Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy!

P. Liên | 14-07-2022 - 08:00 AM

(Tổ Quốc) - Nếu bạn là người mê uống cà phê thì món cà phê dứa đá mới lạ này là dành cho bạn đấy!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để pha cà phê dứa đá:

1. Cà phê bột nguyên chất 10g

2. Nước sôi 280ml

3. Dứa 80g

Cách pha cà phê dứa đá

1. Pha cà phê

Cho cà phê vào túi pha cà phê chuyên dụng, đặt vào cốc rồi đổ từ từ nước sôi vào để pha cà phê.

Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy! - Ảnh 1.

2. Sơ chế dứa

Dứa thái lát sau đó cho vào cốc dầm nát.

Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy! - Ảnh 2.

Thêm đá viên vào cốc.

Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy! - Ảnh 3.

3. Hoàn thành

Đổ cà phê đã pha vào là xong.

Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy! - Ảnh 4.

Có thể bạn chưa biết:

Cà phê được chứng minh chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiều người thậm chí nhận được nhiều chất chống oxy hóa từ cà phê hơn là trái cây và rau quả. Trên thực tế, cà phê là một trong những đồ uống tốt nhất cho sức khỏe trên thế giới.

Thành phẩm:

Một ly cà phê dứa đá mát lành chẳng những sẽ xua tan cơn nóng mùa hè mà còn giúp bạn có được tinh thần tỉnh táo để học tập và làm việc. Khi thêm chút dứa vào cà phê sẽ tạo nên một thứ uống với hương vị khác biệt, khá ngon miệng và thú vị. Vì thế bạn hãy thử làm nhé!

Cách pha cà phê mới toanh 90% chúng ta chưa từng thử: Uống đến đâu đảm bảo tỉnh cả người đến đấy! - Ảnh 6.

Để pha được một ly cà phê dứa như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 10.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 15 phút.

Chúc bạn thành công với cách pha cà phê dứa đá này nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gợi ý quà Tết Thiếu nhi 1/6: Đồ chơi thủ công sáng tạo độc đáo

(Tổ Quốc) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để các bậc phụ huynh, thầy cô và các tổ chức, doanh nghiệp dành tặng cho trẻ em những món quà ý nghĩa. Thay vì những món đồ chơi quen thuộc hàng ngày, hãy thử cân nhắc các sản phẩm đồ chơi thủ công sáng tạo, độc đáo và đầy ý nghĩa cho dịp Tết Thiếu nhi 1/6 năm nay.