sống và chăm chỉ lập nghiệp giữa lòng Thủ đô chọn về quê mua nhà.

"Chứng kiến nhiều người lao động sống khổ sở, ngập ngụa trong nợ nần khắp nơi, hàng tháng chỉ kịp xoay vòng tiền lương để tất toán tiền nhà là ví đã cạn khiến tôi chấm dứt suy nghĩ chen chúc mua bằng được 1 căn nhà ở Hà Nội. Thay vào đó, tôi chọn mua 1 căn chung cư ở quê", chị Thanh Hà (quê ở Quảng Ninh, sinh năm 1989) chia sẻ.

Tuy đã sống ở Hà Nội được 17 năm, toàn bộ công việc của chị đều ở đây nhưng chị Thanh Hà cho biết, chị chưa từng có suy nghĩ sẽ định cư ở Hà Nội.

"Các thành phố lớn chỉ thích hợp để học tập và làm việc"

Luôn mưu cầu một cuộc sống chất lượng, chị Thanh Hà tuy không quá nhiều nhu cầu sang chảnh trong cuộc sống đời thường. Nhưng vì từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống của chị đều gắn liền với thiên nhiên. Chị cho rằng, đó là yếu tố cốt lõi giúp chị phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần, bớt đi các cảm giác áp lực, căng thẳng. Bởi vậy, việc lựa chọn sống chen chúc ở thành phố với căn phòng hẹp bốn bức tường vây quanh là không phù hợp với chị.

"Gia đình mình rất bình thường. Điều kiện kinh tế không có, bố mẹ lại lớn tuổi nên 2 chị em ngoài việc phát triển bản thân, sự nghiệp thì cần phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ. Do vậy, việc có thể mua được 1 căn hộ rộng lớn, nhiều không gian xanh ở Thủ đô là rất khó. Mình chưa biết chắc về tương lai, song cũng không muốn đặt ra mục tiêu quá nặng với bản thân.

Chưa kể, ở quê giờ cũng rất phát triển, lại có thể gần bố mẹ. Vậy nên, ngay khi tiền tiết kiệm đạt con số 1 tỷ, mình quyết tâm đi mua ngay 1 căn chung cư ở vị trí khá đẹp tại quê nhà", chị Thanh Hà nói.

Cùng một số tiền, nếu về quê mua nhà sẽ lý tưởng hơn chọn một căn chung cư giá rẻ ở Hà Nội

Chị Thanh Hà chọn mua căn chung cư thuộc dự án LuxCity Cẩm Phả.

Chị Hà cũng cho biết thêm, nhiều người bạn của chị tỏ ra khá thắc mắc với quyết định này của chị. Song, chị đặt ra 1 bài toán như thế này. Với 1 tỷ, chị có thể chỉ cần vay thêm 500 triệu đồng đã có thể mua được 1 căn hộ diện tích  rộng 64m2, có 2 phòng ngủ, bố cục hợp lý ở Quảng Ninh. Nhưng cùng số tiền này, nếu muốn mua nhà ở Hà Nội là rất khó khăn.

"Trong trường hợp mua được nhà, mình sẽ phải vay tối thiểu 1 tỷ đồng để mua được 1 căn chung cư giá rẻ nằm ở vùng ven, điều kiện tiện ích không thể tốt bằng khi mua ở Quảng Ninh. Như vậy, không chỉ áp lực về tài chính mà chất lượng cuộc sống sau này cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Còn nếu không muốn xảy ra tình trạng đó, việc duy nhất mình có thể làm là tiếp tục cày cuốc và giấc mơ mua nhà sẽ thuộc về 1 ngày nào đó không biết trong tương lai", chị Hà muốn mua nhà ở thời điểm hiện tại vì lãi suất vay thấp, giá nhà chung cư ở mức hợp lý.

Theo thống kê của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, căn hộ bình dân có mức giá khoảng 25 triệu đồng/m2 không còn tồn tại ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP. HCM. Khảo sát của VietnamFinance cho thấy mức giá căn hộ dao động 40-50 triệu đồng/m2 gần như chỉ có tại vùng ven.

Chia sẻ thêm về thu nhập hiện tại mỗi tháng, chị Hà cho biết mình có thể kiếm được trung bình khoảng 30 triệu đồng từ công việc văn phòng và kinh doanh. Tuy chị có thể cân đối chi tiêu để nếu vay thêm tiền rồi mua 1 căn chừng 2 tỷ đồng ở thành phố nhưng chị chọn nói không với lựa chọn này.

"Ngay cả khi mua được rồi đi chăng nữa, chất lượng sống của 1 căn chung cư mức giá 2 tỷ đồng ở Hà Nội cũng không thể bằng căn 1,5 tỷ ở quê mình được. Chưa kể, nếu mua căn chung cư ở quê, nếu không ở thì mình hoàn toàn có thể cho vay rồi dùng tiền đó để trả lãi ngân hàng. Như vậy là coi như mỗi tháng mình hoàn toàn có thể thảnh thơi, không phải lo lắng về các khoản vay dù thu nhập có bị biến động đi chăng nữa.

Sau này nếu muốn về quê sinh sống, đương nhiên, căn nhà đó là của mình và mình hoàn toàn có thể ở đó. Chi phí sinh hoạt thấp sẽ giúp mình giảm tải được áp lực về mặt tài chính. Mình nghĩ, đó là lựa chọn an toàn và phù hợp với bản thân", chị Hà giải thích.

Có thể thấy, bên cạnh tình hình giá bất động sản (đặc biệt là giá nhà ở, chung cư, đất ở liên tục tăng và cao hơn hẳn so với thu nhập trung bình của giới trẻ) cùng nhu cầu về cuộc sống gần gũi hơn với thiên nhiên đã khiến không ít người có xu hướng quay trở về quê hương để mua nhà. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?