Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn!

P. Liên | 17-07-2022 - 08:03 AM

(Tổ Quốc) - Trà chanh là thức uống quen thuộc nhưng nếu bạn cho thêm vài quả vải vào thì thức uống này lại thơm ngon và có vị đặc biệt hơn đấy!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để pha trà chanh vải:

1. Chanh ½ quả

2. Vải 5 quả

3. Trà đen một ít

4. Siro đường hoặc mật ong 5g

5. Đá lạnh viên

Cách pha trà chanh vải

1. Nấu trà

Đun sôi lượng nước thích hợp trong nồi, thêm trà đen vào đun 1-2 phút.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 1.

Lọc lấy nước trà rồi để nguội.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 2.

2. Sơ chế vải

Vải bóc bỏ vỏ, bỏ hạt. Phần thịt vải xé sợi.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 3.

3. Pha trà

Cho thịt vải vào ly, vắt thêm nước cốt ½ quả chanh vào.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 4.

Đổ siro đường (hoặc mật ong) vào.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 5.

Thêm đá lạnh viên và vài lát chanh.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 6.

Cuối cùng rọt nước trà vào là xong.

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 7.

Thành phẩm:

Mùa hè nóng nực khiến cơ thể luôn cảm giác khó chịu. Vì thế, bạn hãy học ngay cách pha trà chanh vải mới lạ này để giúp cơ thể được thư giãn sảng khoái hơn nhé. Đặc biệt, vải đang chín rộ, bạn hãy dùng loại trái cây này để pha trà và cảm nhận sự khác biệt nhé!

Cách pha trà chanh mới toanh, vị ngon đặc biệt hơn hẳn! - Ảnh 8.

Để pha được trà chanh vải như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 10.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 15 phút.

Chúc bạn thành công với cách pha trà chanh vải này nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM