Group Nghiện con đã có gần 160.000 thành viên
Là một mẹ bỉm "nghiện con" chính hiệu, cô gái nhỏ Mai Cúc Phương luôn trăn trở làm thế nào để tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng chung cho các mẹ bỉm cùng tham gia chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm chăm con bổ ích.
Chính vì vậy, nhóm Nghiện con của Mai Cúc Phương đã ra đời và "gãi đúng chỗ ngứa" của nhiều mẹ bỉm, nhất là khi nhà nhà thực hiện giãn cách xã hội trong làn sóng Covid-19 đổ bộ vào Việt Nam lần thứ 2. Ra đời được gần một năm, đến nay, Nghiện con cán mốc gần 160.000 thành viên và đã soán ngôi của nhiều group đình đám cùng tên khác ra đời từ trước đó.
Khi được hỏi về bí kíp xây dựng group thu hút được đông đảo các mẹ bỉm sữa tham gia này, cô gái nhỏ nhắn Mai Cúc Phương hào hứng chia sẻ. Và dưới đây là 4 bí kíp chính tạo nên sự thành công của Nghiện con.
1. Nguồn cảm hứng
Tìm ra chủ đề cho cộng đồng là một chuyện, bạn còn phải có đam mê mãnh liệt về chủ đề đó để luôn giữ nhiệt huyết nuôi dưỡng group - kiên trì với "đứa con" của mình. Bởi chắc chắn không phải việc gì cũng suôn sẻ, group cũng thế.
Không phải cứ hàng ngàn hàng triệu người tham gia mới là thành công mà dù có bao nhiêu thành viên, đó phải là nơi tập hợp được những người cùng đam mê để cùng đi với nhau theo hướng chiều sâu cốt lõi được duy trì.
Ví dụ như Phương, từ lâu mình đã ấp ủ xây dựng một cộng đồng chia sẻ về những khoảnh khắc đáng yêu của con trẻ cũng như cách thức chăm con bổ ích. Bởi lẽ, sau sự tất bật của hàng đống công việc không tên, các mẹ sẽ lại nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy những em bé kháu khỉnh, trộm vía; những lo toan thường nhật cũng được giải tỏa ít nhiều khi các mẹ cùng chia sẻ với nhau những mẹo chăm con thực tế... Chính vì thế mà Nghiện con đã nhanh chóng được lập nên.
2. Cách đặt tên cho Group
Từ cảm hứng và đam mê với chủ đề nào đó - bạn sẽ nảy ra ý tưởng với tên gọi của group. Group nên có một cái tên tiêu chí 3 dễ - dễ nhớ - dễ đọc - dễ đánh trúng tâm lí đang thèm gì/cần gì của Cộng đồng và Tên thường bao gồm cả "Động từ" và "Danh từ".
Cúc Phương vẫn nhớ hồi mình mới mở cửa hàng Betty Baby lần đầu tiên. Mình cũng phân vân mãi, nhưng rồi dừng lại ở cái tên Betty Baby - một cái tên rất dễ nhớ đối với những ai quan tâm và dõi theo Phương trong suốt hành trình du học ở Úc. Bởi lẽ, Betty là tên tiên tiếng anh của mình, còn "Baby" đối tượng phục vụ mà Betty hướng đến.
Càng gắn bó với Betty Baby bao nhiêu, Phương càng thôi thúc mình phải nhanh chóng lập nên một diễn đàn để các mẹ trao đổi thông tin bổ ích và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời bên con yêu bấy nhiêu.
Dồn nhiều tâm huyết vào đó, Cúc Phương quyết định đặt tên nhóm là Nghiện con để thỏa lòng mong ước của mình. Cái tên đơn giản, dễ nhớ nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho những đứa con yêu của mình.
Khoảnh khắc nghiện con rất đỗi đời thường của Mai Cúc Phương
3. Thời điểm thành lập Group
Đã gọi là xây dựng cộng đồng thì tức là phải được cộng đồng hưởng ứng hay xác định nếu admin - những founders của cộng đồng phải đủ "rảnh" để với tâm thế sẵn sàng là khi chẳng may không ai viết gì cho cộng đồng mình dựng lên thì tự mình sẽ viết bài chăm chút, gợi mở, update thường xuyên trên group. Vậy nên thời điểm giãn cách xã hội là thời điểm vàng để cả cộng đồng cùng có thời gian gần gũi bên con, và chăm sóc con nhiều hơn.
Bên con yêu mỗi lúc luôn là mong mỏi thường trực của Mai Cúc Phương
4. "Đẹp trai không bằng chai mặt"
Mình vẫn nhớ ngày đó, mình còn ngại mời bạn bè tham gia nhóm mình lập, chồng mình lấy luôn điện thoại của mình lúc nào để tự đi mời bạn bè trong friendlist của mình tham gia nhóm. Chồng mình lấy từ máy em chồng, mẹ chồng like, share, invite nhiệt tình.
Chính sự cần mẫn và nỗ lực mỗi ngày mà trong vòng chưa đầy 1 năm, Nghiện con đã cán mốc gần 160.000 thành viên. Đây thật sự là một cột mốc mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm ơn tất cả các mẹ bỉm đã ưu ái và tin tưởng, lựa chọn Nghiện con của Cúc Phương để chia sẻ những hình ảnh rất dung dị, vui vẻ đời thường của các con, cũng như chia sẻ cách chăm con và đồng hành cùng con trong suốt hành trình thơ.
"Hy vọng rằng, với tất cả sự nỗ lực và tận tâm của mình, Cúc Phương sẽ ngày càng phát triển được group Nghiện con sâu rộng hơn nữa để góp phần lan tỏa và kết nối được nhiều mẹ bỉm trên cả nước cùng nhau chia sẻ về những khoảnh khắc, những điều nhỏ nhất nhưng hạnh phúc và thiêng liêng nhất đến từ tình mẫu tử" - Mai Cúc Phương bày tỏ.